Nguy cơ “vỡ trận” Hội chợ phục vụ 100 năm Lễ hội Nghinh Ông ở Cà Mau

Chương trình Hội chợ thương mại và ẩm thực phục vụ kỷ niệm 100 năm Lễ hội Nghinh Ông ở miền biển Sông Đốc (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đang tồn tại nhiều bất cập, nếu không có giải pháp can thiệp kịp thời có thể “vỡ trận”.
Khu vực tổ chức hội chợ nằm trên trục đường chính vào một khu dân cư tại Sông Đốc vắng tanh vì chưa có hàng hóa trưng bày.
Khu vực tổ chức hội chợ nằm trên trục đường chính vào một khu dân cư tại Sông Đốc vắng tanh vì chưa có hàng hóa trưng bày.

Sáng 8/3, sau nhiều cuộc gọi khẩn cấp, phóng viên có mặt tại miền biển Sông Đốc và tiếp thu ý kiến phản ảnh của nhiều tiểu thương đến từ nhiều vùng, miền trong cả nước.

Mòn mỏi chờ sắp xếp quầy sạp

Các tiểu thương đến Sông Đốc để tham gia hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm trong Chương trình Hội chợ thương mại và ẩm thực phục vụ Kỷ niệm 100 năm Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc, sắp diễn ra từ ngày 10 đến 16/3/2025. Nhưng hơn 1 ngày trôi qua, họ vẫn chưa được bố trí quầy sạp để ổn định việc trưng bày hàng hóa.

Tiểu thương Đoàn Kim Duyên, đến từ tỉnh Sóc Trăng, cho biết: “Từ hôm qua đến giờ đồ em vẫn còn trên xe tải, chưa đưa vô các quầy hàng được. Phía nhà xe hối thúc xuống hàng quá chừng để trả xe cho họ nhưng đơn vị tổ chức vẫn chưa cho vô hàng. Tụi em nản quá, chỉ muốn quay về”.

Bà Đinh Thị Thu Thủy, tiểu thương đến từ tỉnh Bình Thuận, nói: “Các quầy đã kê hết rồi nhưng tụi tôi không dám xuống hàng vì nhùng nhằng khi có đến 2 đơn vị tổ chức. Chờ đến chiều nay nếu họ không xử lý ổn thỏa chắc quay về thôi chứ biết sao giờ”.

Trong khi đó, tiểu thương Trần Minh Quý, đến từ Phan Thiết, mong muốn: “Ban tổ chức và chính quyền địa phương tính toán lại thế nào chứ hàng hóa chở xuống tới nơi rồi mà không sắp xếp cho tụi tôi mua bán được thì thiệt hại nhiều lắm”.

Lối vào khu vực tổ chức Hội chợ thương mại và ẩm thực phục vụ Kỷ niệm 100 năm Lễ hội Nghinh Ông ở miền biển Sông Đốc (Cà Mau).

Lối vào khu vực tổ chức Hội chợ thương mại và ẩm thực phục vụ Kỷ niệm 100 năm Lễ hội Nghinh Ông ở miền biển Sông Đốc (Cà Mau).

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường vào sáng 8/3, khu vực tổ chức hội chợ thương mại và ẩm thực nằm ngay trục đường chính vào Dự án khu dân cư Khóm 9 bờ bắc Sông Đốc, đối diện cầu Sông Đốc, nằm phía sau trụ sở hành chính cũ của Ủy ban nhân dân thị trấn. Khu trưng bày hiện đã che xong phần mái, rạp, bên trong có khoảng 100 lô, quầy nhưng chưa có tiểu thương nào đưa hàng hóa được vào bên trong để trưng bày.

Khu vực trưng bày sản phẩm bên trong hội chợ đã xong “phần cứng” nhưng chưa có hàng hóa của tiểu thương.

Khu vực trưng bày sản phẩm bên trong hội chợ đã xong “phần cứng” nhưng chưa có hàng hóa của tiểu thương.

Phần lớn tiểu thương phải “ăn dầm nằm dề” và la cà tại các quán cà-phê gần khu vực hội chợ, trong vẻ mệt mỏi, lo lắng và tỏ ra bất mãn, bởi đã đi tham gia hội chợ nhiều nơi tại nhiều vùng, miền trong cả nước nhưng chưa gặp tình cảnh nào như hiện tại.

Một nhóm tiểu thương đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau tham gia hoạt động hội chợ tại miền biển Sông Đốc tụ tập cà phê “đốt thời gian” vì chưa được đưa hàng vào trong.

Một nhóm tiểu thương đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau tham gia hoạt động hội chợ tại miền biển Sông Đốc tụ tập cà phê “đốt thời gian” vì chưa được đưa hàng vào trong.

