Đà Nẵng: Giải thưởng văn học nghệ thuật thành phố cao nhất là 40 triệu đồng/tác phẩm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký Quyết định 1410/QĐ-UBND ngày 5/7/2023 ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng. Đây là Quyết định thay thế cho Quyết định số 34/2002/QĐ-UB ngày 5/3/ 2002 của UBND TP Đà Nẵng về việc thành lập Giải thưởng VHNT thành phố Đà Nẵng. Theo đó, các tiêu chí xét trao tặng Giải thưởng có một số thay đổi, tiền thưởng quy định mức thưởng từng giải thưởng cũng tăng lên so với quy định cũ. 
Các tác giả nhận Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 4. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Các tác giả nhận Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 4. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo quyết định này, giải thưởng cho các tác phẩm, công trình đạt Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng 5 năm được xếp theo hạng A,B,C, và Khuyến khích. Tổng số giải thưởng tối đa bao gồm 10 giải A, 20 giải B, 30 giải C và 30 giải Khuyến khích. Mức tiền thưởng tương ứng giải A là 40 triệu đồng/giải; giải B là 30 triệu đồng/giải; giải C là 25 triệu đồng/giải và 15 triệu đồng đối với giải Khuyến khích.

Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng được xét 5 năm một lần đối với các tác phẩm, công trình đã được công bố trong giai đoạn xét tặng.

Quy chế này áp dụng xét tặng Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật từ lần thứ 5, giai đoạn 2021-2025. Việc xét tặng được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, khách quan, công bằng và công khai. Tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật không vi phạm về quyền tác giả và quyền liên quan. Một tác phẩm, công trình chỉ được đề nghị xét tặng về một chuyên ngành văn học, nghệ thuật.

Đà Nẵng đa dạng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng đa dạng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các trường hợp không được tham gia xét Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng bao gồm:

Tác phẩm đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Tác phẩm, công trình có quyết định đình bản, thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đang xảy ra tranh chấp quyền tác giả; tác giả đang trong thời gian phạt tù, truy cứu trách nhiệm hình sự, đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra các dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.

Các tác phẩm thuộc thể loại thông tấn, báo chí; tranh cổ động, ảnh thời sự báo chí đơn thuần; các hình thức hát múa minh họa hoặc các màn hát múa không phải là tác phẩm độc lập hoàn chỉnh; các tác phẩm múa sử dụng âm nhạc có tính vay mượn, lắp ghép, không rõ nguồn gốc.

Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật được trao căn cứ theo quyết định chất lượng tác phẩm, công trình, không nhất thiết phải chọn đủ các loại hình văn học, nghệ thuật nếu loại hình đó không có tác phẩm, công trình đạt tiêu chuẩn cao để trao thưởng.

Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng là hình thức tôn vinh, ghi nhận, khen thưởng của thành phố Đà Nẵng tặng cho các cá nhân, tập thể có tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình xuất sắc trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, có đóng góp đối với sự phát triển văn học, nghệ thuật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng.

Việc trao Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật nhằm biểu dương sự sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ của thành phố Đà Nẵng, công trình sáng tạo văn học, nghệ thuật tiêu biểu, có giá trị cao về nội dung, tư tưởng, chất lượng nghệ thuật phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc và con người Việt Nam; khích lệ các tác giả cống hiến, sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân, thực hiện nhiệm vụ chính trị, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thành phố Đà Nẵng.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.