Nhà đầu tư Hãng Phim truyện Việt Nam không được phép cho thuê đất tại bốn địa điểm

NDĐT - Trong buổi gặp gỡ báo chí sáng 21-9, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái cho biết, Bộ không cho phép nhà đầu tư chiến lược là Tổng Công ty vận tải thủy VIVASO cho thuê đất tại bốn địa điểm thuộc sở hữu của Hãng phim truyện Việt Nam ở Thụy Khuê, Hoàng Hoa Thám, Cổ Loa (Hà Nội) và Thái Văn Lung (TP Hồ Chí Minh).

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái và đại diện Ban đổi mới doanh nghiệp của Bộ tại cuộc họp.
Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái và đại diện Ban đổi mới doanh nghiệp của Bộ tại cuộc họp.

* Nguy cơ “xóa sổ” Hãng phim truyện Việt Nam

Những vấn đề tồn tại

Nợ tiền thuê đất và thuế của Hà Nội 20 năm nay với số tiền lên đến 21 tỷ đồng, lương của anh chị em nghệ sĩ, cán bộ công nhân viên lâu nay không được trả đủ 100%, có lúc chỉ còn một nửa, phim làm ra 90% là theo đơn đặt hàng của Nhà nước và không có khán giả, phải dùng kinh phí làm phim bù vào chi phí hoạt động và trả lương dẫn đến thua lỗ… đó là những vấn đề còn tồn tại đến nay chưa giải quyết được của Hãng phim truyện Việt Nam mà Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái nêu ra trong buổi họp sáng nay.

Thứ trưởng cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sở hữu bốn hãng phim, trong đó chỉ có Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương là được chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương. Ba hãng phim còn lại đều phải cổ phần hóa (CPH) theo quy định của Nhà nước. Hãng phim truyện Việt Nam bắt đầu CPH từ năm 2010, kéo dài đến tận ngày 23-6-2017 mới ra mắt Đại hội cổ đông lần đầu tiên. Mặc dù đã đăng ký CPH với Bộ Tài chính, nhưng hiện tại hãng phim vẫn chưa được xác định giá trị lần thứ 2, theo quy định phải sau lần xác định giá trị này mới chính thức trở thành công ty cổ phần.

Về giá trị thương hiệu, Thứ trưởng cho biết, Bộ đã gửi công văn làm việc tới Bộ Khoa học - Công nghệ (cơ quan chủ quản của vấn đề sở hữu trí tuệ) và Bộ Kế hoạch Đầu tư để xác định "giá trị thương hiệu" của hãng phim. Tuy nhiên, theo quy định, giá trị thương hiệu phải được xây dựng bởi chi phí quảng cáo, chi phí đào tạo mà những yếu tố này hãng đều không có, cho nên giá trị thương hiệu được xác định bằng 0.

Đất phải phục vụ cho công tác sản xuất phim

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cho biết, đất hiện tại của Hãng phim truyện Việt Nam tại bốn địa điểm Thụy Khuê, Hoàng Hoa Thám, Cổ Loa (Hà Nội) và Thái Văn Lung (TP Hồ Chí Minh) đều là đất thuê lại của Nhà nước, cho nên không được tính vào tài sản của hãng phim. Theo quy định của pháp luật, toàn bộ số đất đai này hoàn toàn không được sử dụng cho mục đích xây dựng nhà hàng, khách sạn hay các mục đích không nằm trong định hướng phát triển điện ảnh. Bởi vì theo quy định về CPH, hãng phim phải trình phương án sử dụng đất đai. Phương án này phải được Cục quản lý công sản (Bộ Tài chính) xác định và thẩm tra xem có phù hợp với phương án cổ phần hóa và phù hợp với quy hoạch hay không.

