Sôi nổi đón Tết, vui Xuân trên mọi miền đất nước

Trong bối cảnh đất nước đang có những chuyển biến mạnh mẽ để bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, mang lại không khí đón Tết, vui Xuân Ất Tỵ 2025 rộn ràng, thu hút sự tham dự của đông đảo các tầng lớp nhân dân và khách du lịch.
Khu du lịch vườn hoa thành phố Đà Lạt hấp dẫn du khách du xuân, trải nghiệm cùng sắc hoa Đà Lạt. (Ảnh: MAI VĂN BẢO)
Khu du lịch vườn hoa thành phố Đà Lạt hấp dẫn du khách du xuân, trải nghiệm cùng sắc hoa Đà Lạt. (Ảnh: MAI VĂN BẢO)

Có lẽ, nhiều năm qua, chưa năm nào thời tiết dịp Tết Nguyên đán Hà Nội nói riêng và miền bắc nói chung đẹp như dịp đón xuân Ất Tỵ này. Tiết trời lạnh, nhưng ban ngày có nắng nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người, mọi nhà đón Tết, du xuân.

Từ tối 28/1 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Giáp Thìn), những tuyến đường về trung tâm thành phố, nhất là khu vực hồ Hoàn Kiếm đã đông đúc. Mọi người đổ về đây xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật và chờ đón màn bắn pháo hoa. Khu vực hồ Hoàn Kiếm là địa bàn duy nhất tại thành phố tổ chức 2 trận địa, một ở bờ đông, một ở bờ tây.

Năm nay, toàn bộ 30/30 quận, huyện, thị xã của thành phố đều tổ chức bắn pháo hoa, gồm cả tầm thấp, tầm cao. Những nơi tập trung đông người dân, du khách nhất là quảng trường sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), hồ Văn Quán (quận Hà Đông), Công viên Hòa Bình (quận Bắc Từ Liêm), Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây)… Đúng 0 giờ ngày 29/1, bầu trời Hà Nội được thắp sáng bởi những màn pháo hoa rực rỡ. Mọi người hòa vào nhau trong niềm hân hoan, phấn khởi của giờ phút thiêng liêng đón chào năm mới, tin tưởng vào một vận hội mới của Thủ đô, của đất nước.

Từ hàng chục năm nay, hồ Hoàn Kiếm không chỉ là địa điểm đón giao thừa được nhiều người yêu thích mà còn là điểm đến trong những ngày đầu xuân. Đón xuân Ất Tỵ, thành phố mở cửa tất cả các di tích xuyên Tết, bởi thế không gian hồ Hoàn Kiếm với đền Ngọc Sơn nườm nượp dòng người đổ đến không gian thiêng để vui Tết, du xuân.

Quận Hoàn Kiếm đã trang trí nhiều tiểu cảnh rực rỡ chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng và năm mới Ất Tỵ. Với nhiều người Hà Nội, đêm giao thừa gần như là đêm không ngủ. Bởi sau khi đón giao thừa ở những địa điểm bắn pháo hoa hay hoàn thành mâm cơm cúng đất trời, tổ tiên trong thời khắc chuyển giao năm cũ-năm mới, nhiều người đã đến các di tích để du xuân sớm, cùng mong cầu một năm mới tốt đẹp hơn.

Nhiều di tích lớn trên địa bàn Thủ đô như: Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Phủ Tây Hồ, chùa Quán Sứ, chùa Trấn Quốc… đã tấp nập người đi lễ suốt từ đêm đến sáng. Năm nay, Trung tâm Hoạt động Văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục tổ chức Hội chữ Xuân tại khuôn viên hồ Văn, nhưng trong một diện mạo mới khi hồ Văn được cải tạo khang trang hơn. Các gian hàng Hội chữ luôn chật kín người, góp phần xây dựng và lan tỏa truyền thống hiếu học của dân tộc.

Giao thừa năm nay, lần đầu Thành phố Hồ Chí Minh có 15 điểm bắn pháo hoa, trong đó có 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại Khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức) và Khu Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi). Những màn bắn pháo hoa rực rỡ đã thu hút đông đảo người dân thành phố trong thời khắc chuyển giao năm cũ, đón chào năm mới.

Từ 28 Tết, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ trở thành điểm thu hút đông đảo nhất người đến thưởng lãm trong dịp Tết năm nay. Trong những ngày đầu năm mới, Đường hoa Nguyễn Huệ luôn trong tình trạng đầy kín người đến tham quan, chụp ảnh. Kết nối với Đường hoa, Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ 2025 cũng là địa điểm được nhiều người dân, du khách lựa chọn đến du xuân trong những ngày Tết vừa qua.

Chương trình “Lì xì sách Tết” do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức tại Lễ hội Đường sách với mong muốn truyền tải kiến thức, niềm hân hoan và những kỳ vọng cho một năm mới đầy phấn khởi. Năm nay, Ban Tổ chức đã chuẩn bị gần 20.000 “lộc sách” để lì xì cho khách tham quan, mua sách tại Đường sách Tết.

