Người dân phản ánh 400 vụ việc tới số điện thoại của Cục trưởng Cảnh sát giao thông

Sau 2 ngày công khai số điện thoại cá nhân, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) nhận hơn 400 thông tin phản ánh liên quan đến trật tự, an toàn giao thông. Các vụ vi phạm được xử lý nhanh chóng, kịp thời.

Từ tin nhắn phản ánh của người dân, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý kịp thời vi phạm.
Từ tin nhắn phản ánh của người dân, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý kịp thời vi phạm.

Ngày 19/7, Cục Cảnh sát giao thông cho biết sau 2 ngày công khai số điện thoại cá nhân để tiếp nhận phản ánh của người dân, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cảnh sát giao thông đã nhận được 175 cuộc gọi và 230 tin nhắn liên quan đến trật tự, an toàn giao thông.

Điều này cho thấy người dân luôn sẵn lòng hợp tác và đóng góp vào việc xây dựng một môi trường giao thông an toàn, trật tự hơn, cũng như sự tin tưởng, đồng tình với trách nhiệm và quyết tâm của lực lượng Cảnh sát giao thông trong việc cải thiện các vấn đề an toàn giao thông hiện đang tồn tại những bất cập.

Đáng chú ý, vào khoảng 1 giờ 20 phút ngày 19/7, từ tin báo của người dân qua số điện thoại cá nhân của Cục trưởng, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đã kiểm tra xe tải biển số 63H-067.54 tại trạm thu phí Tân An (cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh–Trung Lương).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5 người ngồi trên thùng xe trái quy định, họ được thuê đi bốc vác rau củ từ Lâm Đồng về Tây Ninh.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Dương Văn Nam (sinh năm 1990, Đồng Tháp), xử phạt từ 4-6 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 khuyến cáo, việc chở người trên thùng xe là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng của người ngồi trên thùng xe. Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Trước đó, chiều 18/7, điện thoại của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông nhận được tin nhắn của người dân thông báo xe khách Việt Hưng, tuyến Hưng Yên-Biên Hòa, BKS 34F-008.39, có dấu hiệu nhồi nhét hành khách quá quy định, gây mất an toàn nghiêm trọng.

Theo phản ánh, lái xe cho hành khách nằm cả ở hành lang lối đi, không bảo đảm điều kiện an toàn khi di chuyển đường dài. Ngay lập tức tin nhắn được chuyển cho lực lượng Cảnh sát giao thông trên tuyến.

Đến 17 giờ cùng ngày, Cảnh sát giao thông Quảng Trị đã dừng và kiểm tra xe ô-tô BKS 34F-00839, phát hiện số người được phép chở là 34, tổng số khách trên xe là 49 người, đã chở quá 15 người. Tổ Tuần tra kiểm soát Cảnh sát giao thông Quảng Trị tiến hành lập biên bản vi phạm để xử lý theo đúng quy định.

gen-h-z6812174462548-27facf755a81a9144fca282f67869bda-1371.jpg
Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cảnh sát giao thông.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, ngoài số điện thoại cá nhân của Cục trưởng (số điện thoại: 0789.388.539), người dân có thể phản ánh qua các kênh như ứng dụng VNeID, VNeTraffic, iHanoi, đường dây nóng và trang Facebook chính thức của Cục Cảnh sát giao thông, hiện có hơn 45 nghìn người theo dõi.

Trước đó, vào ngày 17/7, Cục trưởng Cảnh sát giao thông đã công bố số điện thoại cá nhân. Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cho biết, ông đặc biệt mong người dân phản ánh các bất cập trong tổ chức giao thông như biển báo khuất tầm nhìn, vạch kẻ đường chưa hợp lý… "Đây là trách nhiệm thuộc cả cơ quan quản lý hạ tầng và lực lượng Cảnh sát giao thông khi để tồn tại các biển báo mờ, che khuất mà chưa được xử lý triệt để", Cục trưởng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.