Trụ sở hãng phim. Ảnh ST

Đại diện của Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trong đề án của chủ đầu tư trình lên có nêu rõ tất cả các phương án hỗ trợ để phát triển hãng phim. Nhà đầu tư không thể muốn làm gì thì làm mà phải đưa ra phương án sử dụng đất cụ thể, phải xin ý kiến Cục Quản lý công sản và địa phương quản lý.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cho biết thêm, vẫn có hai người đại diện cho phần vốn của Nhà nước (28,846%) ở hãng hiện có mặt trong Ban giám đốc, và cho đến khi nào còn giữ phần trăm vốn ở hãng phim, Nhà nước còn có vai trò giám sát tất cả các hoạt động của Hãng, nhưng những chỉ đạo từ Bộ chủ quản sẽ thông qua hai thành viên này. Nhà đầu tư cũng đã cam kết đất đai chỉ phục vụ cho phát triển phim ảnh. Thứ trưởng cho biết, nếu nhà đầu tư không thực hiện đúng như cam kết, thì sẽ xử lý theo luật định, trước hết là đề nghị UBND TP Hà Nội thu hồi và rút giấy phép, thậm chí còn có thể kiện nhà đầu tư ra tòa.

Xử lý dựa trên quy định của pháp luật

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cho biết, đề án phát triển hãng phim mà nhà đầu tư đưa ra đã được đưa vào điều lệ. Đại diện của Nhà nước trong Ban giám đốc sẽ là những người giám sát và có ý kiến khi họ làm sai. Nhà đầu tư cam kết trong năm nay sẽ làm một phim điện ảnh và một phim video, năm 2018 tăng lên hai phim điện ảnh và hai phim video, và trong năm tiếp theo con số này sẽ là 4. Trước mắt, năm nay tập trung vào sắp xếp, sửa sang lại trụ sở hãng ở số 4 Thụy Khuê, hoàn chỉnh hồ sơ tiếp tục thuê đất.

Nếu nhà đầu tư không làm đúng cam kết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét lại việc CPH liên quan đến chủ đầu tư này, và xử lý dựa trên quy định của pháp luật và dựa trên ý kiến của đại hội cổ đông.

Về thông tin VIVASO bị tố cáo tham nhũng và không minh bạch trong quá trình CPH mà đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng chất vấn Thanh tra Chính phủ, đại diện Ban đổi mới doanh nghiệp cho biết sự việc thuộc phần trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không có ý kiến gì, chờ kết luận cuối cùng từ phía Thanh tra.

Tại cuộc gặp gỡ giữa Ban giám đốc, Hội đồng Quản trị, mà đại diện là ông Nguyễn Thủy Nguyên, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty và ông Nguyễn Danh Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Hãng phim truyện Việt Nam.và các nghệ sĩ của hãng ngày 19-9, tranh cãi đã nổ ra gay gắt và vô cùng căng thẳng do sự “chệch hướng” giữa hai bên. Hai bên không hiểu và không nắm được thông tin về công việc của nhau, kết nối thông tin giữa nghệ sĩ và Ban giám đốc có nhiều trục trặc, không tìm được sự đồng thuận trong việc lập hội đồng duyệt kịch bản, nhà đầu tư không đưa ra được định hướng rõ ràng cho phát triển sản xuất phim, không cam kết phát triển phim là chủ đạo… Những bức bối, căng thẳng và cách nhìn trái ngược nhau giữa hai bên đã đẩy mọi ngôn từ đi đến chỗ vô cùng nặng nề, thậm chí đến mức mạt sát nhau.

Ngay trong ngày 20-9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đích thân xuống thị sát Hãng Phim truyện Việt Nam. Ông đã dành thời gian trò chuyện, tiếp thu ý kiến của các nghệ sĩ.

Chiều 20-9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có buổi làm việc với ban giám đốc, đại diện nhà đầu tư. Nhà đầu tư đã xin lỗi các nghệ sĩ và khẳng định lại những cam kết về phát triển sản xuất phim như trước đó.

Trong buổi sáng 21-9, Hội Điện ảnh Việt Nam cũng đã có buổi gặp gỡ với các nghệ sĩ của hãng phim để lắng nghe ý kiến, tâm tư của anh chị em.

Có thể bạn quan tâm

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.