Nhà thơ Nguyễn Kim Huy tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà văn Đà Nẵng

Đại hội Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng (Liên Hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật (VHNT) thành phố Đà Nẵng), khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 7 thành viên, Nhà thơ Nguyễn Kim Huy, tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà văn Đà Nẵng.

Ban chấp hành Hội Nhà văn Đà Nẵng khóa V ra mắt tại Đại hội. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Ban chấp hành Hội Nhà văn Đà Nẵng khóa V ra mắt tại Đại hội. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hội Nhà văn Đà Nẵng vinh dự được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Trong nhiệm kỳ IV (2018-2023), Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng đã có sự phát triển về đội ngũ, vững vàng về tổ chức, thực sự là tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp vững mạnh ở thành phố. Hội đã tập hợp và đoàn kết rộng rãi các nhà văn gắn bó máu thịt với cuộc sống của nhân dân; không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, đưa văn học thành phố phát triển lên một trình độ mới, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật Đà Nẵng.

Quang cảnh Đại hội Hội Nhà văn Đà Nẵng ngày 17/12. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Quang cảnh Đại hội Hội Nhà văn Đà Nẵng ngày 17/12. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hội Nhà văn Đà Nẵng đã góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, quê hương; góp phần tích cực vào sự phát triển nền văn học nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Liên Hiệp các hội VHNT thành phố Đà Nẵng Bùi Văn Tiếng, nhấn mạnh, sau Đại hội này, Ban chấp hành Hội Nhà văn khóa V vẫn do nhà thơ Nguyễn Kim Huy đứng mũi chịu sào lãnh đạo hội viên đồng thuận, đồng lòng, cùng nhau hướng về đại cuộc để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của đại hội đã đề ra.

Trước mắt là tổ chức thành công Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXII với chủ đề “Bản hòa âm đất nước” do Hội Nhà văn Việt Nam gợi ý.

Chủ tịch Liên Hiệp các hội VHNT thành phố Đà Nẵng Bùi Văn Tiếng phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chủ tịch Liên Hiệp các hội VHNT thành phố Đà Nẵng Bùi Văn Tiếng phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trong 10 năm qua, Liên hiệp Hội trực tiếp đứng ra tổ chức Ngày thơ Việt Nam hằng năm, không phải vì muốn bao biện làm thay mà do lâu nay Ngày thơ Việt Nam nhưng được thể hiện chủ yếu dưới hình thức trình diễn ca khúc phổ thơ. Có lẽ đã đến lúc Hội nhà văn đảm trách công việc này, thay đổi cách nghĩ, cách làm để nguyên tiêu năm nay thực sự là thời điểm quảng bá thơ, vinh danh nhà thơ.

Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng Bùi Văn Tiếng

Trong nhiệm kỳ qua, ngọn lửa đam mê sáng tác văn học luôn được duy trì thường xuyên trong hầu hết các Hội viên Hội Nhà văn. Đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19, đã có nhiều tác phẩm của Hội viên xuất bản và đăng báo, kịp thời phục vụ cho công cuộc chống dịch của nhân dân thành phố và cả nước.

Ngoài các tuyển tập in chung của Hội như: “Biển bắt đầu từ sóng” (Tuyển thơ Nhiều tác giả; Nguyễn Ngọc Hạnh chủ biên - NXB Đà Nẵng năm 2019), “Hội Nhà văn Đà Nẵng - Tác phẩm đoạt giải 2001-2021” (NXB Đà Nẵng năm 2022), đã có từ 12 đến 20 đầu sách văn, thơ, lý luận phê bình và dịch thuật của các tác giả Hội viên xuất bản và giới thiệu rộng rãi với bạn đọc mỗi năm, đặc biệt có những tác giả đã xuất bản 2 đến 3, 4 tác phẩm trong 5 năm qua như: Nguyễn Đông Nhật, Nguyễn Ngọc Hạnh, Thanh Quế, Lê Anh Dũng, Nguyễn Nho Khiêm…

Nhà thơ Đinh Thị Như Thúy phát biểu tham luận tại Đại hội. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhà thơ Đinh Thị Như Thúy phát biểu tham luận tại Đại hội. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Với sự sáng tạo say mê liên tục và những tác phẩm đã xuất bản trong năm năm qua, nhiều tác phẩm của các Hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng đã được dư luận bạn đọc ghi nhận, đánh giá cao và được trao tặng nhiều Giải thưởng Văn học quốc tế, trung ương và địa phương.

Giải thưởng quốc tế: tiểu thuyết “Trong vô tận” của Nhà văn Vĩnh Quyền được trao tặng giải thưởng Văn học ASEAN 2021.

