Nhà máy điện rác đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh chính thức đi vào vận hành

Ngày 1/11, tại xã Phù Lãng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp phát điện đã chính thức đi vào vận hành. Đây là nhà máy điện rác đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh đi vào hoạt động. Tới dự lễ vận hành có bà Han Wha-Jin, Bộ trưởng Môi trường Hàn Quốc, đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Các đại biểu bấm nút chính thức vận hành nhà máy.
Các đại biểu bấm nút chính thức vận hành nhà máy.

Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp phát điện (còn gọi nhà máy điện rác Ngôi sao xanh-GCEP) do Công ty trách nhiệm hữu hạn Môi trường Ngôi Sao Xanh làm chủ đầu tư, được xây dựng với công suất xử lý rác 800 tấn/ngày, công suất lò đốt 180 tấn/ngày (xử lý 100 tấn rác thải sinh hoạt và 80 tấn rác thải công nghiệp), công suất phát điện 6,1MW, theo công nghệ lò đốt rác tận thu nhiệt (kết hợp lò quay và ghi động) Hàn Quốc.

Tổng mức đầu tư khoảng 45 triệu USD, trong đó, đối với hạng mục lò đốt rác có tổng vốn đầu tư 32 triệu USD do liên doanh 2 công ty của Việt Nam và Hàn Quốc cùng hợp tác.

Đây là nhà máy đốt rác phát điện tư nhân tiên phong tại Việt Nam, là thành quả của mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Môi trường Ngôi sao xanh với Công ty trách nhiệm hữu hạn Chosun Refractories ENG và Tập đoàn SK Ecoplant (Hàn Quốc) trong lĩnh vực phát triển công nghệ đốt rác phát điện và triển khai giải pháp trí tuệ nhân tạo trong đốt chất thải.

Việc vận hành nhà máy được kỳ vọng sẽ sớm trở thành hình mẫu tiên phong trao đổi chứng chỉ carbon theo thỏa thuận Paris và thỏa thuận song phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa, chúc mừng nhà máy chính thức đi vào hoạt động.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa, chúc mừng nhà máy chính thức đi vào hoạt động.

Nằm trong chuỗi các hoạt động xúc tiến đầu tư giữa Chính phủ 2 nước Việt Nam-Hàn Quốc, dự án được khởi công vào tháng 7/2020, đầu tư xây dựng hoàn thành quý II/2022, thực hiện hòa lưới điện thành công lên lưới điện quốc gia vào tháng 8/2022. Đến nay, dự án đã đi vào vận hành, chính thức góp phần bảo vệ môi trường của tỉnh Bắc Ninh có khả năng cung cấp cho địa phương khoảng 40 triệu kWh/mỗi năm.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải, hiện mỗi ngày Bắc Ninh phát sinh khoảng 1.100 tấn rác thải sinh hoạt (chưa kể hàng nghìn tấn rác thải công nghiệp), số lượng này tăng khoảng 7-10% một năm. Tỉnh đang phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường.Trước thực trạng trên, Bắc Ninh đã xây dựng và ban hành Đề án tổng thể bảo vệ môi trường, giai đoạn 2019-2025, trong đó xử lý toàn diện, tổng thể các vấn đề về môi trường: nước thải, khí thải và rác thải.

Về vấn đề rác thải, tỉnh xác định giải pháp căn cơ, bài bản nhất là đầu tư các nhà máy đốt rác công nghệ cao phát năng lượng trên địa bàn tỉnh bằng nguồn vốn xã hội hóa. Để nhà máy điện rác Ngôi sao xanh tiếp tục vận hành có hiệu quả, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh yêu cầu chủ đầu tư vận hành nhà máy liên tục, ổn định, an toàn, hiệu quả; bảo đảm các nguồn thải sau khi xử lý đạt các quy chuẩn môi trường Việt Nam, thực hiện nghiêm các nội dung trong Giấy phép môi trường đã được cấp.

Đồng thời, thực hiện tốt chế độ đãi ngộ với công nhân làm việc trong nhà máy, quan tâm hơn nữa vấn đề an sinh xã hội tại địa phương. Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành và thị xã Quế Võ phối hợp, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để Chủ đầu tư nhà máy vận hành liên tục, bảo đảm xử lý ô nhiễm môi trường và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đào tạo an ninh mạng tại CyRadar giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng thủ.

Tăng năng lực phòng vệ của doanh nghiệp

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam nhưng cũng kéo theo những rủi ro an ninh mạng phức tạp. Khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, khả năng bảo vệ hệ thống và thông tin không còn là vấn đề kỹ thuật mà trở thành năng lực phòng vệ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Lọc, Hóa dầu (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam).

Đầu tư hạ tầng nghiên cứu cho công nghệ chiến lược

Phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia là một trong những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Thực trạng lạc hậu về công nghệ đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại hạ tầng nghiên cứu theo hướng tập trung, đồng bộ và hiệu quả.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh tội phạm trên không gian mạng. (Ảnh: Công Vinh)

Nâng cao ý thức làm chủ, bảo vệ không gian mạng

Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định chủ trương của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, khi nhấn mạnh yêu cầu: Tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có thể chế vững, có trật tự xã hội ổn định, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng...

UAV được thử nghiệm phun thuốc cho cây cà-phê tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Cơ chế sandbox đã sang giai đoạn triển khai thực tế

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, bên cạnh chuẩn bị cấp phép mô hình thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên về phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) tại tỉnh Điện Biên, một số địa phương, doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đến việc triển khai thử nghiệm mô hình sandbox.

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế tri thức. Những năm qua, Việt Nam đã chủ động hoàn thiện thể chế, từng bước xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ tương thích với chuẩn mực quốc tế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2025 được thông qua cho thấy những vấn đề pháp lý sở hữu trí tuệ đã được điều chỉnh gần và sát thực tiễn hiện nay. Trong đó, việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm đang là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhất là với giới khởi nghiệp liên quan đổi mới sáng tạo.