Người Việt tại Đức quyên góp hơn 3,7 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Trước những thiệt hại nghiêm trọng do cơn bão số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo) gây ra tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã phối hợp cùng Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Đức và nhiều tổ chức, hội đoàn người Việt phát động chiến dịch quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lụt.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Danh dự của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Đức, đã đại diện cộng đồng người Việt tại Đức trao toàn bộ số tiền quyên góp tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Danh dự của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Đức, đã đại diện cộng đồng người Việt tại Đức trao toàn bộ số tiền quyên góp tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã phối hợp cùng Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Đức đã chính thức khởi động chương trình vận động quyên góp.

Chiến dịch được phát động rộng rãi trên khắp các bang, thành phố có đông người Việt Nam sinh sống như Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Leipzig, Dresden, Magdeburg, Zwickau, Erfurt, Cottbut, Augsburg, Postdam… và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của bà con kiều bào.

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân”, người Việt tại Đức đã thể hiện tình đoàn kết, gắn bó sâu sắc. Không chỉ dừng lại ở những lời kêu gọi, các tổ chức hội đoàn, câu lạc bộ, Hội người Việt Nam tại các địa phương của Đức, các cá nhân, nhà hảo tâm và doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động tổ chức nhiều hình thức vận động đa dạng: từ phát động quyên góp trực tiếp tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin, tại các sự kiện cộng đồng, kêu gọi qua mạng xã hội, cho tới việc thu nhận quyên góp tận nơi.

Đặc biệt, sáng kiến của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Đức được ghi nhận là điểm nhấn nổi bật trong chiến dịch lần này. Các đại diện của hội đã không quản ngại thời gian và khoảng cách, đến từng cửa hàng, quán ăn, tiệm nail, công ty của người Việt tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin và khu vực Thủ đô Berlin để trực tiếp vận động và tiếp nhận đóng góp.

Hành động thiết thực và gần gũi này đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, khơi dậy ý thức trách nhiệm hướng về quê hương của mỗi người con xa xứ.

Tính đến ngày 24/10, chiến dịch quyên góp đã nhận được sự tham gia, ủng hộ nhiệt tình của đông đảo bà con người Việt, các tổ chức hội đoàn, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và bạn bè Đức. Tổng số tiền quyên góp đạt được là 120.637 Euro, tương đương hơn 3,7 tỷ đồng Việt Nam.

Tại buổi lễ trao tặng trang trọng tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Danh dự của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Đức đã đại diện cộng đồng người Việt tại Đức trao toàn bộ số tiền quyên góp tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

duc2.jpg
Chiến dịch quyên góp đã nhận được sự tham gia, ủng hộ nhiệt tình của đông đảo bà con người Việt, các tổ chức hội đoàn, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và bạn bè Đức.

Khoản hỗ trợ này sẽ được chuyển trực tiếp đến đồng bào vùng bão lụt trong thời gian sớm nhất, nhằm giúp người dân khắc phục hậu quả, tái thiết nhà cửa, trường học, và ổn định đời sống.

Chiến dịch quyên góp không chỉ là hành động mang giá trị vật chất, mà còn là biểu tượng của tình yêu thương và lòng nhân ái Việt Nam. Đó là minh chứng rõ nét cho truyền thống “uống nước nhớ nguồn, thương người như thể thương thân”, là tinh thần mà thế hệ người Việt ở nước ngoài vẫn luôn gìn giữ và phát huy.

Trong lời phát biểu tại lễ tổng kết chiến dịch, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Đức khẳng định: “Sự chung tay của cộng đồng người Việt tại Đức đã thể hiện tấm lòng hướng về quê hương, đồng thời góp phần củng cố mối liên kết bền chặt giữa kiều bào và Tổ quốc. Đây là giá trị tinh thần quý báu, cần được tiếp tục lan tỏa trong mọi hoạt động cộng đồng trong thời gian tới.”

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.