Tiếp tục bàn giao 3 bác sĩ nhi khoa cho cơ sở y tế tuyến huyện

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp tục bàn giao 3 bác sĩ cho các cơ sở y tế tuyến huyện Hà Tĩnh, Nghệ An và Lào Cai, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại đây.
Bàn giao bác sĩ cho các cơ sở y tế tuyến huyện.
Bàn giao bác sĩ cho các cơ sở y tế tuyến huyện.

Bên cạnh việc triển khai hiệu quả các kỹ thuật cao, kỹ thuật mũi nhọn, Bệnh viện Nhi Trung ương nỗ lực không ngừng với định hướng vừa phát triển chuyên sâu tại chỗ, vừa phát triển hệ thống Nhi khoa tại cộng đồng.

Thời gian qua, nhiều khóa đào tạo, chuyển giao kỹ thuật đã được các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Nhi Trung ương triển khai rộng khắp trong hệ thống chỉ đạo tuyến, qua đó, năng lực khám chữa bệnh trẻ em của nhiều cơ sở y tế đã được cải thiện rõ rệt.

Tiếp nối thành công từ các chương trình, đề án hỗ trợ cho y tế cơ sở như: hoạt động Đào tạo-Chỉ đạo tuyến; Đề án 1816, bệnh viện vệ tinh, khám chữa bệnh từ xa, năm 2022, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục thí điểm đưa các bác sĩ Nhi khoa luân phiên về tham gia khám chữa bệnh, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật tại 4 cơ sở y tế tuyến huyện.

Từ đầu năm 2022, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiến hành 3 đợt bàn giao bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại các cơ sở y tế tuyến huyện.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Hồng Việt, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Mường Khương-Lào Cai cho hay: Từ khi được Bệnh viện Nhi Trung ương hỗ trợ đưa các bác sĩ về công tác, người dân trên địa bàn được khám và điều trị chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm chi phí khi đi khám ở tuyến trên.

"Được người dân rất tin tưởng, số lượng bệnh nhi đến khám ngày càng tăng, số lượng bệnh nhân phải chuyển tuyến giảm đáng kể", bác sĩ Việt cho hay.

Các bác sĩ tình nguyện đã chuyển giao nhiều kỹ thuật nhi khoa cho tuyến dưới.

Các bác sĩ tình nguyện đã chuyển giao nhiều kỹ thuật nhi khoa cho tuyến dưới.

Là bệnh viện hạng II tuyến huyện với quy mô 250 giường bệnh kế hoạch và hơn 600 giường thực kê, hiện tại, khoa Nhi của Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh có 6 bác sĩ. Tuy nhiên, các dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành nhi hầu như chưa được phát triển, đặc biệt là cấp cứu Nhi khoa và Nhi sơ sinh.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc phụ trách quản lý và điều hành Bệnh viện Đa khoa Thị xã Kỳ Anh cho biết, từ ngày 1/6/2022, Bệnh viện Nhi Trung ương đã cử bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại đơn vị.

Đây là một sự hỗ trợ rất lớn về mọi mặt, các bác sĩ được cử về đều là những thầy thuốc được đào tạo bài bản với trình độ chuyên môn cao. Cùng với tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, khi được đưa về tuyến y tế cơ sở, các bác sĩ trẻ đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

Trong đợt này, Bệnh viện Nhi Trung ương triển khai bàn giao 3 bác sĩ cho bệnh viện, cơ sở y tế tuyến huyện. Theo đó, thạc sĩ, bác sĩ Phan Ngọc-Khoa Cấp cứu Chống độc nhận công tác tại Trung tâm y tế huyện Nghi Xuân-Hà Tĩnh; Bác sĩ Nguyễn Hà Châm-Khoa Điều trị tự nguyện nhận công tác tại Trung tâm y tế Nghĩa Đàn-Nghệ An; Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Lam-Khoa Điều trị tích cực Sơ sinh, Trung tâm Sơ sinh nhận công tác tại Bệnh viện đa khoa huyện Mường Khương-Lào Cai.

Các bác sĩ tình nguyện tham gia công tác lần này đều là những thầy thuốc được đào tạo bài bản với trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm lâm sàng qua nhiều năm tiếp xúc với nhiều mặt bệnh đa dạng tại Bệnh viện Nhi Trung ương; cùng với đó là tinh thần trách nhiệm cao, lòng nhiệt huyết tuổi trẻ.