Cũng như nhiều năm trước, sân khấu mùa Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là “đặc sản” của thành phố sôi động nhất nước. Mùa diễn Tết Ất Tỵ năm nay, các sân khấu, nhà hát đã nỗ lực dàn dựng nhiều vở mới để phục vụ khán giả trong những ngày Tết. Ngoài ra, trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, thành phố cũng tổ chức biểu diễn đờn ca tài tử phục vụ du khách, nhất là khách nước ngoài tại khu vực Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (trước Ủy ban nhân dân thành phố) và khu vực Chợ hoa Trên bến dưới thuyền (Quận 8), tạo nên nét văn hóa riêng, độc đáo của thành phố mang tên Bác trong những ngày đón Tết cổ truyền.

Tỉnh vùng cao cực bắc của Tổ quốc Hà Giang đón Tết trong tiết trời lạnh giá. Đêm giao thừa, tại thành phố Hà Giang và nhiều địa phương trong tỉnh tổ chức bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa đã thu hút đông đảo người dân đến xem. Ngay sau thời khắc giao thừa, nhiều người dân thành phố Hà Giang và các địa phương đã đến Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại cao điểm 468, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên; chùa Sùng Khánh, chùa Quan Âm, đền Mẫu (thành phố Hà Giang)… để cầu chúc một năm mới bình an, hạnh phúc.

Tại các làng văn hóa du lịch, các điểm du lịch nổi tiếng như làng văn hóa du lịch Nặm Đăm, huyện Quản Bạ; thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn; làng văn hóa dân tộc H’Mông, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc đều tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian phục vụ nhân dân và du khách.

Cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong giờ khắc chuyển giao của mùa xuân, năm cũ sang năm mới Ất Tỵ 2025, hàng nghìn người dân và du khách đã đến Quảng trường 25/2, thành phố Uông Bí để tận hưởng không khí trước thời khắc giao thừa, đồng thời trải nghiệm không gian, checkin, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trước thềm xuân mới 2025.

Tại đây đã diễn ra chương trình “Nghệ thuật-Khiêu vũ, dân vũ - Dạ hội Thanh niên” đặc sắc và bắn pháo hoa chào năm mới. Điểm nhấn là khu vực trang trí biểu tượng Rắn Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, thu hút đông đảo người dân, nhất là các bạn trẻ đến chụp ảnh lưu niệm, checkin. Tại huyện miền núi Ba Chẽ, không khí xuân đã về tràn ngập trong các thôn, bản.

Trong từng mái nhà còn thơm mùi lúa mới, bà con các dân tộc anh em trên địa bàn huyện Ba Chẽ đã cùng nhau ca hát chào đón mùa xuân mới trong không khí vui tươi, phấn khởi. Bà Đinh Thị Hồng Sinh, thôn Tân Tiến, xã Đồn Đạc cho biết: “Đã thành thông lệ, vào đêm giao thừa hằng năm, người dân trong thôn, bản tập trung tại nhà văn hóa thôn để cùng trang trí mâm ngũ quả, tổ chức giao lưu văn nghệ tạo không khí vui vẻ mừng Đảng, mừng Xuân và thăm hỏi động viên nhau, chúc nhau sức khỏe đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn”.

Tại Hải Phòng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Trần Thị Hoàng Mai cho hay, đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên của các đoàn nghệ thuật đã nỗ lực “phủ kín” chương trình phục vụ nhân dân, tạo nên không khí vui tươi đầy sắc màu tại các điểm biểu diễn, khu vui chơi giải trí trong toàn thành phố.

Chương trình nghệ thuật đêm giao thừa “Hải Phòng mừng xuân Ất Tỵ 2025” được dàn dựng công phu với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống đan xen với hiện đại trên nền sân khấu rực rỡ đa sắc giúp người dân và du khách trải nghiệm những giá trị văn hóa sâu sắc của thành phố Cảng.

Khoảnh khắc chuyển giao sang xuân mới, các màn bắn pháo hoa mãn nhãn tại 13 điểm trên khắp các địa bàn từ trung tâm thành phố đến các huyện ngoại thành, hải đảo xa xôi đã khiến cả thành phố như rực sáng trong khát vọng vươn lên…

Sáng mồng 1 Tết, trên đảo Bạch Long Vĩ - đảo tiền tiêu phía bắc của Tổ quốc, như mọi năm, lãnh đạo huyện cùng các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị vũ trang và nhân dân trên huyện đảo đã long trọng tổ chức Lễ chào cờ đầu năm mới.

Dưới cờ đỏ sao vàng, Quốc ca Việt Nam từ dàn đồng thanh của cán bộ, quân và dân trên đảo đã hùng tráng ngân vang sôi động cả một vùng biển, đảo như thể hiện niềm tin sắt son đối với Đảng, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc và sự phát triển vững chắc của đất nước trong hôm nay và mai sau.

Tại thành phố Thanh Hóa, Tết này có thêm nhiều công trình phúc lợi công cộng, khu vui chơi, giải trí được trang hoàng lộng lẫy. Những thảm hoa, tháp check-in ở Quảng trường Hàm Rồng thu hút khá đông người dân trải nghiệm, khám phá, tìm hiểu quần thể di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng Hàm Rồng.