Giải thưởng Trung ương: “Trong vô tận” - Vĩnh Quyền, giải Nhì tiểu thuyết giai đoạn 2016-2019 của Hội nhà văn Việt Nam; “Trầm” - truyện ngắn Phạm Phát, giải A Liên hiệp VHNT Việt Nam năm 2018, “Giới hạn” - thơ Phan Hoàng Phương, Giải B Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2020.

Giải thưởng VHNT lần thứ III (2014-2019) và IV (2015-2020) của Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng: Năm 2019, Hội Nhà văn có ba tác giả được trao giải của Giải thưởng VHNT Đất Quảng lần thứ III (2014-2019) của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam: Nguyễn Kim Huy với tác phẩm “Kéo co với mùa xuân”, Trần Trung Sáng với tác phẩm “Hạt bụi bay xa” và Nguyễn Nhã Tiên với tác phẩm “Đi tìm huyền thoại cho đất”.

Năm 2022, 9 tác giả Hội Nhà văn Đà Nẵng đã vinh dự nhận được các giải thưởng: Bùi Tự Lực, Đinh Thị Như Thúy - giải A văn học thiếu nhi và thơ; Trần Trung Sáng - giải B văn xuôi; Nguyễn Kim Huy, Phan Hoàng Phương, Nguyễn Ngọc Hạnh - giải C thơ; Nguyễn Nhã Tiên, Bùi Xuân, Thanh Quế giải Khuyến khích về văn xuôi, văn học dịch và thơ…

Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Hoài Nam trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho Hội nhà văn thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Hoài Nam trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho Hội nhà văn thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hội Nhà văn Đà Nẵng luôn quan tâm xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, thực sự là một tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp có tiếng nói, tác phẩm và hoạt động đóng góp vào sự phát triển VHNT của thành phố và đất nước; đồng thời thực sự là một mái ấm gia đình chung để toàn thể Hội viên gắn kết, giúp đỡ, động viên hỗ trợ nhau.

Công tác phát triển Hội viên mới được chú trọng, đặc biệt đối với các tác giả trẻ. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã phát triển 17 hội viên mới, trong đó tiếp nhận, công nhận 6 Hội viên từ các tỉnh thành bạn chuyển về sinh hoạt và kết nạp 11 hội viên mới với nhiều tác giả trẻ đang độ sung sức về các chuyên ngành thơ văn, lý luận phê bình như: TS Hoàng Thị Hường, Nguyễn Thu Thủy, Trần Thiên Hương, Hồ Hoàng Thái, Lê Hải Kỳ, Trần Ngọc Đức, Lệ Hằng…

Trong nhiệm kỳ, có 5 hội viên của Hội được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam gồm: Nguyễn Ngọc Hạnh, Hồ Sĩ Bình, Nguyễn Thị Anh Đào, Lê Huy Hạnh, Nguyễn Nhã Tiên. Hiện Hội Nhà văn TP có 111 hội viên các thế hệ sinh hoạt, trong đó có 19 tác giả là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội nhà văn Đà Nẵng khóa V gồm 7 thành viên, gồm các nhà thơ: Nguyễn Kim Huy, Nguyễn Minh Hùng, Mai Hữu Phước, Trương Thị Bách Mỵ; các nhà văn gồm Lê Thị Lệ Hằng, Trần Ngọc Đức và nhà nghiên cứu-phê bình Nguyễn Thị Thu Thủy.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành đã bầu Nhà thơ Nguyễn Kim Huy làm Chủ tịch Hội nhà văn, hai Phó chủ tịch gồm nhà thơ: Nguyễn Minh Hùng, Mai Hữu Phước; các Ủy viên gồm: Trương Thị Bách Mỵ, Lê Thị Lệ Hằng, Trần Ngọc Đức và Nguyễn Thị Thu Thủy.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bạn trẻ trải nghiệm trang trí hoa quả tại Ngự Hà Viên.

Không gian di sản Ngự Hà Viên

Đến với Ngự Hà Viên (số 181 đường Xuân 68, thành phố Huế), du khách được đắm mình trong không gian văn hóa-di sản đầy ấn tượng; cảm nhận nét thư thái, nhẹ nhàng đậm chất Huế.

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị tại sự kiện công bố vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung (Ảnh HIẾU HÀ)

Nghệ An vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa công bố vận hành thử nghiệm hệ thống kho dữ liệu dùng chung. Kết quả, 8/10 lĩnh vực đã hình thành kho dữ liệu đơn vị với 148 tập dữ liệu. Ở cấp tỉnh, kho dữ liệu dùng chung đã ghi nhận 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.