Nhân kỷ niệm 27 năm ngày gia nhập ASEAN: Campuchia khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác khu vực

Nhân kỷ niệm 27 năm ngày Campuchia gia nhập ASEAN (30/4/1999-30/4/2026), Quyền Quốc trưởng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã gửi thông điệp chúc mừng. Phó Thủ tướng Prak Sokhonn khẳng định cam kết mạnh mẽ của Campuchia đối với ASEAN và vai trò tích cực của nước này trong việc thúc đẩy hợp tác khu vực.

Campuchia đã ba lần đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN kể từ thời điểm gia nhập năm 1999. (Ảnh: cpp.org.kh)
Campuchia đã ba lần đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN kể từ thời điểm gia nhập năm 1999. (Ảnh: cpp.org.kh)

Trong thông điệp chúc mừng nhân kỷ niệm 27 năm ngày Campuchia gia nhập ASEAN, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhonn khẳng định tầm quan trọng lâu dài của các nguyên tắc nền tảng của ASEAN, bao gồm tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không sử dụng vũ lực, cũng như giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp luật pháp quốc tế.

Phó Thủ tướng Campuchia cho biết, những nguyên tắc này đã giúp các nước thành viên ASEAN chung sống hòa bình và thúc đẩy một khu vực được xây dựng dựa trên đối thoại, hợp tác và lòng tin lẫn nhau, đặc biệt trong bối cảnh tình hình toàn cầu ngày càng bất định.

Nhìn lại 27 năm Campuchia là thành viên ASEAN, Phó Thủ tướng Prak Sokhonn mô tả ASEAN là một nền tảng không thể thiếu, hỗ trợ phát triển và nâng cao tiếng nói của Campuchia ở cả cấp độ khu vực lẫn toàn cầu. Thông qua việc tích cực tham gia các nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN, Campuchia đã mở rộng cơ hội thương mại và đầu tư, tăng cường kết nối khu vực, nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, thu hẹp khoảng cách phát triển, đồng thời thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, Campuchia cũng đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển và hội nhập của ASEAN. Kể từ thời điểm gia nhập năm 1999, Campuchia đã ba lần đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN và tích cực thúc đẩy đối thoại khu vực, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, cũng như đẩy mạnh hợp tác ở ba trụ cột, gồm chính trị-an ninh, kinh tế, và văn hóa-xã hội.

Hướng tới tương lai, Phó Thủ tướng Prak Sokhonn tái khẳng định cam kết của Campuchia trong việc hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên để hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, đồng thời xây dựng một cộng đồng toàn diện, kiên cường và hướng tới người dân hơn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Bình Đàm chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác nghị viện

Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste mong muốn, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Timor Leste, trong đó chú trọng trao đổi giữa các nghị sĩ, cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.