Trong những ngày Tết Ất Tỵ, tượng đài Lê Lợi, khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ ở Trung tâm thành phố luôn là điểm đến của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Dịp này, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa-những mốc son lịch sử” và liên tục mở cửa phục vụ khách.

Những ngày này, Công viên Hội An - công trình tôn vinh truyền thống kết nghĩa giữa thành phố Thanh Hóa và thành phố Hội An (Quảng Nam) mới được chỉnh trang, tu bổ, đưa vào khai thác, trong đó có các công trình mô phỏng chùa Cầu, phố cổ Hội An cùng các pa-nô ảnh “Thanh Hóa xưa và nay” đã trở thành nơi tụ hội của cộng đồng.

Đêm giao thừa, Đà Nẵng đón năm mới bằng 1.950 quả pháo hoa tầm cao và 90 giàn pháo tầm thấp tại 3 điểm bắn pháo hoa, thắp sáng bầu trời thành phố. Từ mồng 1 đến mồng 3 Tết, các chùa, điểm du lịch tâm linh, bán đảo Sơn Trà, danh thắng Ngũ Hành Sơn… chật kín người đến viếng cầu bình an đầu năm.

Từng đoàn ô-tô nối đuôi nhau dài hàng cây số từ chân núi dẫn lên các điểm check-in trên bán đảo Sơn Trà. Nhiều hoạt động nghệ thuật, vui chơi được tổ chức tại phố đi bộ Bạch Đằng cũng thu hút người dân. Xuyên suốt những ngày lễ, thành phố tổ chức nhiều chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật phục vụ Tết, những điểm du lịch có hoạt động giải trí riêng để phục vụ người dân và du khách đến trải nghiệm du xuân. Năm nay, chợ Hàn mở cửa xuyên Tết để phục vụ mọi người đến mua sắm, các mặt hàng chủ yếu là bánh kẹo, sản phẩm lưu niệm, quần áo…

Tết năm nay khá thú vị với người dân Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt và du khách thập phương bởi hoa mai anh đào bung cánh đúng dịp Tết cổ truyền, tô sắc hồng mùa xuân cao nguyên. Những không gian hoa nghệ thuật từ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 tiếp tục được gìn giữ phục vụ dịp Tết, nhiều con đường tại Đà Lạt được nhuốm hồng sắc hoa mai anh đào tạo nên không khí mùa xuân nồng nàn. Anh Maurizio Salabert, người Australia, chọn gắn bó cuộc đời với miền đất cao nguyên chia sẻ: “Tết ở Đà Lạt thật đặc biệt, người dân rất thân thiện và hiếu khách.

Tôi rất hạnh phúc khi được gắn bó với miền đất này”.Lâm Đồng coi phát triển nông, lâm nghiệp là trọng tâm, trụ đỡ; phát triển công nghiệp chế biến là động lực; phát triển du lịch là đột phá và phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 9-10% trong năm 2025.

Nhằm tạo không khí vui tươi đón Tết cổ truyền của nhân dân và chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đảng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề: “Đắk Lắk chào Xuân” và bắn pháo hoa chào đón năm mới Xuân Ất Tỵ 2025.

Xuyên suốt chương trình là các ca khúc ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ kính yêu, mùa Xuân và tình yêu quê hương, đất nước do các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ Đoàn Ca múa dân tộc tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh và các vũ đoàn trên địa bàn tỉnh thể hiện, thu hút hàng nghìn người dân trong tỉnh đến thưởng thức.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc trong dịp này, điểm nhấn là biểu diễn văn hóa cồng chiêng phục vụ nhân dân và du khách với chủ đề “Tây Nguyên rộn ràng sắc Xuân”; chương trình “Tết Văn hóa” giao lưu văn hóa cồng chiêng, múa xoang và thưởng thức rượu cần, ẩm thực tại khu vực Nhà sàn khu du lịch Kô Tam; chương trình du lịch voi thân thiện, du thuyền độc mộc tại khu du lịch hồ Lắk…

Hoạt động đón Tết, du xuân ở Cà Mau khá nhộn nhịp trong 3 ngày qua. Các điểm văn hóa, di tích, du lịch tập trung rất đông người, nhất là ở Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trung tâm thành phố Cà Mau, Khu du lịch Mũi Cà Mau, Khai Long, Đá Bạc.

Riêng trong đêm giao thừa, 3 điểm tổ chức bắn pháo hoa trên địa bàn tỉnh Cà Mau thu hút hơn 15.000 lượt người dân. Xuyên suốt những ngày Tết, trụ sở các cơ quan trên địa bàn tỉnh đều có bài trí bàn thờ Bác Hồ trang trọng để đại diện các đoàn thể, tầng lớp nhân dân đến thắp hương, chúc Tết.

Theo đánh giá của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại, từ đêm giao thừa đến mồng 3 Tết, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm tốt. Các ngành, địa phương trong tỉnh triển khai kịp thời các điều kiện để nhân dân đón Tết Ất Tỵ trong không khí vui tươi, lành mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong; Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông; Vàng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 4...là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/5.

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.