Nguồn cảm hứng lớn cho con đường đấu tranh của các dân tộc trên thế giới

Trong các cuộc cách mạng giành độc lập dân tộc, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của Việt Nam nổi lên là một trong những cuộc cách mạng có sức sống và ảnh hưởng nhất. Cách mạng Tháng Tám không chỉ là sự kiện làm thay đổi vận mệnh dân tộc, mà còn khẳng định khát vọng độc lập, ý chí tự cường và sức mạnh đoàn kết của nhân dân Việt Nam.

Ông Saul Ortega, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Venezuela-Việt Nam.
Ông Saul Ortega, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Venezuela-Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với ông Saul Ortega, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Venezuela-Việt Nam về ý nghĩa của những dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam; về những thành tựu của Việt Nam trong suốt chiều dài 80 năm xây dựng và bảo vệ đất nước.

Phóng viên: Năm 2025, Việt Nam kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945). Vậy theo ông, hai sự kiện lịch sử này có ý nghĩa như thế nào đối với nhân dân Việt Nam?

Ông Saul Ortega: Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại thiên tài đã nắm bắt thời cơ lịch sử, đó là thời điểm sau khi Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng đồng minh vô điều kiện (15/8/1945), chiến tranh thế giới thứ hai chính thức chấm dứt, để phát động Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám giành chính quyền về tay nhân dân.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại, đã lật đổ chế độ phong kiến, đập tan ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật, đưa Việt Nam khỏi thân phận nô lệ, trở thành người làm chủ đất nước, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), trước cuộc mít-tinh lớn của hàng vạn nhân dân Thủ đô và các vùng lân cận, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời trịnh trọng tuyên bố với toàn thể quốc dân và nhân dân thế giới “Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập”, đánh dấu sự thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa mùa Thu năm 1945 trong cả nước và khai sinh ra nền độc lập của dân tộc Việt Nam.

Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của Việt Nam tạo nguồn cảm hứng lớn cho con đường đấu tranh của các dân tộc trên thế giới. Trong các cuộc cách mạng cộng sản, cách mạng của Việt Nam nổi lên như là một trong những cuộc cách mạng có sức sống và ảnh hưởng nhất. Cách mạng Tháng Tám không chỉ là sự kiện làm thay đổi vận mệnh dân tộc, mà còn khẳng định khát vọng độc lập, ý chí tự cường và sức mạnh đoàn kết của nhân dân Việt Nam.

Phóng viên: Sau 80 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam, trải qua bao nhiêu khó khăn do chiến tranh chống lại đế quốc xâm lược, đến nay, Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận trên mọi lĩnh vực. Ông đánh giá thế nào về sự phát triển của Việt Nam sau 80 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới?

Ông Saul Ortega: Đảng Cộng sản Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong các thắng lợi to lớn của cuộc cách mạng tại Việt Nam, không chỉ trong công cuộc đấu tranh giành độc lập mà còn lãnh đạo toàn diện tất cả lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội, trong đó lãnh đạo phát triển kinh tế đóng vai trò trung tâm, mang ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển đất nước.

Trong gần 40 năm đổi mới, cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định phát triển kinh tế-xã hội là nhiệm vụ trung tâm, bên cạnh nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng. Từ Đại hội VI (năm 1986) - đại hội mở đầu quá trình đổi mới toàn diện đất nước đến nay thể hiện quá trình đổi mới tư duy của Đảng Cộng sản về phát triển kinh tế của đất nước trên nhiều phương diện.

ongvene2.jpg
Ông Saul Ortega, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Venezuela-Việt Nam tiếp và làm việc với Đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thăm Venezuela tháng 5/2025.

Tôi rất quan tâm và thường xuyên theo dõi tình hình Việt Nam và rất ngưỡng mộ, khâm phục những thành tựu phát triển vượt bậc sau gần 40 năm đổi mới. Điểm thu hút sự chú ý nhất của tôi là việc áp dụng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đây là mô hình phát triển rất sáng tạo, thành quả của việc tiếp thu văn minh nhân loại phù hợp với điều kiện Việt Nam. Lãnh đạo của Venezuela mong muốn học tập kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển kinh tế với mục tiêu xây dựng một nền kinh tế thị trường năng động, hiệu quả, có khả năng hội nhập quốc tế, đồng thời giảm thiểu bất bình đẳng và bảo đảm tiến bộ xã hội, nâng cao đời sống người dân, không ai bị bỏ lại phía sau.

Kinh tế Việt Nam đã chuyển mình từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, trì trệ, phụ thuộc viện trợ sau chiến tranh thành quốc gia có độ mở kinh tế hàng đầu thế giới. Với xếp hạng thứ 34 trên thế giới cho thấy sự tăng trưởng và phát triển đáng kể của nền kinh tế Việt Nam trên phạm vi toàn cầu. Với đà tăng trưởng hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam hoàn toàn có thể hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, và đạt nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, với các trọng tâm như phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Việt Nam đạt nhiều thành tựu, từng bước khẳng định vai trò là động lực trong phát triển kinh tế-xã hội. Hạ tầng thông tin và truyền thông phát triển đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đáng chú ý, Chính phủ Việt Nam thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường hợp tác quốc tế và văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến cộng đồng quốc tế.

Đảng Cộng sản Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong các thắng lợi to lớn của cuộc cách mạng tại Việt Nam, không chỉ trong công cuộc đấu tranh giành độc lập mà còn lãnh đạo toàn diện tất cả lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội, trong đó lãnh đạo phát triển kinh tế đóng vai trò trung tâm, mang ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển đất nước.

