Nhà thầu thi công chậm sẽ không được giao dự án mới

Ngày 28/6, Bộ Giao thông vận tải đã họp kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công sáu tháng đầu năm của ngành. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các ban quản lý dự án có dự án chậm triển khai và nhà thầu chậm trễ trong khâu thi công sẽ không được giao dự án mới cho đến khi nào khắc phục xong.
Công trường thi công tuyến cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45.
Công trường thi công tuyến cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45.

Năm nay, Bộ Giao thông vận tải được Thủ tướng Chính phủ giao vốn đầu tư công hơn 95.200 tỷ đồng; trong đó, vốn giao năm 2023 hơn 94.100 tỷ đồng, còn hơn 1.000 tỷ đồng là số vốn kéo dài từ năm 2022 chuyển sang.

Giải ngân cao gấp hai lần cùng kỳ

Theo Vụ trưởng Kế hoạch-Đầu tư (Bộ Giao thông vận tải) Bùi Quang Thái, đến nay, Bộ đã giao kế hoạch chi tiết cho các dự án tổng số 95.196 tỷ đồng (đạt 99,9%). Kế hoạch vốn năm 2023 chủ yếu tập trung giao cho 12 chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án do Bộ quản lý với gần 86.800 tỷ đồng (chiếm 91% tổng số vốn được giao); các chủ đầu tư còn lại (24 sở giao thông vận tải, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam-VEC và hai trường cao đẳng) được giao 8.400 tỷ đồng (chiếm gần 9%).

“Tính đến ngày 30/6, Bộ Giao thông vận tải ước giải ngân khoảng 35.627 tỷ đồng, đạt hơn 37% kế hoạch năm, cao hơn mức trung bình của cả nước. So cùng kỳ, kết quả giải ngân sáu tháng qua cao gấp hai lần về giá trị; giá trị giải ngân tập trung ở các dự án đường cao tốc bắc-nam với 24.466 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 69% giá trị giải ngân của Bộ”, ông Bùi Quang Thái thông tin.

Một số nhóm dự án đáp ứng sản lượng giải ngân so với kế hoạch đăng ký như các dự án đường cao tốc bắc-nam (giai đoạn I) giải ngân hơn 7.000 tỷ đồng (đạt 103%); các dự án ODA giải ngân gần 4.500 tỷ đồng (đạt 111%); các dự án trong nước khác giải ngân 6.350 tỷ đồng (đạt 115% so kế hoạch đăng ký).

Xét theo nhóm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, các chủ đầu tư thuộc Bộ Giao thông vận tải giải ngân hơn 32.100 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 90,2% giá trị đã giải ngân của Bộ, đạt 37% kế hoạch năm. Các chủ đầu tư khác giải ngân gần 3.500 tỷ đồng, đạt gần 42% kế hoạch năm và 132% kế hoạch giải ngân sáu tháng do các chủ đầu tư đăng ký.

Đặc biệt nhấn mạnh năm 2023, Bộ Giao thông vận tải được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao số vốn đầu tư công lớn “kỷ lục” hơn 95.000 tỷ đồng và có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các ban quản lý dự án/Chủ đầu tư phải vào cuộc với quyết tâm cao nhất, đôn đốc tiến độ từng tuần, từng tháng, quyết thực hiện cho được mục tiêu giải ngân 95% kế hoạch vốn theo yêu cầu của Chính phủ.

Các dự án đường cao tốc bắc-nam (giai đoạn I) đã khánh thành, chủ đầu tư phải phối hợp nhà thầu, tư vấn giám sát,... hoàn thành dứt điểm những hạng mục còn lại như đường gom, nút giao,… không được chậm trễ.

Các dự án chuẩn bị khánh thành như Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu,… yêu cầu nhà thầu phải khắc phục khó khăn, thi công “3 ca, 4 kíp”, tập trung nguồn lực hoàn thành đúng tiến độ đề ra, không được chủ quan, duy trì phong độ tốt để công trình phải đạt cả chất lượng và tiến độ.

Nhà thầu nào chậm tiến độ sẽ không được tham gia dự án mới cho đến khi khắc phục được tình trạng chậm trễ.

Các ban quản lý dự án có dự án chậm tiến độ cũng không được giao thêm dự án, kể cả các dự án đã được giao chuẩn bị đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Về phía Sở Giao thông vận tải các địa phương được giao thực hiện một số dự án của Bộ, nếu sở nào tỏ ra yếu kém làm dự án bị trượt tiến độ, ảnh hưởng kết quả giải ngân chung cũng sẽ bị chấm dứt việc giao dự án mới.