Không để xảy ra điểm nóng

Theo tìm hiểu bước đầu của phóng viên Báo Nhân Dân, nguyên nhân bước đầu của tình trạng nêu trên được xác định là tại khu vực tổ chức hội chợ phục vụ lễ hội tại miền biển Sông Đốc hiện có đến 2 đơn vị tổ chức sự kiện, gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tổ chức sự kiện Phát Tài (tạm gọi Công ty Phát Tài) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn biểu diễn nghệ thuật và hội chợ triển lãm Đất Việt (tạm gọi Công ty Đất Việt).

Cả hai đơn vị này đang có những tồn tại, bất đồng…, trong đó có việc ai là người chính danh, hợp pháp được tổ chức sự kiện trên; và việc trong cùng một không gian, thời gian nhưng các tiểu thương mà 2 đơn vị doanh nghiệp kêu gọi vào tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm lại có cùng nhóm ngành hàng với nhau. Việc này không tạo nên tính đa dạng mà vô tình dẫn đến việc “đụng hàng”, có thể dẫn đến tranh chấp, xung đột.

Một góc miền biển Sông Đốc thơ mộng sắp diễn ra Kỷ niệm 100 năm Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc, từ ngày 10 đến 16/3/2025.

Một góc miền biển Sông Đốc thơ mộng sắp diễn ra Kỷ niệm 100 năm Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc, từ ngày 10 đến 16/3/2025.

Ông Phạm Thành Hiếu, Giám đốc Công ty Phát Tài, nói: “Rạp đã thuê và che xong rồi nhưng khi tiểu thương đưa hàng vào thì bị phía bên Công ty Đất Việt ngăn cản, cả quảng cáo in sẵn đã được cấp phép họ cũng ngăn không cho treo. Mong địa phương sớm can thiệp, sắp đến ngày diễn ra lễ hội mà còn ngổn ngang thế này chắc phá sản”.

Qua các hồ sơ mà chúng tôi có bước đầu, theo Quyết định (số 1902/QĐ-UBND), ngày 30/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, về việc “Phê duyệt Danh mục địa điểm, thời gian và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2025”, và theo văn bản (số 2062/SCT-QLTM, ngày 17/10/2024) từ Sở Công thương Cà Mau “Về việc xác nhận đăng ký tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại năm 2025”, phía Công ty Phát Tài nằm trong danh mục và được chấp thuận tổ chức sự kiện hội chợ thương mại, ẩm thực tại Sông Đốc trong tháng 3/2025.

Từ cơ sở trên, ngày 5/3/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời có văn bản (số 956/UBND-VP), với nội dung chấp thuận việc tổ chức sự kiện nêu trên đối với Công ty Phát Tài, nhưng yêu cầu phía công ty này phối hợp chặt chẽ với địa phương và các bên có liên quan trong việc lựa chọn, bố trí nhằm đảm bảo các điều kiện tổ chức theo quy định.

Trong khi đó, phía Công ty Đất Việt không được chấp thuận từ Sở Công thương, nhưng nằm trong đề xuất (tại Công văn số 3947/UBND-VP, ngày 17/9/2024) của Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời về việc chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn huyện này năm 2025.

Tuy nhiên, đề xuất của huyện Trần Văn Thời sau đó không được cơ quan có thẩm quyền tỉnh Cà Mau chấp thuận.

Thông tin nhanh qua điện thoại với phóng viên, cả Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời), cho biết, việc tổ chức hội chợ thương mại và ẩm thực phục vụ Kỷ niệm 100 năm Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc lần này, góc độ thị trấn chỉ tham gia công tác phối hợp bảo đảm tình hình an ninh trật tự và vệ sinh đường phố sạch sẽ, thông thoáng.

Còn thẩm quyền cấp phép cho ai, đơn vị nào tổ chức sự kiện hội chợ thương mại do huyện và tỉnh quyết.

Trao đổi nhanh với phóng viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi, cho biết: Đã chỉ đạo cho lực lượng chức năng liên quan nắm tình hình và báo cáo nhanh việc tổ chức hội chợ phục vụ lễ hội Nghinh Ông tại Sông Đốc; qua đó, nhằm tham mưu cho tỉnh có giải pháp can thiệp kịp, xử lý kịp thời, kiên quyết không để xảy ra xung đột, không để xảy ra điểm nóng.

Có thể bạn quan tâm

Lễ thả Đèn nước trên sông Maspero của đồng bào dân tộc Khmer.

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số

Thành phố Cần Thơ hiện có 27 dân tộc thiểu số (DTTS) với hơn 125.680 hộ gồm 494.133 người, chiếm 15,46% số dân trên địa bàn. Trước và sau khi hợp nhất, tuy còn nhiều khó khăn nhưng thành phố Cần Thơ luôn quan tâm triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, nhất là công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Ngành chuyên môn Cần Thơ khuyến khích người dân tham gia bảo vệ bờ sông bằng các biện pháp tự nhiên như trồng cây chắn sóng tại những khu vực có bãi bồi.

