Thúc đẩy sự hội nhập kinh tế sâu rộng hơn giữa Việt Nam và Campuchia

Đưa tin về sự kiện Đối thoại Doanh nghiệp 2026 vừa được tổ chức ở Thủ đô Phnom Penh, các trang tin của Campuchia đánh giá diễn đàn thường niên này là nền tảng quan trọng để cập nhật dữ liệu hợp tác song phương và chia sẻ kinh nghiệm thị trường nhằm tăng cường sự hiện diện của các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia.

Tờ Khmer Times có nhiều tin, bài đậm nét về sự kiện Đối thoại Doanh nghiệp 2026 do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức.
Tờ Khmer Times có nhiều tin, bài đậm nét về sự kiện Đối thoại Doanh nghiệp 2026 do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức.

Nhiều tờ báo của Campuchia đồng loạt phản ánh đậm nét về Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp 2026, nhấn mạnh vai trò của diễn đàn trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương giữa Việt Nam và Campuchia, đồng thời mở ra những định hướng chiến lược nhằm tăng cường liên kết khu vực.

Mục tiêu 20 tỷ USD không còn là con số xa vời

Trang thông tin của Đảng Nhân dân Campuchia đăng tải bài viết với tiêu đề “Campuchia và Việt Nam đặt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD”. Bài báo nêu rõ, Việt Nam và Campuchia đang hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD trong tương lai gần, qua đó thể hiện quyết tâm thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng hơn.

screenshot-26-5436.png
Bài viết “Campuchia và Việt Nam đặt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD” đăng trên Trang thông tin của Đảng Nhân dân Campuchia.

Theo bài viết, các lãnh đạo và đại diện cộng đồng doanh nghiệp hai nước nhấn mạnh triển vọng hợp tác kinh tế song phương tại Đối thoại Doanh nghiệp 2026 tổ chức ở Phnom Penh. Nguồn tin dẫn lại ý kiến của Chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia Neak Oknha Kith Meng, cho rằng mục tiêu 20 tỷ USD không còn xa vời mà đã trở thành một đích đến thực tế, nằm trong tầm tay nếu hai bên tiếp tục duy trì đà hợp tác hiện nay.

Theo ông Kith Meng, Thỏa thuận xúc tiến thương mại song phương 2025-2026 là động lực góp phần thúc đẩy kim ngạch thương mại giữa hai nước liên tục tăng trong hai năm vừa qua, tạo nền tảng thể chế thuận lợi để lưu chuyển dòng vốn và hàng hóa.

Bài viết cũng đề cập một số lĩnh vực trọng điểm như hạ tầng giao thông, năng lượng, chuyển đổi số và chuỗi cung ứng công nghiệp sẽ được ưu tiên đồng bộ hóa, đồng thời nhấn mạnh vai trò của việc cải thiện quy trình chế biến nông sản và tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch.

Cùng tháo gỡ rào cản để thúc đẩy đầu tư

Tờ Khmer Times nhấn mạnh sự đồng thuận giữa hai nước trong việc tháo gỡ các rào cản thương mại nhằm thúc đẩy đầu tư và mở rộng hợp tác kinh tế. Trong bài viết nhan đề “Campuchia và Việt Nam sẽ tháo gỡ các rào cản thương mại để thúc đẩy đầu tư”, tác giả nêu rõ các bên tham dự đối thoại đã nhất trí cần xác định những động lực tăng trưởng mới để gia tăng đáng kể kim ngạch thương mại song phương.

screenshot-27-9458.png
Tờ Khmer Times nhấn mạnh sự đồng thuận giữa hai nước trong việc tháo gỡ các rào cản thương mại nhằm thúc đẩy đầu tư và mở rộng hợp tác kinh tế qua bài báo “Campuchia và Việt Nam sẽ tháo gỡ các rào cản thương mại để thúc đẩy đầu tư”.

