Nhiều hồ thủy lợi ở phía nam Khánh Hòa xả lũ

Đến chiều 17/11, tại khu vực nam Khánh Hòa không còn mưa to như hai ngày vừa qua. Tuy nhiên, nhiều khu dân cư bị ngập, nhiều hồ chứa nước đã vượt quá dung tích thiết kế, cho nên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận đã chủ động xả lũ để bảo đảm an toàn.

Hồ Sông Cái, xã Bác Ái Tây (Khánh Hòa) đang vượt mực nước so với thiết kế khoảng 28% được mở 5 cửa van, xả qua tràn với lưu lượng 1.109,28m³/s. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Hồ Sông Cái, xã Bác Ái Tây (Khánh Hòa) đang vượt mực nước so với thiết kế khoảng 28% được mở 5 cửa van, xả qua tràn với lưu lượng 1.109,28m³/s. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Theo báo cáo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 6 đến 12 giờ tới (chiều và đêm 17/11) tại khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, phổ biến từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 100mm.

Tính đến 14 giờ ngày 17/11, mực nước lũ trên sông Cái Phan Rang đang lên nhanh. Tại trạm thủy văn Tân Mỹ là 38,56m, trên mức báo động 3 là 1,06m; tại trạm Phan Rang là 4,37m, dưới báo động 3 là 0,13m.

ndo_br_img-3836-7511.jpg
Mực nước lũ trên sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) đang lên nhanh ở mức trên báo động 3, nếu tiếp tục có mưa to, nguy cơ gây ngập lụt ở vùng hạ lưu rất cao.

Diễn biến của mưa lũ đã gây ngập nhiều vùng phía nam Khánh Hòa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh Phước Quảng Thúc Đoan cho biết: Địa phương đã khẩn trương triển khai tổ chức trực ban 24/24 tại trụ sở xã, các ban quản lý thôn thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra các điểm xung yếu, chuẩn bị trang thiết bị, vật dụng phục vụ phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra. Kịp thời thông báo, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó mưa lớn cục bộ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất và tổ chức di dời. Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã chuẩn bị lực lượng, phương tiện, chốt chặn tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, điểm có nguy cơ sạt lở, bảo đảm bảo an ninh trật tự, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

ndo_br_img-3834-6553.jpg
Ủy ban nhân dân xã Ninh Phước (Khánh Hòa) bố trí lực lượng trực tại các điểm xung yếu để hướng dẫn, hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Các ban quản lý thôn nhắc nhở bà con bảo vệ vật nuôi, bảo đảm an toàn cho các trang trại chăn nuôi; bảo vệ diện tích hoa màu chưa thu hoạch; bảo quản hàng hóa tại chợ, cơ sở sản xuất ở khu vực trũng thấp, có nguy cơ ngập lụt cục bộ. Tuyên truyền, vận động người dân sớm thu hoạch sản xuất nông nghiệp với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”; dự trữ lương thực, nước uống, vật dụng thiết yếu; đồng thời rà soát các hộ ở khu vực trũng thấp, ven sông, có nguy cơ bị ảnh hưởng để sẵn sàng sơ tán khi có chỉ đạo.

Xã đã di dời 291 người/94 hộ; các hộ dân đã chủ động di chuyển tài sản và vật nuôi lên khu vực cao, nên không thiệt hại về người, tài sản và công trình.

Tại xã Phước Hậu, các khu vực dọc theo sông Dinh, khối lượng nước tràn qua đê Ninh Quý 1, 2, 3; Xóm Cồn; Phước An; Liên Sơn nhiều. Công an xã phối hợp với Ban Quản lý các thôn di dời toàn bộ hộ dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng và gia súc đến khu vực an toàn. Đồng thời liên tục thông báo đến người dân về tình hình mực nước trên các sông nhỏ khu vực dọc Sông Quao, đã tổ chức di dời gần 30 hộ dân, tài sản, gia súc, gia cầm của người dân các thôn Trường Thọ, Trường Sanh, Chất Thường, Hoài Nhơn… đến nơi an toàn.

ndo_br_img-3835-7745.jpg
Xã Phước hậu (Khánh Hòa) lắp đặt hệ thống dây bám giúp cho người dân thuận lợi di dời ra khỏi vùng nguy hiểm khi mưa lũ diễn biến phức tạp.

Trung tá Lê Xuân Quý, Trưởng Công an xã cho biết: Các hồ trên địa bàn xã Phước Hậu đã xả lũ, nên một số vùng bị ngập. Mực nước tại ao số 1, thôn Liên Sơn 2 đã tràn bờ, nước chảy siết, rất nguy hiểm.