Trước nhiệm vụ được giao, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Lam-Khoa Điều trị tích cực Sơ sinh, Trung tâm Sơ sinh không giấu được sự tự hào và xúc động chia sẻ: "Tôi rất vui mừng và háo hức khi được tham gia chuyến công tác lần này, vì thông qua chương trình tôi không chỉ được tham gia thăm khám, chăm sóc và điều trị cho các em bé vùng cao mà đây còn là cơ hội để tôi có thể học hỏi thêm kinh nghiệm chuyên môn cũng như tìm hiểu thêm về bản sắc dân tộc của địa phương tại đây".

PGS, TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương khẳng định, các bác sĩ trẻ, có sức trẻ và kiến thức, phương pháp tiếp cận hiện đại sẽ tiếp tục hỗ trợ cùng với các bệnh viện về công tác khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và tiếp cận sâu hơn nữa các mô hình bệnh tật tại các bệnh viện.

"Bệnh viện sẽ tiếp tục hỗ trợ nhiều địa phương đào tạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ; tăng cường bác sĩ có chuyên môn cao về chăm sóc sức khỏe nhân dân tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; góp phần cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại cơ sở, bảo đảm sự công bằng, hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân", bác sĩ Điển bày tỏ.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Y tế yêu cầu bệnh viện tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các phương án vận hành, bảo đảm mọi quy trình được thực hiện an toàn, thông suốt, lấy người bệnh làm trung tâm.

Bộ trưởng Y tế kiểm tra công tác chuẩn bị trước ngày Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động

Chiều 7/7, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình trước lễ khai trương. Bộ trưởng yêu cầu bệnh viện hoàn thiện các phương án khám, chữa bệnh, cấp cứu và tiếp đón người bệnh, bảo đảm vận hành an toàn, thông suốt ngay từ ngày đầu hoạt động.

Bác sĩ thực hiện kỹ thuật ít xâm lấn cho bệnh nhân.

Mở thông dạ dày qua nội soi: Giải pháp ít xâm lấn giúp duy trì dinh dưỡng cho người bệnh khó nuốt

Lần đầu tiên, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình thực hiện thành công kỹ thuật mở thông dạ dày qua nội soi (PEG) cho bệnh nhân đột quỵ mất khả năng nuốt. Kỹ thuật ít xâm lấn giúp thiết lập đường nuôi dưỡng an toàn chỉ trong khoảng 10 phút, mở thêm cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh ngay tại địa phương.

Bác sĩ Trung tâm II tiến hành khám sàng lọc cho trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn Sơn La.

Khám, phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật ở Sơn La

Ngày 6/7, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, Sở Y tế tỉnh phối hợp Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam (Trung tâm II) cùng các đơn vị tài trợ khai mạc chương trình “Hành trình gieo mầm xanh hy vọng”, tổ chức khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ y tế giám sát véc-tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue tại các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: TTXVN

Ảnh hưởng của sốt xuất huyết Dengue với sức khỏe

Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm do virus lây truyền qua muỗi vằn Aedes (muỗi vằn) khá nguy hiểm, hiện vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Đáng lo ngại, căn bệnh này không còn là bệnh của riêng trẻ em mà ai cũng có thể mắc phải nếu không thực hiện các biện pháp dự phòng cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Ảnh minh họa.

Ổ dịch do virus Hanta (chủng Andes-ANDV) đã được kiểm soát và không còn là nguy cơ y tế công cộng

Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới và các cơ quan liên quan theo dõi diễn biến tình hình bệnh do virus Hanta trên thế giới, cập nhật các thông tin khoa học, đánh giá nguy cơ khi cần thiết và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trụ sở của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: Xinhua/Liu Qu)

Bộ Y tế thông tin về dịch bệnh do virus Hanta

Tối 3/7, Bộ Y tế phát đi thông tin cập nhật về dịch bệnh do virus Hanta và cho biết ổ dịch liên quan tàu du lịch MV Hondius đã được WHO xác nhận kiểm soát hiệu quả. Dù Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc chủng virus Andes, ngành y tế vẫn tiếp tục giám sát chặt chẽ và khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Xét nghiệm giúp chẩn đoán các bất thường sức khỏe

Ăn khuya, lười vận động: Nam thanh niên 33 tuổi mắc cùng lúc 5 bệnh chuyển hóa

Chỉ trong một lần kiểm tra sức khỏe, nam thanh niên 33 tuổi bất ngờ phát hiện mắc đái tháo đường type II, gan nhiễm mỡ độ III, rối loạn mỡ máu nặng, gút và béo phì. Các bác sĩ cảnh báo những thói quen phổ biến ở người trẻ như ăn khuya, ít vận động có thể đẩy nhanh nguy cơ mắc bệnh chuyển hóabiến chứng tim mạch.