Người dân cả nước hân hoan đón mừng ngày 30/4-1/5

Tại Hà Nội, các không gian ngoài trời như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ… khá tấp nập. Tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) khách du lịch nhiều địa phương đổ đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống các loài động vật. Trung bình một ngày Vườn thú Hà Nội đón khoảng 15.000 khách đến vui chơi, tham quan.
Đường Hồng Bàng, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh được trang hoàng cờ hoa. (Ảnh THẾ ANH)
Đường Hồng Bàng, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh được trang hoàng cờ hoa. (Ảnh THẾ ANH)

Ngoại trừ buổi trưa nắng gay gắt, buổi sáng và buổi chiều, Công viên nước hồ Tây (quận Tây Hồ), Công viên nước thuộc khu Công viên Thiên đường Bảo Sơn (huyện Hoài Đức), Biển nhân tạo tại Khu du lịch Tuần Châu-Quốc Oai (huyện Quốc Oai), biển nhân tạo tại Vinhomes Ocean Park (huyện Gia Lâm)… thu hút lượng lớn khách đến vui chơi. Các tour trải nghiệm đêm tại Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò…; các trung tâm thương mại: Aeon Mall Long Biên, Tasco Mall Long Biên, Lotte Mart, Vincom… đều khá đông khách.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tối 29/4, trên đường đi bộ Nguyễn Huệ, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố đã tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Đáng chú ý, vào tối 30/4, có chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại năm điểm, trong đó có một điểm tầm cao tại khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn (phía Thủ Thiêm) để phục vụ người dân.

Nhiều sân khấu trên địa bàn thành phố đã cho ra mắt các vở diễn mới. Rất đông các em nhỏ và du khách nước ngoài chọn xem vở xiếc “Ầu ơ: Thanh âm đầu đời” của Nhà hát nghệ thuật Phương Nam; sân khấu cải lương Đại Việt cho ra mắt vở cải lương kinh điển về đề tài cách mạng “Người ven đô” như một món quà dành tặng cho người dân Thành phố vào dịp kỷ niệm 49 năm thống nhất đất nước. Tại các khu vui chơi như Suối Tiên, Đầm Sen, Thảo Cầm Viên Sài Gòn, người dân, khách du lịch cũng đến vui chơi khá đông trong các ngày vừa qua.

Tại Quảng Ninh, trong ba ngày từ 27-29/4, lượng khách du lịch tham quan, lưu trú trên Vịnh Hạ Long đạt 51.714 lượt, với 1.535 chuyến tàu xuất bến; trong đó khách quốc tế là 19.756 lượt và khách lưu trú đạt 7.202 lượt. Các bến xe cố định trên địa bàn tỉnh đã tổ chức vận chuyển 1.181 chuyến với 4.579 lượt hành khách an toàn; các bến thủy nội địa đã cấp phép xuất bến cho 583 chuyến vận chuyển 36.553 lượt khách an toàn ra các đảo.

Tại Đà Nẵng, dịp lễ này đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện, lễ hội với chủ đề “Enjoy Danang-Tận hưởng Đà Nẵng” như chương trình “Sóng mùa hè” diễn ra tại Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà; các bãi biển Mỹ An, Mỹ Khê, T18, Nguyễn Tất Thành… có hơn 15 hoạt động gồm: Thả diều nghệ thuật, không gian ẩm thực-lưu niệm, triển lãm tượng cát nghệ thuật, hoạt động trình diễn thể thao biển, hội thi Cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024, giải bơi biển Vượt sóng mùa hè Đà Nẵng 2024, Lễ hội Bóng đá Việt Nam-Brazil... Bên cạnh đó, các khu, điểm du lịch cũng có nhiều hoạt động thu hút khách.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: Số lượng khách đến Đà Nẵng dự kiến đạt 340.000 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế được kỳ vọng tăng gần 4%. Tuy nhiên, thị trường nội địa sẽ giảm hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái do thiếu máy bay.

Số lượng khách đến Đà Nẵng dự kiến đạt 340.000 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế được kỳ vọng tăng gần 4%. Tuy nhiên, thị trường nội địa sẽ giảm hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái do thiếu máy bay.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng

Theo đánh giá của ngành du lịch Khánh Hòa, dịp này, những sản phẩm du lịch biển, đảo đã thu hút được một lượng lớn du khách. Đại diện Bến tàu Du lịch Nha Trang cho biết, những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, khách đăng ký đi đảo tăng cao so với năm trước. Trong ba ngày qua, mỗi ngày bến tàu khách đón khoảng từ 6.000 đến 8.000 lượt khách, đa số là khách nội địa.

Tại khu di tích quốc gia Tháp Bà Ponagar, Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2024 đã thu hút một lượng lớn du khách với nhiều hoạt động truyền thống như: Lễ thay y; lễ thả hoa đăng và nghi thức rước bài vị Thánh Mẫu; lễ cầu quốc thái dân an; cúng thí thực; hoạt động hát văn, múa bóng của các đoàn thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu…

Theo thông tin từ ban tổ chức, lễ hội năm nay có hơn 100 đoàn hành hương với hơn 5.000 người đăng ký tham gia. Trong các ngày diễn ra lễ hội, dự kiến có khoảng 100.000 lượt khách hành hương, người dân, du khách đến khu di tích Tháp Bà Ponagar.