Tại xã Vĩnh Hải hầu như bị ngập hoàn toàn do mưa lớn. Các thôn Khánh Phước, Thái An, Khánh Nhơn 1 bị ngập cục bộ, chia cắt dân, có nơi mực nước lên đến 1,5 mét. Tại các thôn ven núi như Vĩnh Hy, Khánh Tân… xuất hiện tình trạng sạt lở. 100% diện tích trồng hành tím, ngò, nho, táo… của người dân đều bị ngập chìm trong nước (hiện chưa có thống kê cụ thể).

ndo_br_img-3839-1399.jpg
Xã Vĩnh Hải (Khánh Hòa) hầu như bị ngập do mưa lũ.

Xã đã chỉ đạo, rà soát, khảo sát 21 vị trí xung yếu trên địa bàn (tại khu vực xung quanh hồ Nước Ngọt, hồ Ông Kinh; khu vực ao Bầu Tró, ao Bầu Chùa, ao Bầu Lác; khu vực trước cổng vào thôn Thái An, khu vực cầu liên thôn Khánh Phước-Khánh Nhơn, các khu vực trên đèo từ thôn Vĩnh Hy đi Bãi Kinh thuộc đường Hoàng Sa, Trường Sa…) đã sơ tán 210 lượt người dân, giúp 54 lượt người dân di chuyển tài sản, 32 lượt người dân thu hoạch hành tím bị ngập úng; bố trí 15 tổ công tác tại 15 thôn, 8 điểm xung yếu, thường trực 24/24 giờ, đã hỗ trợ hơn 750 lượt người qua các khu vực xung yếu; đưa 57 phương tiện xe mô-tô bị chết máy về nhà cho người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hải Nguyễn văn Quế cho biết: Hiện, dung tích hồ Ông Kinh là 843.000m3/834.000m3 so với thiết kế. Lúc 23 giờ 30 phút ngày 16/11, mực nước hồ đã đầy và tự tràn với dung tích 15cm, đến lúc mưa lớn đỉnh điểm vào khoảng 3 đến 4 giờ sáng ngày 17/11, hồ tự tràn 60cm và đến thời điểm 16 giờ, mưa nhỏ dần, hồ tự tràn hạ xuống còn 40cm.

Còn dung tích hồ Nước Ngọt đang là 1.939.000m3/1.810.000m3 so với thiết kế, đã xả lũ 3 cánh 40cm, tổng Q xả = 38,60m3/s.

Tuy không thiệt hại về người, nhưng khoảng 500ha cây hành, tỏi, hoa màu các loại, nho, ruộng muối bị ngập sâu trong nước. Ba chiếc 3 ca nô của các hộ dân ở thôn Vĩnh Hy bị chìm. Nhiều công trình đập Hồ Nước Ngọt; các cống tràn tuyến mương qua khu dân cư Thái An, Mỹ Hòa bị sạt lở, hư hại; cống tràn qua suối Đông Nha bị sập; kè chống lũ Thái An bị sạt lỡ… Hiện, xã đã chỉ đạo gia cố, khắc phục tạm thời.

Nhà ở của hơn 50 hộ dân thôn Khánh Nhơn 1, thôn Khánh Phước bị ngập sâu 0,5m; các tuyến mương thôn Đá Hang sạt lở nhiều. Cầu tràn Đồng Nha, tường Kè chắn lũ thôn Mỹ Hòa bị sập. Công trình đập Hồ Nước ngọt bị hư hỏng phần tường chắn sóng mái đập khoảng 150m và mái ta-luy bị xói lở khoảng 10.000m2.

ndo_br_img-3838-495.jpg
Tuyến đường qua mương tại khu dân cư Thái An, xã Vĩnh Hải (Khánh Hòa) bị sập.

Ông Nguyễn Văn Quế cho biết thêm: Nếu tối 17/11 trời tiếp tục có mưa to, các thôn Khánh Phước, Khánh Nhơn 1, 2, Mỹ Tường 1, 2, Mỹ Phong sẽ bị ngập nặng cục bộ một số nơi, nhất là các tuyến đường chính (đường Kiền Kiền - Mỹ Tân). Nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét tại Suối Lồ Ồ, thôn Cầu Gãy, Vĩnh Hy và sạt lở đất dọc tuyến đường ven biển (đoạn đường từ thôn Vĩnh Hy đi Bình Tiên) khó tránh khỏi.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận đã chủ động các phương án xả lũ. Cụ thể: Hồ Sông Cái, hồ chứa nước lớn nhất tỉnh Khánh Hoà đang vượt mực nước thiết kế khoảng 28% được mở 5 cửa van, xả qua tràn với lưu lượng 1.109,28m³/s. Các hồ Trà Co, Phước Trung, Bà Râu, Nước Ngọt và Ông Kinh đồng loạt đầy nước, tràn tự do từ 25-60cm, lưu lượng xả từ 20 đến hơn 100m³/s.

Riêng hồ Nước Ngọt tại xã Vĩnh Hải mở 3 cửa van, tràn tự do 12cm, qua tràn 69,3m3/s.

Có thể bạn quan tâm

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.