Bài viết nhấn mạnh những mong muốn của phía Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác với Campuchia ở nhiều lĩnh vực như đầu tư, thương mại, du lịch, hạ tầng, nông nghiệp, năng lượng, logistics và kinh tế số. Các đại diện Việt Nam tham dự Đối thoại Doanh nghiệp 2026 đều nhất trí với nhận định rằng điều kiện hiện nay đang rất thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể.

Khmer Times cũng cho biết, các cơ quan đại diện và hiệp hội doanh nghiệp sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, thu thập và chuyển tải các kiến nghị của khu vực tư nhân tới cơ quan chức năng, nhằm cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh. Bên cạnh đó, phía Campuchia đã chỉ ra nhiều lĩnh vực tiềm năng như chế biến cao su, điều, sắn và gạo, những ngành được kỳ vọng thu hút thêm dòng vốn từ doanh nghiệp Việt Nam.

Đơn giản hóa thủ tục biên giới

Qua bài viết với tiêu đề “Lãnh đạo Phòng Thương mại đề xuất nâng cấp quy chế các cửa khẩu biên giới Việt Nam”, tờ Phnom Penh Post nêu bật một trong những đề xuất đáng chú ý tại diễn đàn Đối thoại Doanh nghiệp 2026 là việc nâng cấp toàn bộ các cửa khẩu biên giới giữa hai nước lên cấp quốc tế. Sáng kiến này nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch và đi lại của người dân.

screenshot-28-3489.png
Tờ Phnom Penh Post đăng bài viết “Lãnh đạo Phòng Thương mại đề xuất nâng cấp quy chế các cửa khẩu biên giới Việt Nam”.

Bài viết dẫn lại phát biểu của lãnh đạo Phòng Thương mại Campuchia, nhấn mạnh rằng đối thoại doanh nghiệp không chỉ mang tính biểu tượng mà còn là bước ngoặt quan trọng để tăng cường quan hệ kinh tế song phương, thúc đẩy thương mại và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho sản phẩm của cả hai nước; đồng thời đề xuất việc đơn giản hóa thủ tục biên giới thông qua nâng cấp cửa khẩu, coi đây là giải pháp thiết thực hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Cũng theo Phnom Penh Post, Việt Nam tiếp tục là một trong những đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Campuchia trong khu vực ASEAN cũng như trên thế giới.

Nhận định chung của truyền thông Campuchia nhất trí đánh giá Đối thoại Doanh nghiệp 2026 không chỉ là diễn đàn trao đổi thông tin mà còn là động lực thúc đẩy những thay đổi thực chất trong hợp tác kinh tế Việt Nam-Campuchia. Từ mục tiêu thương mại đầy tham vọng, nỗ lực tháo gỡ rào cản đầu tư đến sáng kiến cải cách thủ tục biên giới, tất cả đều cho thấy triển vọng ngày càng rõ nét để hai quốc gia hướng tới một giai đoạn hội nhập sâu rộng và bền vững hơn trong tương lai không xa.

Có thể bạn quan tâm

Lễ khai mạc Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026. (Ảnh: MINH THẮNG)

Khai mạc Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026

Ngày 15/7, Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026 khai mạc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, thu hút đông đảo khách tham quan hàng trăm gian hàng trưng bày sản phẩm và dịch vụ được chứng nhận Halal và mở ra cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận nền kinh tế Halal toàn cầu.

Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Việt Nam phối hợp chặt chẽ các nước ASEAN hỗ trợ Myanmar

Ngày 12/7, Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp.

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trao đổi cùng Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và Phu nhân tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Philippines. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cung cấp)

Hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines có đầy đủ điều kiện để bứt phá

Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Trong tiến trình đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, phản ánh nhu cầu phát triển của mỗi nước và đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực.

Đại diện các nước ASEAN tham gia sự kiện về phát triển kinh tế diễn ra ở Pasay, Philippines. (Ảnh: ERIA)

ASEAN tăng cường đoàn kết trước biến động

Những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường địa chính trị, kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho ASEAN về nâng cao tinh thần đoàn kết nội khối và năng lực tự cường để ứng phó hiệu quả các thách thức. 

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.