Cũng trong những ngày nghỉ lễ, Chương trình Jazz Quốc tế lần thứ I - Nha Trang 2024, diễn ra từ 27/4 đến hết ngày 1/5, với chủ đề The Spotlight of Jazz. Đây là lần đầu tiên Chương trình Jazz Quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, với sự tham gia của huyền thoại nhạc Jazz thế giới Chico Freeman và nhiều ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ đến từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Singapore…

Trong khi nhiều khu vực trong nước ghi nhận tình trạng nắng nóng gay gắt, thì biên độ nhiệt Đà Lạt trong những ngày lễ dao động từ 17 đến 29 độ C. Khí hậu lý tưởng, theo ghi nhận của booking.com, xứ ngàn hoa Đà Lạt là địa điểm đứng đầu danh sách những điểm đến trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất kỳ nghỉ lễ này.

Trên các trục đường chính khu vực nội đô và những cung đường đến khu, điểm du lịch giao thông khá thuận lợi; các khu, điểm vui chơi, du lịch ghi nhận lượng khách đáng kể; hầu hết hàng quán kinh doanh, khách sạn không rơi vào tình trạng quá tải; nhiều khách sạn khu vực trung tâm lẫn ngoại ô thành phố vẫn còn phòng.

Cùng với khí hậu mát mẻ, Đà Lạt thu hút du khách bằng nhiều sự kiện hấp dẫn, như hai đêm nhạc miễn phí với chủ đề “Sweet Love”, có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng được giới trẻ mến mộ; chương trình Dalat Best Dance Crew 2024 tại Quảng trường Lâm Viên, quy tụ các nhóm nhảy hàng đầu Việt Nam và các nước khu vực châu Á (năm ngoái, chương trình này thu hút hơn 35.000 khán giả). Ông Đinh Tuấn Anh, Giám đốc TTC World-Thung lũng Tình yêu cho biết: “Trong các ngày nghỉ lễ, khu du lịch tổ chức chương trình giao lưu âm nhạc, trải nghiệm văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, check-in vườn hoa cẩm tú cầu lớn nhất Đà Lạt, khám phá vườn ánh sáng hiệu ứng 3D và thưởng thức BBQ ngoài trời giữa khí trời se lạnh Đà Lạt…”. Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Trần Thanh Hoài, dự kiến có khoảng 200.000 lượt du khách đến Đà Lạt-Lâm Đồng trong kỳ nghỉ lễ này.

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4 và 1/5 tại Công viên 586 quận Cái Răng. Với chủ đề: “Khúc ca chiến thắng”, chương trình nghệ thuật mang đến nhiều tiết mục ca, múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, chiến thắng lịch sử 30/4… có sự tham gia của hơn 100 diễn viên, thu hút đông người dân tham dự.

Bên cạnh đó, nhiều du khách đã lựa chọn Làng du lịch cộng đồng Cồn Sơn ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ để tham quan, trải nghiệm. Ngoài tham quan vườn trái cây đặc sản theo mùa, thưởng thức các món ăn truyền thống Nam Bộ, du khách có thể trực tiếp xem, tìm hiểu những loài cá quý hiếm của sông Hậu; xem cá lóc bay, cá lóc bú bình, xiếc ếch… rất độc đáo.

Các điểm, khu du lịch sinh thái, du lịch miệt vườn ở huyện Phong Điền cũng thu hút đông du khách dịp này. Làng du lịch Mỹ Khánh, Làng du lịch Ông Đề mỗi ngày đón khoảng hơn 1.000 lượt du khách. Tại đây, du khách thưởng thức ẩm thực chợ quê và bánh dân gian Nam Bộ, trải nghiệm làng nghề truyền thống với lò kẹo dừa, lò hủ tiếu và nhiều dịch vụ vui chơi như: đi xe ngựa, xem đua heo, đua chó địa hình...

Nằm trong chương trình “Cà Mau-điểm đến 2024”, ngày hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ tư tổ chức tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, thành phố Cà Mau từ 26/4 đến 5/5, quy tụ 300 gian hàng (có 60 gian hàng trưng bày bánh dân gian) của 150 doanh nghiệp tham gia. Nhiều nghệ nhân, thợ làm bánh giỏi tại nhiều tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Nam Bộ có mặt tại sự kiện. Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra cuộc thi đổ bánh xèo, gói bánh tét và các trò chơi dân gian…, góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa ẩm thực Việt nói chung, vùng đất Nam Bộ nói riêng.

Cùng với đó, Cà Mau tổ chức chuỗi sự kiện “Hương rừng U Minh” với nhiều hoạt động thiết thực, như: Thi bơi xuồng ba lá, kéo co trên xuồng; thi bắt cá đồng; trải nghiệm lấy mật ong…; hội thi nấu ăn các “Món ngon từ sản vật U Minh”; hội chợ thương mại tổng hợp trưng bày sản phẩm, ẩm thực...

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.

Trong những ngày qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 26 đoạn từ Buôn Ma Thuột về xã Krông Pắc thường xuyên xảy ra. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ hội Sầu riêng 2026

Mặc dù tối mai (15/8), Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 mới chính thức khai mạc nhưng từ đầu tháng 8 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 26 đoạn từ Km119 đến Km148 tỉnh Đắk Lắk thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến, có thời điểm tăng khoảng 300-400%.

Thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên)

Điện Biên bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập để phục vụ giám định ADN

Sau thời gian tích cực khai quật, lấy mẫu, sáng 14/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện. (Ảnh: ĐT)

Cử tri đề xuất tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế với người có thu nhập thấp mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo nhưng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo; có cơ chế hỗ trợ từ 50%-70% chi phí thuốc đặc trị nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.