Trong chuyến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại địa bàn xã Chiềng Sinh vào đầu tháng 11 vừa qua, đoàn doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên đánh giá cao tiềm năng, cơ hội đầu tư vào Chiềng Sinh hấp dẫn hơn so với các địa phương khác. Ông Bùi Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, cho biết: Ngoài lợi thế diện tích tự nhiên lên tới hơn 20.961ha, Chiềng Sinh còn có lợi thế gần đường quốc lộ, là cửa ngõ thuận lợi lưu thông với các xã trên Tủa Chùa, Mường Lay và giáp với tỉnh Sơn La. Các yếu tố này thuận lợi cho nhà đầu tư và là lợi thế vượt trội để nhà đầu tư xem xét, lựa chọn ngành, lĩnh vực đồng hành với xã trong hành trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
Cũng tại Chiềng Sinh, sáng 4/12, Đoàn công tác của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mavin do ông David John Whitehead, Chủ tịch Tập đoàn làm Trưởng đoàn đã về khảo sát, làm việc với chính quyền xã Chiềng Sinh để tìm kiếm cơ hội đầu tư. Đánh giá cao sự cởi mở, cách làm việc chuyên nghiệp của cán bộ xã Chiềng Sinh, ông David John Whitehead, Chủ tịch Tập đoàn cũng cho biết: Qua khảo sát thực tế và tìm hiểu chính sách của Chiềng Sinh, Tập đoàn mong muốn được tạo điều kiện triển khai dự án chăn nuôi và chế biến công nghệ cao tại Chiềng Sinh.
Về quy mô, Tập đoàn dự kiến triển khai Dự án Tổ hợp chăn nuôi và chế biến công nghệ cao Mavin Điện Biên, tổng diện tích từ 200-250ha, tổng mức đầu tư khoảng 400-450 tỷ đồng. Dự án gồm 5 hạng mục chính: Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi 36.000 tấn/năm; nhà máy chế biến nông sản (ngô, sắn) 50.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất phân hữu cơ 1.000 tấn/năm; trung tâm giống lợn với quy mô 9.600 lợn nái, cung cấp 160.000 lợn con/năm; vùng rừng đệm sinh học dự kiến khoảng 160ha, tạo ra từ 20.000 - 21.000 tín chỉ carbon.
"Thuận lợi là Chiềng Sinh có quỹ đất rộng, nguồn lao động địa phương dồi dào và người dân cũng có trình độ canh tác, sản xuất, chăn nuôi rất phù hợp với lĩnh vực Tập đoàn đang thực hiện. Chúng tôi mong muốn được địa phương tạo thuận lợi về thủ tục để dự án có thể triển khai ngay trong quý I/2026" - ông David John Whitehead, Chủ tịch Tập đoàn cho biết thêm như thế.
Khẳng định cam kết đồng hành, tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư về địa bàn, ông Đỗ Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiềng Sinh, cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Chiềng Sinh lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2025-2030) đã xác định một trong những khâu đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, là: Phát triển nông-lâm nghiệp bền vững, gắn sản xuất hàng hóa với giá trị gia tăng và thị trường tiêu thụ. Theo hướng đó, Chiềng Sinh xác định giải pháp trọng tâm là thu hút đầu tư, mở rộng diện tích cây trồng chủ lực như mắc ca, cà phê để hình thành vùng sản xuất tập trung có mã số vùng trồng, chỉ dẫn địa lý và chất lượng đạt chuẩn xuất khẩu.
Chiềng Sinh cũng xác định, ưu tiên kêu gọi, thu hút đầu tư mở rộng vùng trồng, xây dựng nhà máy chế biến cà phê và phát triển chăn nuôi là “đòn bẩy” để xây dựng thương hiệu nông nghiệp Chiềng Sinh, đưa sản phẩm vươn ra thị trường trong nước và quốc tế. Theo hướng đó, người dân không còn đơn độc mà được hỗ trợ từ khâu chọn giống, chăm sóc đến chế biến và luôn có sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và đội ngũ kỹ thuật. Sự vào cuộc này đang dần biến ý tưởng thành hiện thực khi hàng chục nghìn cây cà phê đã được trồng mới, mở ra triển vọng hình thành vùng nguyên liệu tập trung, liên kết sản xuất-tiêu thụ bền vững.
Vừa qua, Chiềng Sinh đã chủ động đề xuất Trung ương, tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo cho địa phương. Ông Đỗ Văn Sơn, cho biết: Mục tiêu đến năm 20230 Chiềng Sinh sẽ xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo, theo phương thức hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, bảo đảm phù hợp với điều kiện cụ thể và định hướng của xã. Từng bước chuyển dần sản xuất nhỏ lẻ, tự phát sang sản xuất hàng hóa, thúc đẩy sự liên kết trong hoạt động sản xuất giữa các hộ, bản, nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập tốt cho người nghèo.
Về đối tượng, Chiềng Sinh quan tâm người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật (không có sinh kế ổn định) trên phạm vi toàn xã; người dân sinh sống trên địa bàn xã. Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo.
Cùng với đó là hộ gia đình, tổ, nhóm hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân; cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; trung tâm nghiên cứu, khoa học, công nghệ, kỹ thuật; cơ sở sản xuất, kinh doanh khác xây dựng, nhân rộng, phát triển mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo việc làm, sinh kế, thu nhập và chuyển giao khoa học, công nghệ, kỹ thuật, mô hình giảm nghèo cho người nghèo.
Phương thức hỗ trợ, Chiềng Sinh sẽ tiến hành đầu tư, kêu gọi đầu tư xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại, du lịch nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập tốt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn xã. Tăng cường tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ; dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, nguyên liệu sản xuất, vật tư, công cụ, máy móc, thiết bị, nhà xưởng sản xuất và điều kiện cơ sở vật chất. Thường xuyên xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường, liên kết phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề với bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cộng đồng với hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan và các nội dung khác theo quy định của pháp luật; mô hình giảm nghèo gắn với quốc phòng, an ninh.
"Ngoài nguồn vốn dự kiến 120 tỷ đồng đã đề xuất ngân sách Trung ương, Chiềng Sinh sẽ tích cực quảng bá tiềm năng để kêu gọi đầu tư từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để tăng nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông dân; tạo động lực để Chiềng Sinh phát triển" - ông Đỗ Văn Sơn, cho biết thêm.