Khánh Hòa: Lời kể của nhân chứng thoát chết trong vụ tai nạn

Sáng 17/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã cung cấp thông tin chính thức về vụ sạt lở núi trên Quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê, làm một xe khách bị đất đá vùi lấp, khiến 6 người tử vong và 16 người bị thương.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Hòa Nam thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại đèo Khánh Lê (Khánh Hòa).
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Hòa Nam thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại đèo Khánh Lê (Khánh Hòa).

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, sau khi kiểm tra hiện trường trên tuyến Quốc lộ 27C xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, nước từ ta-luy đường đổ về mạnh. Điều kiện thời tiết bất lợi làm phương tiện cứu hộ không thể tiếp cận khu vực xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng phải đi bộ men theo đường rừng dài khoảng 3km. Công tác cứu hộ được triển khai khẩn trương và có sự phối hợp giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, xe khách biển số 59H-53114 chở 32 người (hai tài xế, một phụ xe và hành khách) di chuyển từ Đà Lạt về Khánh Hòa trên Quốc lộ 27C, để tiếp tục hành trình ra Quảng Ngãi. Khi xe đang di chuyển đến Km45 địa phận thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa trời mưa lớn, khu vực đèo Khánh Lê bất ngờ xảy ra sạt lở. Khối đá lớn cùng lượng đất cát từ trên sườn núi đổ xuống, trúng trực diện vào xe khách.

z7231484319191-9bb3e7135705c44895257a14fdec1f99.jpg
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng do sạt lở đất đá.

Lực va đập mạnh làm phần ca-bin bị tách rời, thân xe biến dạng, nhiều ô kính vỡ nát, khiến nhiều hành khách mắc kẹt bên trong. Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, điểm sạt lở nằm giữa Km43 và Km47; trời đêm mưa lớn khiến lực lượng cứu hộ rất khó tiếp cận. Đến khoảng 0 giờ ngày 17/11, lực lượng chức năng mới tiếp cận được hiện trường.

z7231478308929-49ce469e200037bfbfd2aac42c3b1b24.jpg
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa xác nhận vụ việc làm 6 người (3 nam, 3 nữ) tử vong. Bốn thi thể được đưa ra ngoài và chuyển về bệnh viện; hai thi thể còn lại bị đá lớn đè lên trong khoang xe, lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tổ chức giải tỏa để đưa ra ngoài.

Nhân chứng kể lại

Trong số các nạn nhân bị thương, chị Anh Đào (26 tuổi, quê Phú Yên) cho biết: Chị và chồng đang trên đường từ Đà Lạt về quê sau khi chụp ảnh cưới. “Tôi đang ngủ thì nghe tiếng ‘rầm’ rất lớn. Khi tỉnh lại, tôi thấy chân phải bị ép lệch sang hàng ghế bên cạnh. Nhìn ra phía sau tôi thấy rất nhiều người bị đập đầu vào các hàng ghế, máu chảy xuống sàn xe rất nhiều. Lúc đó chồng tôi bị thương nhẹ nên dùng búa đập kính cùng với những người bên ngoài đưa tôi ra. Ngoài trời vẫn mưa lớn, đất đá trơn trượt, đường đi xuống rất khó khăn, nhiều người bị thương nặng được 6 đến 7 người cáng ra khỏi khu vực để đưa lên xe cứu thương. Khoảng 3 giờ sáng, tôi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, các bác sĩ dùng thuốc gây tê và nắn lại xương cho tôi, hiện cả cơ thể đau nhức ê ẩm”.

z7231728245364-e69ac8e9e9e8c6c5be361998783ef8fd.jpg
Các nạn nhân đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Anh Đoàn Minh Hậu (sinh năm 1990, quê Đà Lạt, đang trên đường đi công tác tại Quy Nhơn) - người ngồi ghế A4, dãy dưới, cho biết: “Tôi đang ngủ thì nghe tiếng ‘ầm’, ghế phía trên sập xuống, khiến tôi không thể cử động, chân trái bị gãy. Tôi bị kẹt hơn 2 giờ mới được lực lượng chức năng đưa ra ngoài. Trời mưa, đường trơn, nhiều người bị thương khá nặng, đang được lực lượng chức năng cứu trợ”.

19 người bị thương, 3 ca phẫu thuật cấp cứu

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, ngoài 6 nạn nhân tử vong, có 19 người bị thương được đưa đến bệnh viện điều trị. Trong đó, 3 trường hợp bị thương nặng đã được phẫu thuật ngay trong đêm, 16 người còn lại bị chấn thương vùng đầu, gãy xương tay chân, bàn chân hoặc đa chấn thương, hiện sức khỏe ổn định không nguy hiểm đến tính mạng.

319168423649509557-2.jpg
Đá lớn sạt lở gây tai nạn tại đèo Khánh Lê.

Ngay trong sáng 17/11, đồng chí Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với các gia đình gặp nạn và động viên các bệnh nhân sớm bình phục. Đại diện lãnh đạo tỉnh đã trao hỗ trợ khẩn cấp bằng tiền mặt cho các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện, đồng thời gửi lời chia buồn và hỗ trợ ban đầu cho gia đình các nạn nhân tử vong.

“Bệnh viện sẽ dốc toàn lực để chăm sóc và điều trị miễn phí cho tất cả các nạn nhân bị thương. Sức khỏe và sự an toàn của người dân là ưu tiên hàng đầu lúc này”, đồng chí Trần Hòa Nam nhấn mạnh.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, các y bác sĩ đang dốc toàn lực chăm sóc, điều trị cho các nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở. Những ca bị chấn thương nặng đã được tiến hành phẫu thuật kịp thời, các nạn nhân khác được theo dõi, chăm sóc y tế tích cực, bảo đảm sức khỏe ổn định và an toàn tính mạng. Bệnh viện cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để hỗ trợ đầy đủ cho các nạn nhân và gia đình, đồng thời chuẩn bị các phương án ứng phó nếu có tình huống phát sinh.

Có thể bạn quan tâm

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.