Bộ trưởng Giao thông vận tải cũng biểu dương một số dự án có tiến độ giải ngân tương đối tốt như: Vũng Áng-Bùng (đạt 115%), Vạn Ninh-Cam Lộ (đạt 102%) và nhiều dự án đạt khối lượng giải ngân hơn 90% so với kế hoạch đăng ký.

Các ban quản lý dự án/chủ đầu tư cần tiếp tục chỉ đạo nhà thầu, tư vấn giám sát đẩy nhanh tiến độ thi công, giải quyết nhanh chóng về thủ tục hồ sơ nghiệm thu, thanh toán. Tư vấn thiết kế sớm hoàn chỉnh hồ sơ; phối hợp các cơ quan tham mưu và các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, xử lý vướng mắc để phê duyệt 14 dự án trong quý III tới theo kế hoạch.

Hóa giải “thách thức” về mặt bằng, vật liệu

Đề cập nguyên nhân tiến độ giải ngân ở một số dự án chưa đáp ứng được kế hoạch đăng ký với Bộ Giao thông vận tải, một số lãnh đạo ban quản lý dự án nhận định, một phần nguyên nhân đến từ việc giải phóng mặt bằng phức tạp, khó xử lý tại nhiều địa phương.

Đơn cử, tại dự án Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 Lê Thắng cho biết, kết quả giải ngân nửa đầu năm nay của Ban chưa đạt như kỳ vọng do thách thức không nhỏ từ tiến độ giải phóng mặt bằng.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, theo kế hoạch, trong tháng 6 sẽ giải ngân hơn 1.000 tỷ đồng nhưng thời điểm hiện tại, mới giải ngân khoảng 530 tỷ đồng. Thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) chỉ giải ngân được 273 tỷ đồng trên tổng số 973 tỷ đồng kế hoạch.

Ông Lê Thắng, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2, dự án Quảng Ngãi-Hoài Nhơn

Đề cập nguyên nhân chậm giải ngân tại dự án thành phần đường cao tốc bắc-nam đoạn Quốc lộ 45-Nghi Sơn, theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án 2, bên cạnh năng lực thi công của nhà thầu còn hạn chế, vấn đề giải phóng mặt bằng cũng là yếu tố gây tác động không nhỏ. Tại khu vực thi công gói thầu XL3, đến ngày 20/6, những vướng mắc trong di dời nhà máy nước tại Khu kinh tế Nghi Sơn mới cơ bản được giải quyết.

Tương tự, đối với hai dự án thành phần cao tốc bắc-nam đoạn Bãi Vọt-Hàm Nghi và Hàm Nghi-Vũng Áng, áp theo tiến độ đã bị “trượt” kế hoạch giải ngân. Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long, Đinh Công Minh cho rằng, nguyên nhân do kế hoạch đăng ký giải ngân được xác định trên cơ sở việc giải phóng mặt bằng các dự án được hoàn thành trong tháng 6/2023.

Tuy nhiên, trên thực tế quá trình triển khai, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các khu vực đất thổ cư và việc di dời hạ tầng kỹ thuật gặp khó khăn khiến tiến độ giải ngân bị chậm lại. Ban Quản lý dự án đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương sớm giải quyết các vướng mắc, thách thức, tạo sự chuyển biến trong giải phóng mặt bằng và giải ngân.

Bên cạnh thách thức mặt bằng, đại diện Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Giao thông vận tải) cũng nhận định, nguồn vật liệu chính là yếu tố khiến tiến độ thi công các dự án, đặc biệt là dự án chiếm tỷ trọng lớn trong kế hoạch giải ngân năm 2023 của Bộ như đường cao tốc bắc-nam (giai đoạn II) bị “đe dọa”.

Theo báo cáo, tính đến nay, các nhà thầu đã hoàn thiện hồ sơ và trình Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương 58/87 mỏ đất, 11/25 mỏ cát; địa phương đã cơ bản xác nhận khối lượng khai thác 18/58 mỏ đất, 2/11 mỏ cát.

Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã bố trí khoảng 1,9 triệu mét khối cát (dự kiến tiếp tục bố trí khoảng 5,1 triệu mét khối), tỉnh An Giang đang triển khai các thủ tục để bố trí khoảng 1,1 triệu mét khối, Vĩnh Long khoảng 1,1 triệu mét khối.

Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo các ban quản lý dự án, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp các sở, ngành, địa phương hoàn thiện thủ tục khai thác vật liệu cho dự án, bảo đảm tiến độ thi công và tiến độ giải ngân.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ có công điện giao Bộ Giao thông vận tải thành lập các tổ công tác, có sự tham gia của các bộ, ngành liên quan, lên kế hoạch làm việc với các địa phương về vấn đề vật liệu thi công đường cao tốc bắc-nam. Các ban quản lý dự án cần phản ánh đầy đủ, kịp thời các vướng mắc, nhận diện khó khăn về vật liệu, không để xảy ra tình trạng “không lường được” ở giai đoạn sau này.

“Trong khi quy định của pháp luật như nhau, hiện nay có một số địa phương đã hoàn thành thủ tục, nhưng nhiều địa phương vẫn chưa hoàn thành thủ tục giao mỏ, do đó cần phân tích các điểm vướng mắc, chưa hợp lý dẫn đến sự chậm trễ. Đối với dự án đường cao tốc bắc-nam giai đoạn II (2021-2025), các ban quản lý dự án phải bám sát tình hình giải phóng mặt bằng, chuyển đổi đất rừng, đất lúa và hoàn thành thủ tục cấp phép, khai thác mỏ vật liệu xây dựng. Chỉ khi xử lý dứt điểm được hai vấn đề lớn này, mới hy vọng sẽ bứt tốc được tiến độ dự án”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá.

Có thể bạn quan tâm

Đánh bắt cá trên sông Vàm Nao. (Ảnh: THANH DŨNG)

Kỳ lạ loài cá ngựa sông

Tháng 8, mùa nước nổi tràn về vùng châu thổ, các ngư dân vùng đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, tỉnh An Giang lại nhớ về loài cá ngựa sông. Khi trước, nước nổi vào đồng là cá ngựa theo bờ kênh, rạch, bờ sông phóng vào đồng sinh sản.

Chế biến trứng gà ăn liền tại Dabaco Group.

Bài 2: Mở rộng mô hình sản xuất theo chuỗi khép kín

Với hơn 48.000 trang trại và gần 7 triệu hộ chăn nuôi, ngành chăn nuôi gia cầm ở nước ta vẫn cơ bản phân tán. Các mô hình chăn nuôi theo chuỗi giá trị, từ con giống đến chế biến chủ yếu mới có ở các tập đoàn lớn. Để ngành chăn nuôi gia cầm phát triển bền vững, cần nhân rộng mô hình theo chuỗi, xây dựng vùng nuôi tập trung…

Phần đầu tiên của CEO Bootcamp chính thức diễn ra ngày 10-11/8 (Ảnh: VPbank)

VPBank SME CEO Bootcamp: Từ chiến lược hay đến tăng trưởng thực chất

Trong hai ngày của học phần đầu tiên CEO Bootcamp do VPBank SME tổ chức, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp liên tục đặt chiến lược của mình dưới ba phép thử: Có tạo ra lợi thế đủ khác biệt, có khiến khách hàng sẵn sàng trả tiền và tổ chức có đủ năng lực biến lời hứa đó thành kết quả hay không.

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam với các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc)

Dựa trên những định hướng chiến lược mới của kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc) quan tâm đến việc thúc đẩy, hợp tác đầu tư với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ khi Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 của Việt Nam lần đầu tiên thừa nhận công nghệ là tài sản có thể góp vốn.

Anh Nguyễn Văn Huy trong trại gà của mình tại xóm Liên Hòa, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Phát triển bền vững ngành chăn nuôi gia cầm: Bài 1 - Tăng trưởng trong thử thách

Khoảng đầu các năm 2025, 2026, giá gia cầm và trứng sụt giảm mạnh, khiến nhiều hộ chăn nuôi lao đao. Trong thử thách đó, ngành chăn nuôi gia cầm đã thể hiện năng lực nội tại để phục hồi mạnh mẽ trong cuối năm 2025. Tuy nhiên, dịch bệnh, chi phí chăn nuôi tăng cao khiến những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tiếp tục gặp khó khăn.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Quyết tâm gỡ “thẻ vàng”, xây dựng nghề cá Việt Nam minh bạch, bền vững

Ngày 14/8, tại Gia Lai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 1516/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

(Ảnh minh họa: Viện Bạc)

Ngày 14/8, giá bạc đồng loạt giảm nhẹ

Ngày 14/8, giá bạc thế giới và trong nước đồng loạt giảm, chịu áp lực điều chỉnh sau động lực tăng ngắn hạn có dấu hiệu suy yếu khi giá bạc giao dịch dưới đường EMA 50, trong khi vùng hỗ trợ 64,16 USD/ounce đang trở thành ngưỡng quan trọng đối với diễn biến giá.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.