Cần Thơ tìm giải pháp ứng phó sạt lở bờ sông

Hiện nay, các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có thành phố Cần Thơ, đang bước vào cao điểm mùa khô. Nắng nóng kéo dài khiến mực nước ở các sông, kênh, rạch giảm nhanh xuống mức thấp kỷ lục, kéo theo đó là tình trạng sạt lở bờ sông diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đời sống dân sinh, hạ tầng giao thông và an toàn của người dân.

Tổng lượng rác đang tồn đọng tại thành phố Cần Thơ khoảng 100.000 tấn.

Cần Thơ siết chặt quản lý rác thải đô thị

Cần Thơ đang đối mặt với áp lực lớn về rác thải sinh hoạt; tình trạng ùn ứ rác nghiêm trọng xảy ra tại các phường trung tâm do thay đổi đơn vị thu gom. Thành phố đang nỗ lực xử lý, siết chặt quản lý, kêu gọi đầu tư nhà máy đốt rác và xử phạt nghiêm hành vi đổ rác bừa bãi.

Giá mua lươn thương phẩm tại các trang trại hiện chỉ 35.000-40.000 đồng/kg, giảm một nửa so với đầu năm.

Cà Mau “giải cứu” lươn nuôi rớt giá

Từ giữa tháng 4/2026 đến nay, nhiều hộ nuôi lươn ở tỉnh Cà Mau, đặc biệt tại các xã An Trạch, Phước Long, Hòa Bình, Ninh Quới… rơi vào cảnh “ngồi trên đống lửa” khi lươn đã quá lứa nhưng vẫn khó tiêu thụ. Tình trạng ứ đọng kéo dài khiến giá lươn giảm mạnh, nhiều hộ thua lỗ nặng.

Sầu riêng được thu mua với giá thấp khiến nhiều nông dân thua lỗ.

Nông dân chật vật vì giá sầu riêng liên tục sụt giảm

Giá sầu riêng giống Ri6 tại tỉnh Vĩnh Long gần một tháng qua liên tục sụt giảm, khiến nhiều nhà vườn rơi vào tình cảnh thấp thỏm, lo lắng. Không ít hộ nông dân phải chấp nhận thua lỗ vì giá bán không bù được chi phí sản xuất.

Ông Đinh Thừa Tự kiểm tra vườn mít.

Gương sáng cựu chiến binh

Thời gian qua, những cựu chiến binh tỉnh An Giang luôn giữ vững bản lĩnh người lính, phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong nỗ lực xây dựng cuộc sống, vươn lên làm giàu.

Nông dân xã Hòa Tú, thành phố Cần Thơ chăm sóc ruộng lúa kết hợp với nuôi tôm.

Cần quy hoạch cụ thể vùng sản xuất tôm-lúa

Trước đây, mô hình sản xuất tôm-lúa phát triển rất mạnh ở vùng ven biển Sóc Trăng (cũ) đã giúp hàng nghìn hộ dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và được đánh giá là bền vững về môi trường. Thế nhưng, do thiếu quy hoạch và chưa có chiến lược phát triển ổn định, những năm gần đây, mô hình sản xuất này phát sinh nhiều bất cập và có dấu hiệu bị chững lại…

Chuyển thai phụ và bé vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Cao Lãnh trong đêm.

Đồng Tháp: Sinh rớt ngoài đường, may mắn “mẹ tròn con vuông”

Chiều 6/5, Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, Bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp sản phụ chuyển dạ và sinh bé ngay trên đường đến viện trong đêm khuya. Nhờ sự bình tĩnh của chồng, sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an, sự tiếp nhận nhanh chóng của đội ngũ y tế đã giúp 2 mẹ con vượt qua an toàn.

Mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực, xã Long Hòa, được ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long khuyến khích nhân rộng.

Ứng dụng khoa học, công nghệ nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh nông sản

Nhiều năm qua, tỉnh Vĩnh Long tập trung nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Theo Sở Khoa học và Công nghệ, địa phương hiện đang quản lý, triển khai gần 400 nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp quốc gia, tỉnh, cơ sở.

Nhiều ao cá bạc trăm triệu tại khóm 4 phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) bị chết trắng do sự cố môi trường.

Cà Mau chỉ đạo khắc phục hậu quả môi trường vụ cây trồng, cá nuôi chết hàng loạt

Liên quan đến phản ánh của người dân phường Tân Thành về cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án mở rộng Cảng hàng không Cà Mau, lãnh đạo tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo quyết liệt nhằm bảo vệ sinh kế của người dân, buộc chủ đầu tư và nhà thầu phải khẩn trương bồi thường và khắc phục môi trường sản xuất.