Ông Saul Ortega, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Venezuela-Việt Nam.

Phóng viên: Có nhiều ý kiến cho rằng, trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được những bước tiến rất tích cực. Vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam trong khu vực cũng như trên thế giới ngày càng được nâng cao. Vậy ông đánh giá như thế nào về nhận định trên?

Ông Saul Ortega: Sau gần 40 năm đổi mới, thế và lực của Việt Nam được nâng lên tầm cao mới. Việt Nam đã chủ động tham gia, tích cực đóng góp, nâng cao vai trò và vị thế trong xây dựng, định hình các thể chế đa phương và trật tự chính trị-kinh tế quốc tế, nhất là đối với những vấn đề, cơ chế quan trọng, có tầm chiến lược với lợi ích quốc gia. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn trong công tác đối ngoại, chuyển từ một nước bị bao vây cấm vận thành một thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế với quan hệ ngoại giao rộng khắp và vai trò ngày càng quan trọng trong các tổ chức quốc tế. Những thành tựu này bao gồm việc thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các quốc gia, tham gia sâu rộng vào các hiệp định thương mại tự do (FTA), đảm nhận thành công vai trò lãnh đạo tại nhiều diễn đàn khu vực và quốc tế như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á–Thái Bình Dương (APEC) và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Thông qua việc tham gia và trực tiếp đóng góp trí tuệ, tiếng nói tại các cơ chế, diễn đàn này đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong quan hệ với các nước và các tổ chức, diễn đàn quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; tái khẳng định Việt Nam là một thành viên tích cực, tin cậy, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; đồng thời chung tay cùng thế giới giải quyết các thách thức chung hiện nay như an ninh biển, biến đổi khí hậu, lương thực.

Hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, trên nhiều cấp độ, đa dạng về hình thức, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Việt Nam đã và đang trở thành một trong những nền kinh tế hội nhập toàn diện nhất thế giới qua các cấp độ (song phương, đa phương, khu vực) và theo các hình thức, khuôn khổ khác nhau, đối tác chiến lược, hiệp định (thương mại, đầu tư, môi trường), diễn đàn (APEC, ASEM..), tổ chức quốc tế (Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Phát triển châu Á). Việt Nam được đánh giá là nước phát triển đầy tiềm năng, có nền chính trị ổn định, có thị trường với gần 100 triệu dân với thu nhập ngày càng tăng, lực lượng lao động dồi dào với cơ cấu dân số vàng và chất lượng nguồn lao động có trình độ công nghệ cao được cải thiện, Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài.

Phóng viên: Việt Nam và Venezuela có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống tốt đẹp trong nhiều thập kỷ qua. Mặc dù, cách xa nhau về khoảng cách địa lý, song trong những năm gần đây, hợp tác song phương được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực và bước đầu đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Vậy theo ông, trong thời gian tới, hai bên cần phải làm gì để đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Venezuela ngày càng thực chất và hiệu quả hơn?

Ông Saul Ortega: Mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Venezuela bắt nguồn từ sự tương đồng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, yêu chuộng hòa bình, tự do, công lý. Việt Nam trải qua các cuộc đấu tranh chính nghĩa, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; trong khi đó Venezuela cũng đã đấu tranh với sự hy sinh xương máu của các thế hệ đi trước để thoát khỏi ách thống trị của Tây Ban Nha. Đặc biệt là sự hội tụ về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà giải phóng, anh hùng dân tộc Simon Bolivar về độc lập, chủ quyền, về bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela thời gian qua tiếp tục được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu, củng cố di sản quý báu mà cố Tổng thống Hugo Chavez và lãnh đạo cấp cao Việt Nam dày công vun đắp trong nhiều thập kỷ qua. Người dân Venezuela dành cho Việt Nam tình cảm đặc biệt, luôn thể hiện sự ngưỡng mộ với Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, nhất là những thành tựu của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng, lãnh đạo.

Việt Nam và Venezuela còn nhiều dư địa để tăng cường hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp, năng lượng, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hóa dầu và vật liệu xây dựng. Do đó, cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp để nắm bắt nhu cầu của nhau, cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên đầu tư và thúc đẩy các dự án cụ thể nhằm phát huy tiềm năng song phương. Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, Venezuela có lợi thế về diện tích đất đai lớn và sẵn sàng tạo điều kiện cho nhà đầu tư nông nghiệp Việt Nam, cũng như đang tìm hiểu kinh nghiệm của Việt Nam trong sản xuất lúa gạo và thủy sản.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.

Người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Colombo, Sri Lanka được đưa đến nơi an toàn bằng thuyền, ngày 1/12/2025. (Ảnh: Xinhua)

Điện thăm hỏi về lũ lụt ở Sri Lanka

Được tin các đợt mưa lớn và lũ lụt do ảnh hưởng của bão Ditwah tại Sri Lanka gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản, ngày 4/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Anura Kumara Disanayaka; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Harini Amarasuriya.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các tác giả, tập thể đạt giải ở khối chuyên nghiệp. (Ảnh: LINH BẢO)

Trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 2

Tối 4/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2, giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh hội nghị phiên làm việc buổi chiều.

Nghiên cứu đề xuất thành lập một số lực lượng mới, bảo đảm vũ khí trang bị đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội

Thực hiện chương trình làm việc, chiều 4/12, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục xem xét, thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.