Người dân đón Tết hân hoan và an toàn

Những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ, tại các địa phương trong cả nước, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông cơ bản được bảo đảm.
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai phát nước suối, khăn lạnh hỗ trợ người dân về quê đón Tết trên Quốc lộ 1A.
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai phát nước suối, khăn lạnh hỗ trợ người dân về quê đón Tết trên Quốc lộ 1A.

Các đơn vị, lực lượng chức năng đã triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nhằm nắm chắc tình hình, chủ động nhận diện, dự báo chính xác những vấn đề liên quan an ninh trật tự trên từng địa bàn, lĩnh vực… để người dân yên tâm vui Xuân, đón Tết vui tươi, an toàn.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, theo Ban An toàn giao thông thành phố, trên địa bàn không xảy ra tai nạn nghiêm trọng; người dân tham gia giao thông trong tâm thế thoải mái, vui tươi của những ngày đầu xuân; đặc biệt, việc sử dụng bia rượu trong tham gia giao thông đã giảm hẳn; không xảy ra các vụ tụ tập đua xe trái phép.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an thành phố đã chủ động thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết, nắm chắc tình hình, chủ động nhận diện, dự báo chính xác những vấn đề liên quan an ninh trật tự trên từng địa bàn, lĩnh vực. Từ đó, các lực lượng kịp thời phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn xã hội, gắn với thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội; triệt xóa các điểm, tụ điểm, các điểm nguy cơ, đối tượng bán lẻ ma túy…

Tại Thủ đô Hà Nội, theo báo cáo nhanh từ Ủy ban nhân dân thành phố, trên địa bàn không xảy ra các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; số vụ phạm tội về trật tự xã hội cũng giảm hơn 70% so với 6 ngày liền kề trước đó. Tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép không xảy ra. Đáng chú ý, mật độ phương tiện giao thông có giảm hơn so với các ngày trước đó, nhưng lực lượng cảnh sát giao thông vẫn tăng cường ứng trực, hướng dẫn, điều tiết giao thông.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý hơn 620 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt hành chính hơn 2 tỷ đồng, trong đó có hơn 220 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn... Trên địa bàn thành phố xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 5 người chết, 11 người bị thương, giảm cả số vụ và số người chết do tai nạn giao thông so với 6 ngày liền kề trước đó và so với cùng kỳ 2024.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại Thủ đô được duy trì tốt. Dịch bệnh, an toàn thực phẩm không có diễn biến đặc biệt; không phát sinh dịch bệnh mới.

Trong 3 ngày cao điểm Tết từ mồng 1 đến mồng 3 tháng Giêng, tại Đà Nẵng không xảy ra các vụ việc về tai nạn giao thông, an ninh trật tự. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo toàn lực lượng công an thành phố tiếp tục thực hiện đợt cao điểm và đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, chủ động triển khai các giải pháp xử lý, quyết tâm không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, ùn tắc giao thông kéo dài, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong những ngày Tết Nguyên đán; đồng thời tổ chức nắm chắc tình hình có liên quan, nhất là trên không gian mạng để huy động tối đa các lực lượng tăng cường hiện diện, triển khai tuần tra, kiểm soát trong khung giờ từ 22 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau trong các ngày nghỉ Tết và đêm giao thừa; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn xã hội.

Công tác phòng cháy, chữa cháy tại âu thuyền Thọ Quang được triển khai cụ thể; người trông coi tàu ký cam kết bảo đảm an toàn. Đây cũng là khu vực tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cháy nổ do mật độ tàu cá tập trung đông để bốc dỡ hàng và neo đậu để về quê ăn Tết.

Ông Phạm Trung Thành, Phó ban Quản lý âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang cho biết: Ban Quản lý đã áp dụng nhiều biện pháp để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong những ngày cao điểm. Các chủ tàu được yêu cầu tháo cọc tiếp điện ra khỏi bình ắc-quy, khóa van bình gas, luồn dây điện từ pin mặt trời vào ống nhựa chống cháy và tắt bộ năng lượng khi không sử dụng; đồng thời, việc nấu nướng hoặc tổ chức ăn uống trên tàu bị nghiêm cấm để tránh nguy cơ cháy nổ…

Theo thông tin nhanh từ Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên thành phố Cảng được bảo đảm và duy trì ổn định trong những ngày Tết Nguyên đán. Lực lượng công an thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, bảo đảm an toàn trật tự, nhất là tại các bến xe, bến phà, tuyến đường trọng điểm; không để xảy ra ùn tắc, bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ nhân dân thành phố đi lại, đón Tết vui tươi, lành mạnh.

Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn Hải Phòng xảy ra 2 vụ gây rối mất trật tự an toàn xã hội tại quận An Dương và Ngô Quyền, công an các địa phương đã kịp thời trấn áp, lập hồ sơ xử lý. Ngay từ ngày mồng 1 Tết Ất Tỵ, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố đã triển khai lực lượng, tập trung xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến trọng điểm như:

Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn, Lạch Tray, Đường tỉnh 359, Quốc lộ 5, Quốc lộ 10... Chỉ trong chiều mồng 1 Tết, Cảnh sát giao thông đã xử lý 15 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn, 32 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ, 23 trường hợp vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm, 12 trường hợp vi phạm các lỗi khác...

Từ trước Tết, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số 5551/UBND-NC chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/2/2025, lực lượng công an mở đợt cao điểm, tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Đại tá Phạm Đinh Bá Tiên, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết: Trong thời gian 7 ngày nghỉ Tết, trên toàn tỉnh chỉ xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người, bị thương 2 người.

Cùng với tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh và Công an các huyện Sơn Dương, Hàm Yên phối hợp Công ty Xăng dầu Tuyên Quang tổ chức chương trình tiếp sức, đồng hành với người dân về quê đón Tết như phát nước uống, thay dầu xe máy miễn phí…

Theo đó, mỗi người dân xa quê trở về nhà dịp Tết Ất Tỵ 2025, khi đến địa phận Quốc lộ 2C đoạn qua thôn Bình Man, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) và Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Yên, thuộc địa phận xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) đều được tặng nước uống. Những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được tặng áo ấm; trường hợp có nhu cầu sẽ được thay dầu xe máy miễn phí.

Tại tỉnh biên giới Lạng Sơn, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, người dân đón Tết trong không khí vui tươi, an toàn... Theo Đại tá Nguyễn Xuân Thu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, toàn bộ các đơn vị phân công cán bộ, chiến sĩ công an huyện, công an xã đều tham gia trực Tết. Công an tỉnh Lạng Sơn còn tăng cường lực lượng xuống địa bàn trọng điểm, tuần tra, kiểm soát các tuyến, triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm.

Tại Quảng Nam, số vụ tai nạn giao thông giảm sâu so với thời gian trước. 7 ngày Tết xảy ra 7 vụ va chạm giao thông, làm 8 người bị thương nhẹ, không có người tử vong do tai nạn giao thông. So với cùng kỳ năm 2024, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm 3 vụ, giảm 5 người tử vong và giảm 1 người bị thương.

Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Với phương châm “không có vùng cấm, không ngoại lệ”, “không có ngày nghỉ”, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh xác định, không vì kiêng nể ngày Tết mà bỏ qua vi phạm, nhất là vi phạm quy định về nồng độ cồn; tiếp tục duy trì các tổ công tác trên các tuyến xuyên Tết, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm với mục tiêu làm giảm thiểu tai nạn giao thông. Tình hình trật tự, an toàn giao thông chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí.

Tại Đồng Nai, Thượng tá Trần Trọng Thủy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết, đơn vị đã huy động 100% quân số ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông để người dân vui Xuân, đón Tết.

Ngoài ra, để hỗ trợ người dân về quê đón Tết bằng xe gắn máy trên các giao lộ lớn dọc Quốc lộ 1A, Quốc lộ 20 và Quốc lộ 51, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập các điểm tổ chức phát miễn phí hàng nghìn nước suối, khăn lạnh. Việc phát nước cho người dân về quê đón Tết được thực hiện trong các ngày 25 và 26/1 (ngày 26 và 27 tháng Chạp); sau đó lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phát nước cho người dân quay trở lại làm việc vào ngày 1 và 2/2 (ngày mồng 4 và 5 tháng Giêng).

Trong ngày 29/1 (mồng 1 Tết), lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử lý 101 trường hợp vi phạm quy định trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 22 phương tiện, số tiền phạt ước tính 306 triệu đồng. Phần lớn hành vi vi phạm là chạy quá tốc độ và vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Theo ghi nhận trong ngày 30/1 (mồng 2 Tết), tình hình giao thông qua các quốc lộ, đường cao tốc qua Đồng Nai đông đúc hơn, xe nối đuôi thành hàng dài. Lượng lớn xe từ Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đổ dồn về các khu du lịch ở Phan Thiết, Đà Lạt khiến các tuyến Quốc lộ 1A và Quốc lộ 20 ùn tắc, hình thành một số điểm kẹt xe cục bộ.

