Nhiều hoạt động thiết thực ổn định đời sống nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Sẻ chia những khó khăn, mất mát với những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini xảy ra tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa qua, các cấp, các ngành trên địa bàn Hà Nội, các đơn vị, đoàn thể, nhà hảo tâm đã có sự hỗ trợ kịp thời, tích cực và hiệu quả.
Những người dân chịu ảnh hưởng bởi vụ cháy nhận tiền hỗ trợ. (Ảnh: Việt Tuấn)
Những người dân chịu ảnh hưởng bởi vụ cháy nhận tiền hỗ trợ. (Ảnh: Việt Tuấn)

Chiều 29/9, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ tạm cư cho các đối tượng là nạn nhân vụ cháy tại số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình được hưởng theo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội mới ban hành tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 13).

Theo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận Thanh Xuân, đợt này, quận đã chi trả 1 tỷ 618 triệu đồng, bao gồm: tiền tạm cư hộ gia đình cho 26 hộ, tiền tạm cư cá nhân cho 8 người; hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho 20 người; hỗ trợ tiền chăm sóc trẻ mồ côi cả cha và mẹ cho một trẻ; hỗ trợ tiền chăm sóc trẻ mồ côi cha hoặc mẹ cho ba trẻ.

Những người dân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy đều xúc động khi nhận được sự hỗ trợ từ Đảng, Nhà nước, thành phố và các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Từ sự hỗ trợ này, các cá nhân, gia đình sẽ có thêm động lực để vượt qua đau thương, mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Khương Đình cho biết, công tác hỗ trợ các nạn nhân đã được phường phối hợp các đơn vị thực hiện khẩn trương trong những ngày qua. Riêng từ nguồn đóng góp ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, MTTQ phường sẽ hỗ trợ 142 người, mỗi trường hợp 40 triệu đồng và hiện đã hỗ trợ được 125 người trong số này.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân Khổng Minh Thảo cho biết thêm, ngay sau vụ cháy, quận đã thiết lập kênh chính thức để tiếp nhận, hỗ trợ nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân qua Ủy ban MTTQ phường Khương Đình, đồng thời, công bố chính thức số tài khoản hỗ trợ và nơi tiếp nhận hỗ trợ theo đúng thông báo của MTTQ thành phố Hà Nội.

Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân đã gửi Thư ngỏ kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận phát huy truyền thống tương thân, tương ái, cùng chung tay tích cực tham gia ủng hộ và hỗ trợ các nạn nhân và gia đình bị thiệt hại do vụ cháy gây ra.

Thông tin tới mọi người số tài khoản, địa chỉ tiếp nhận ủng hộ và công khai trên Cổng thông tin điện tử quận, trang fanpage của MTTQ. Thời gian vận động là 60 ngày.

Tính đến 17 giờ ngày 20/9/2023, quận Thanh Xuân đã tiếp nhận được 83,1 tỷ đồng và nhiều vật phẩm như: sữa, nước, quần áo…

Trên cơ sở các nguồn hỗ trợ, công tác hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy được khẩn trương thực hiện, chu đáo. Đến nay, đã hỗ trợ bằng tiền mặt hơn 7 tỷ 782 triệu đồng.

Trong đó, quận Thanh Xuân hỗ trợ từ ngân sách 56 trường hợp tử vong, mỗi trường hợp 5 triệu đồng; 42 trường hợp bị thương, mỗi trường hợp 3 triệu đồng.

Bên cạnh đó, quận Thanh Xuân cũng hỗ trợ theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP đối với 56 nạn nhân (mỗi trường hợp 22 triệu đồng), hỗ trợ 42 người bị thương, mỗi trường hợp 4,4 triệu đồng. Ngoài ra, Quỹ Trẻ em và Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân đều hỗ trợ các nạn nhân.

Về nơi ở, có 10 hộ gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đến UBND phường Khương Đình tự nguyện đăng ký hỗ trợ chỗ ở cho các nạn nhân (với sức chứa 75 người).

Bên cạnh đó, quận Thanh Xuân đã bố trí chỗ ở tạm thời và bố trí nhu yếu phẩm cần thiết cho bảy hộ gia đình (11 người) có nhu cầu tạm cư tại phường Khương Đình để không gây xáo trộn cuộc sống của các hộ.

Quận Thanh Xuân đã chỉ đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường Khương Đình và cả hệ thống chính trị phường kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết khác theo nhu cầu của các hộ dân. Đồng thời, rà soát, nắm bắt tâm tư, ghi nhận những nguyện vọng, mong muốn của người nhà nạn nhân. Hầu hết người dân bị ảnh hưởng đều mong muốn được hỗ trợ để có nhà ở cũng như kinh phí để ổn định, bảo đảm cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Đại diện 15 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức sẽ diễn ra ngày 8/10 tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bức tranh kinh tế của Hà Nội trong quý III/2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026.

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Sông Hồng vừa là trục cảnh quan trung tâm, vừa là rào cản tự nhiên trong quá trình mở rộng không gian đô thị của thành phố Hà Nội. Nhiều năm qua, áp lực giao thông dồn lên các cây cầu hiện hữu khiến nhu cầu bổ sung các tuyến kết nối mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Hà Nội gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại đình Kim

Ngày 5/10, xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến tại đình Kim, thôn Song Khê - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tới dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.