Đà Nẵng trao Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật thành phố lần thứ 4

Giải thưởng Văn học–Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 4 (2015-2022) được trao cho 59 tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình và vai diễn. Đây là những tác phẩm được chấm chọn qua các hội đồng giám khảo từng chuyên ngành và Hội đồng cấp Liên hiệp hội.
Tại chương trình, Ban Tổ chức truy tặng Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 4 cho thân nhân các gia đình các tác giả Bùi Tự Lực, Trương Đình Quang - Kim Viên và Trương Duy Huyến.
Tại chương trình, Ban Tổ chức truy tặng Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 4 cho thân nhân các gia đình các tác giả Bùi Tự Lực, Trương Đình Quang - Kim Viên và Trương Duy Huyến.

Sáng nay, 6/8, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ trao Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật thành phố lần thứ 4 (giai đoạn 2015-2020). Sự kiện nhằm khích lệ, động viên hoạt động sáng tác cũng như ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các văn nghệ sĩ các thành phần sáng tạo khác trên lĩnh vực văn học-nghệ thuật của thành phố Đà Nẵng trong 5 năm qua.

Các tác giả đạt giải A Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 4.

Các tác giả đạt giải A Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 4.

Đồng hành cùng nhịp sống trẻ trung, năng động của thành phố, trong những năm qua, văn học-nghệ thuật Đà Nẵng đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Trong đó, đội ngũ văn nghệ sĩ đã có thêm nhiều gương mặt tài năng, tận tâm với nghề, họ luôn nỗ lực sáng tạo để có thêm nhiều tác phẩm nghệ thuật mới, hay, hấp dẫn, có ích cho cuộc sống, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân Đà Nẵng và đóng góp tích cực vào thành tựu chung của thành phố.

Ban Tổ chức Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 4 đã nhận được 167 tác phẩm của các tác giả và nhóm tác giả tham gia dự Giải. Sau khi lựa chọn một cách kỹ lưỡng, công tâm, Hội đồng xét chọn giải thưởng thành phố đã đề nghị UBND thành phố tặng Giải thưởng cho 59 tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình và vai diễn xuất sắc nhất, gồm 8 giải A, 16 giải B, 19 giải C và 16 giải Khuyến khích.

Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 4 tôn vinh 59 tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình và vai diễn.

Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 4 tôn vinh 59 tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình và vai diễn.

Trong đó, 8 giải A thuộc về các tác phẩm xuất sắc gồm: Người mẹ của nhóm tác giả Đoàn Hồng Lê - Nguyễn Trần Huy - Đặng Tiến Nhựt (Chuyên ngành điện ảnh); Vai diễn Thi Sách trong vở tuồng Trưng Vương; Vai diễn Trần Phong trong vở tuồng Như những tượng đài; Vai diễn Đổng Kim Lân trong vở tuồng Sơn Hậu; Vai diễn Lê Đại Cang trong vở tuồng Hoạn lộ của diễn viên Phan Văn Quang (Chuyên ngành sân khấu); Xuôi và ngược của Phan Hồng Hà (Chuyên ngành múa); Hội An xưa của Nguyễn Tường Vinh (Chuyên ngành mỹ thuật); Công trình nghiên cứu: Tai nghe trống chiến trống chầu của nhóm tác giả Trương Đình Quang và Kim Viên (Chuyên ngành âm nhạc); Chó hoang của Bùi Tự Lực (Chuyên ngành văn học thiếu nhi); Trong những lời yêu thương của Đinh Thị Như Thúy (Chuyên ngành văn học) và Chốt kiểm soát bảo vệ biên giới, phòng chống Covid-19 (ảnh bộ) của tác giả Huỳnh Văn Truyền (Chuyên ngành nhiếp ảnh).

Phát biểu tổng kết giải thưởng, ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng khẳng định: Các tác phẩm, vai diễn được trao giải lần này thể hiện được năng lực sáng tạo nghệ thuật của các văn nghệ sĩ, góp phần đáng kể vào sự phát triển văn học, nghệ thuật thành phố nói riêng và vào việc gây dựng thương hiệu văn hóa Đà Nẵng nói chung. Một số tác phẩm được trao giải từng được đánh giá cao ở các diễn đàn quốc tế như phim tài liệu của Đoàn Hồng Lê và các cộng sự, hay như công trình kiến trúc của Hồ Khuê và các cộng sự; nhiều tác giả được giải còn thấm đẫm tính thời sự như bộ ảnh của Huỳnh Văn Truyền, hay như phim tài liệu của Phạm Hồng Liên và các cộng sự...

Văn học-nghệ thuật đóng góp một phần cho sự phát triển của thành phố Đà Nẵng.

Văn học-nghệ thuật đóng góp một phần cho sự phát triển của thành phố Đà Nẵng.

“Có thể nói việc xét tặng Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật thành phố lần thứ 4 đã đạt được kết quả như mong đợi. Đó là xét trên đại thể, bởi cũng như mọi giải thưởng Văn học-Nghệ thuật xưa nay, kết quả xếp giải khó lòng đạt sự đồng thuận tuyệt đối. Tôi xin cảm ơn các vị giám khảo trong và ngoài thành phố đã nỗ lực hướng đến sự công tâm và khách quan, căn cứ chủ yếu vào chất lượng nghệ thuật của từng tác phẩm, tiết mục để xếp giải; xin cảm ơn các văn nghệ sĩ trong và ngoài thành phố đã tích cực hưởng ứng gửi tác phẩm dự giải, góp phần vào thành công chung của Giải; đặc biệt xin cảm ơn các văn nghệ sĩ đoạt giải, bằng thành quả lao động nghệ thuật chất lượng cao của mình, đã tạo thêm một dấu mốc trong tiến trình phát triển của văn học và nghệ thuật thành phố chúng ta 5 năm qua”, ông Tiếng nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.