Nhiều cựu lãnh đạo Tổng công ty Xi-măng Việt Nam được giảm án

Sau thời gian xét xử và nghị án kéo dài, sáng 2/6, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tuyên án với 9 cựu lãnh đạo, cán bộ của Tổng công ty Xi-măng Việt Nam (VICEM) trong vụ án sai phạm xảy ra tại dự án tháp nghìn tỷ bỏ hoang trên mặt đường Phạm Hùng, Hà Nội.

Các bị cáo tại phiên phúc thẩm.
Các bị cáo tại phiên phúc thẩm.

Theo Hội đồng xét xử phúc thẩm, quá trình xét xử cho thấy các bị cáo đã nhận thức được hành vi nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý do đó cần xử phạt để răn đe. Tuy nhiên, khi xem xét, tòa phúc thẩm xác định các bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Về nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội, tòa phúc thẩm xác định các bị cáo là lãnh đạo chủ chốt của VICEM, mong muốn xây dựng trụ sở khang trang, không có mục đích vụ lợi, tư lợi.

Quá trình triển khai dự án, các bị cáo không chấp hành pháp luật về đấu thầu, xây dựng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến hệ lụy dự án dở dang, không được đưa vào khai thác.

Tòa án nghiêm trị các bị cáo là người đứng đầu song cũng phân hóa các bị cáo theo vị trí, vai trò, tình trạng khắc phục hậu quả, xác định lỗi, mục đích và chính sách khoan hồng của pháp luật.

Xét kháng cáo của các bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy các bị cáo đều ăn năn hối cải, nhận thức hành vi của mình.

Sau phiên sơ thẩm hồi cách đây 5 tháng, 9 bị cáo và người liên quan kháng cáo xin giảm án và xét lại phần nghĩa vụ bồi thường 380 tỷ đồng.

Trước và trong phiên phúc thẩm, các bị cáo đã được người nhà nộp thêm 119 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Các bị cáo cũng xuất trình thêm tài liệu như có nhiều thành tích trong công tác, có nhiều bằng khen, giấy khen… Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định chấp nhận giảm án cho các bị cáo.

Cụ thể như sau:

Nhóm tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng":

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc VICEM, án sơ thẩm 15 năm tù): 13 năm tù, phải nộp khắc phục 61 tỷ đồng;

Bị cáo Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án VICEM, án sơ thẩm 12 năm 6 tháng tù): 9 năm tù;

Bị cáo Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án VICEM, án sơ thẩm 11 năm tù): 10 năm tù.

Nhóm tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí":

Bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM, án sơ thẩm 13 năm tù): 10 năm tù, phải nộp khắc phục 22 tỷ đồng; còn phải nộp 48 tỷ đồng;

Bị cáo Tạ Quang Bửu (cựu thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc VICEM, án sơ thẩm 9 năm tù): 7 năm tù;

Bị cáo Trần Bình Trọng và Nguyễn Lâm Cường (cùng là cựu Phó Tổng Giám đốc VNCC, án sơ thẩm 4 năm tù): 3 năm tù cho hưởng án treo, đã chấp hành xong hình phạt;

Bị cáo Trịnh Công Loan (cựu thành viên Hội đồng thành viên VICEM án sơ thẩm 4 năm tù): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo;

Bị cáo Đoàn Thị Mai Lan (cựu Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế dự toán của VNCC, án sơ thẩm 3 năm tù): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.​

Có thể bạn quan tâm

Tháng cao điểm xử lý hơn 1.500 vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Tháng cao điểm xử lý hơn 1.500 vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ

Sau gần một tháng triển khai cao điểm theo Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 4.701 vụ việc, xử lý 3.730 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 37 vụ có dấu hiệu tội phạm. Riêng lĩnh vực sở hữu trí tuệ ghi nhận 1.520 vụ vi phạm bị xử lý, tăng 370,6% so cùng kỳ năm trước.

Giọt nước mắt và vòng tay của người thân trong ngày đoàn tụ của những người được đặc xá tại Trại giam Thanh Xuân, Hà Nội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đi về phía bình minh từ những bước chân trở về của người mãn hạn tù

Khi cánh cửa trại giam khép lại sau lưng, những người sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về hòa nhập xã hội thường thiếu nhiều điều kiện để có thể tiếp tục một hành trình mới. Thế nhưng, nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường, vẫn có rất nhiều tấm gương vươn lên nhờ sự trợ lực của gia đình, cộng đồng, xã hội.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Toàn tại Cơ quan Công an.

Công an Cần Thơ phối hợp bắt giữ nhanh đối tượng cướp tài sản của tài xế xe công nghệ

Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ cướp tài sản nhằm vào một tài xế xe công nghệ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau thời gian ngắn tiếp nhận hồ sơ, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng xác định và phối hợp bắt giữ đối tượng gây án.

Cơ sở giết mổ động vật tại địa điểm không được đơn vị có thẩm quyền cho phép bị Công an phát hiện, bắt quả tang.

Đồng Tháp: Phát hiện 4 cơ sở giết mổ động vật trái phép

Chiều 30/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phối hợp Công an các xã, phường: Trung An, Đạo Thạnh, Tân Dương và Bình Phú tiến hành kiểm tra, phát hiện 4 cơ sở hoạt động giết mổ động vật (lợn, gà, vịt) tại các địa điểm không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: TL)

Đưa pháp luật đến gần người dân bằng tư duy và phương thức mới

Dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) đề xuất nhiều giải pháp đổi mới toàn diện, từ xác định nhóm đối tượng đặc thù, tăng cường truyền thông chính sách đến ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, góp phần xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khám phá vụ cướp tiệm vàng, bắt giữ 6 đối tượng sau 48 giờ truy xét

Ngày 30/5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an nhiều địa phương điều tra, khám phá vụ “Cướp tài sản” xảy ra tại tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 (địa chỉ đường D1, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp), bắt giữ toàn bộ các đối tượng chỉ sau 48 giờ gây án.

Quang cảnh hội nghị.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

Sau một năm thực hiện mô hình Tòa án ba cấp gắn với vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đã từng bước khẳng định hiệu quả trong công tác tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết án đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: TL)

Cắt giảm thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết yêu cầu bồi thường

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được xây dựng theo hướng hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân; đồng thời cắt giảm thành phần hồ sơ, rút gọn thủ tục và đẩy mạnh ứng dụng môi trường số trong giải quyết yêu cầu bồi thường.