Trên Quốc lộ 1, xe đông, di chuyển chậm xuất hiện chủ yếu tại thành phố Biên Hòa và huyện Trảng Bom. Đáng chú ý, đoạn từ ngã ba Trị An đến nút giao với đường Võ Nguyên Giáp (hướng từ Đồng Nai đi Bình Thuận) dài khoảng 3 km ùn tắc liên tục. Tương tự, trên Quốc lộ 20, dòng xe nối đuôi nhau kéo dài nhiều cây số. Việc ùn tắc chủ yếu do khu vực này qua khu dân cư, xe cộ đông đúc trong khi tốc độ di chuyển chậm, ô-tô xếp thành hàng dài dừng chờ đèn đỏ.

Trên 2 tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và Phan Thiết-Dầu Giây qua Đồng Nai, lượng xe cũng tăng cao hơn, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Thuận. Để bảo đảm an toàn giao thông trên 2 tuyến đường cao tốc trên, đơn vị quản lý đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông đưa ra phương án phần luồng, giải tỏa ùn tắc giao thông.

Tại Bình Dương, các ngành, các cấp tập trung triển khai các kế hoạch, phương án theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xây dựng và triển khai kế hoạch phục vụ vận chuyển, vận tải, bảo đảm an toàn giao thông và kiểm soát giá cước gắn với phòng, chống dịch; tăng cường tuần tra, kiểm soát các phương tiện giao thông, tổ chức các đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết.

Nhờ vậy, tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 diễn ra bình thường, ổn định, bảo đảm thông suốt. Tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vui chơi trong dịp Tết an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và điều tiết giao thông tại các giao lộ trọng điểm; tình hình lưu thông của các phương tiện đều ổn định.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Thạch An bắc qua sông Trà Bồng.

Quảng Ngãi đưa cầu Thạch An bắc qua sông Trà Bồng vào sử dụng

Cầu Thạch An bắc qua sông Trà Bồng đưa vào sử dụng góp phần kết nối, hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía tây bắc tỉnh Quảng Ngãi; không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại, thông thương hàng hóa, nông sản, mà còn tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội và hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn người dân vùng rốn lũ.

Người dân thôn Trống Là, xã Khao Mang chỉ những vết rạn, nứt do việc nổ mìn gây ra. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai: Nhiều những hệ lụy từ dự án thủy điện Hồ Bốn 2 với người dân vùng cao Khao Mang

Mất nước sinh hoạt, nhiều nhà dân xuất hiện vết nứt cùng nhiều điều bất thường xảy ra sau khi dự án thủy điện Hồ Bốn 2, thuộc Công ty cổ phần thủy điện Nậm Kim, được triển khai tại thôn Trống Là, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai. Người dân chờ đợi các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, xử lý kịp thời.

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực. (Ảnh có sử dụng AI)

Chia sẻ bài báo thế nào để không vi phạm?

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, trong đó điểm d khoản 1 Điều 95 quy định phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm.

Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng ngành xây dựng.

Cả nước khai thác gần 3.350km đường cao tốc

Chiều 7/7, tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, trong 6 tháng vừa qua, cả nước đã hoàn thành, đưa vào khai thác gần 400km đường bộ cao tốc, nối thông toàn tuyến cao tốc bắc-nam phía đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau, theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin tức nổi bật ngày 7/7: Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Hà Nội sẽ lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu sông Hồng

Tin tức nổi bật ngày 7/7: Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Hà Nội sẽ lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu sông Hồng

Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Hà Nội sẽ lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu sông Hồng, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam được trao tặng Huy chương “Anh hùng Venezuela”... là một số tin tức nổi bật trong ngày 7/7.

Mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công.

[Ảnh] Phường Tân Định tiếp tục mô hình chứng thực chữ ký tại nhà cho người dân

Nhiều phường, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển từ tư duy "quản lý hành chính" sang "phục vụ người dân". Tiêu biểu là mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công thuận tiện, bình đẳng và nhân văn.

Một dự án nhà ở xã hội trên địa bàn phường Long Thành.

Đồng Nai nhiều hồ sơ mua nhà ở xã hội chưa hợp lệ

Thanh tra thành phố Đồng Nai đã công bố kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội và dự án nhà ở xã hội đang triển khai; việc kiểm tra công tác nghiệm thu, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.