Nâng cao năng lực thực thi của bộ máy hành chính trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Sau gần một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu mới về năng lực thực thi của bộ máy hành chính.

Đại biểu trong phiên Tọa đàm tại Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực thực thi của bộ máy hành chính trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp”.
Đại biểu trong phiên Tọa đàm tại Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực thực thi của bộ máy hành chính trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp”.

Chiều 25/6, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao năng lực thực thi của bộ máy hành chính trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp”. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội thảo.

Cùng chủ trì hội thảo có: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công.

Tham dự hội thảo có hơn 200 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Hành chính và Quản trị công; đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, một số ban, bộ, tỉnh, thành phố Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và sinh viên.

a1.jpg
Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực thực thi của bộ máy hành chính trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp”.

Sau gần một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực: Bộ máy hành chính từng bước được sắp xếp tinh gọn; mối quan hệ giữa cấp tỉnh, cấp xã và người dân trực tiếp hơn; nhiều quy trình hành chính được rút ngắn; trách nhiệm của chính quyền cơ sở rõ hơn; chuyển đổi số trong điều hành và cung ứng dịch vụ công tiếp tục được thúc đẩy.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu mới về năng lực thực thi của bộ máy hành chính. Khi phạm vi quản lý của cấp xã được mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, mức độ phân cấp, phân quyền cao hơn thì áp lực thực thi cũng lớn hơn. Vì vậy, trọng tâm hiện nay cần chuyển từ câu hỏi “tổ chức mô hình như thế nào” sang “làm thế nào để mô hình vận hành hiệu quả, tạo ra kết quả phát triển và giá trị công cho người dân, doanh nghiệp và xã hội”.

a-tap-the.jpg
Đại biểu dự hội thảo.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng: “Việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp là một bước chuyển rất lớn trong tư duy tổ chức và vận hành bộ máy nhà nước ở địa phương. Nếu nhìn ở bề mặt, đây là sự sắp xếp lại đơn vị hành chính, giảm tầng nấc trung gian, tinh gọn đầu mối, rút ngắn quy trình xử lý công việc. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đây là sự chuyển đổi căn bản trong mô hình quản trị địa phương: từ quản lý theo tầng nấc hành chính sang quản trị dựa trên phân quyền, dữ liệu, năng lực thực thi, trách nhiệm giải trình và giá trị phục vụ nhân dân".

"Cần thống nhất rằng thành công của mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ phụ thuộc vào việc sắp xếp tổ chức bộ máy, mà phụ thuộc quyết định vào năng lực thực thi của bộ máy hành chính. Một mô hình tổ chức dù đúng đắn đến đâu, nếu không được bảo đảm bằng thể chế rõ ràng, đội ngũ đủ năng lực, dữ liệu thông suốt, nguồn lực tương xứng, cơ chế phối hợp hiệu quả, trách nhiệm giải trình minh bạch, thì khó có thể tạo ra kết quả thực chất", Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh và yêu cầu hội thảo cần tập trung làm sâu sắc hơn nhận thức này.

a20.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo.

Theo đồng chí, sau giai đoạn sắp xếp tổ chức, vấn đề trung tâm hiện nay là phải chuyển từ “tinh gọn về hình thức tổ chức” sang “nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong vận hành”; từ “phân cấp, phân quyền trên văn bản” sang “năng lực thực thi thực chất trong đời sống”; từ “xử lý công việc theo quy trình” sang “tạo ra kết quả phát triển và giá trị công cho người dân, doanh nghiệp”.

Cùng với các ý kiến trao đổi trực tiếp, hội thảo đã có hơn 50 tham luận mang nội dung tiếp cận khá toàn diện những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn đặt ra.

a4.jpg

Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm như: Hoàn thiện thể chế, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; nâng cao năng lực tổ chức và điều phối giữa cấp tỉnh và cấp xã; xây dựng và kiểm chuẩn khung năng lực thực thi tổ chức và cán bộ, công chức; phát triển đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu mới; nâng cao trách nhiệm giải trình, chất lượng phục vụ và niềm tin xã hội;

a11-thong.jpg
a7-dan.jpg
a10-lam.jpg
Đại biểu phát biểu, trao đổi ý kiến tại hội thảo.
a5-thai.jpg
a6-minh.jpg

Một nội dung đáng chú ý là vai trò của thôn, xóm, ấp, khóm, tổ dân phố và đội ngũ hoạt động không chuyên trách ở cơ sở trong năng lực thực thi của chính quyền cấp xã. Các đại biểu tham dự hội thảo nhấn mạnh việc nghiên cứu tiếp tục sắp xếp xã, phường, thôn, tổ dân phố cần gắn với nâng cao năng lực tự quản cộng đồng, phát huy dân chủ cơ sở và tăng cường kết nối giữa chính quyền với nhân dân; Thành công của mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ phụ thuộc vào việc sắp xếp tổ chức bộ máy, mà phụ thuộc phần lớn vào năng lực thực thi của bộ máy chính quyền, trong đó đặc biệt là chính quyền cơ sở.​

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đan Mạch

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đan Mạch

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trân trọng cảm ơn người đồng cấp Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, đóng góp quan trọng vào thành công của chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

[Video] Thời sự 24h ngày 19/10/2026: Quốc hội thảo luận về chống thông đồng, dìm giá, bỏ cọc trong đấu giá tài sản

[Video] Thời sự 24h ngày 19/10/2026: Quốc hội thảo luận về chống thông đồng, dìm giá, bỏ cọc trong đấu giá tài sản

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội thảo luận về chống thông đồng, dìm giá, bỏ cọc trong đấu giá tài sản; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch; Động đất 4,2 độ ở Sơn La gây hư hỏng một số công trình; Vòm cầu lá dừa 3.400 tấn đã về tới Bến Bạch Đằng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 199-TB/VPTW ngày 18/10/2026 thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền.

Ban tổ chức hội thao động viên các đoàn tham dự. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hơn 1.700 vận động viên tham dự Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học Quân đội năm 2026

Sáng 19/10, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam khai mạc hội thao thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026. Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban tổ chức hội thao dự và chủ trì khai mạc.

Ban tổ chức trao giải A tặng các tác giả, đại diện nhóm tác giả. (Ảnh: LINH PHAN)

Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2026. Có 2 giải A, 8 giải B, 15 giải C và 22 giải Khuyến khích chung cuộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary đặt hoa tại Đài tưởng niệm các hoạt động quốc tế của Đan Mạch từ năm 1948, trong khuôn viên Pháo đài Kastellet ở thủ đô Copenhagen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đặt vòng hoa trước Đài tưởng niệm Anh hùng tại Đan Mạch

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, sáng 19/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng (hay Đài tưởng niệm những người tham gia và hy sinh trong các hoạt động quốc tế của Đan Mạch).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. (Ảnh: LÊ HẢI)

Cử tri Hà Nội kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về đất đai, nhà ở và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổng hợp kiến nghị cử tri Thủ đô. Các vấn đề “nóng” cử tri quan tâm gồm: phát triển sản xuất, kinh doanh; chính sách đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý quy hoạch, bảo đảm quyền lợi người dân trong vùng quy hoạch...