Ngày 18/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo định hướng xây dựng chính sách về BHYT bổ sung, nhằm tìm ra những giải pháp bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và bền vững của chính sách trong điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Thứ trưởng Thường trực Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, những năm qua, tỷ lệ bao phủ BHYT liên tục được mở rộng, năm 2024 đạt 94,29%, dự kiến năm 2025 đạt hơn 95% dân số; quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng; chất lượng khám, chữa bệnh BHYT từng bước được nâng cao; người dân ngày càng có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, kỹ thuật cao ngay trong nước.
Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng cần nhìn nhận những thách thức lớn đang đặt ra đối với hệ thống tài chính y tế. Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho hay, tỷ lệ chi trả trực tiếp từ tiền túi của người dân cho khám, chữa bệnh vẫn còn ở mức cao, ước tính khoảng hơn 40% chi phí khám, chữa bệnh, cao hơn so khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO); nguy cơ nghèo hóa do bệnh tật, đặc biệt đối với các nhóm yếu thế, người mắc bệnh mạn tính, bệnh nặng, điều trị dài ngày vẫn hiện hữu. “Việc đa dạng hóa các gói dịch vụ BHYT, nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe người dân, giảm chi phí mà người dân phải tự chi trả trực tiếp, được xác định là một trong những giải pháp chủ yếu trong phát triển chính sách xã hội”, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh.
Tiến sĩ Nguyễn Khánh Phương, Viện trưởng Chiến lược và chính sách y tế (Bộ Y tế) cho biết, BHYT bổ sung là hình thức bảo hiểm do khu vực tư nhân cung cấp nhằm bổ sung phạm vi quyền lợi của chương trình BHYT bắt buộc, bằng cách chi trả toàn bộ hoặc một phần các chi phí không được BHYT bắt buộc thanh toán, bao gồm phần đồng chi trả, thuốc và dịch vụ ngoài gói quyền lợi.
BHYT bổ sung góp phần mở rộng bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân theo ba chiều: Bao phủ dân số, bao phủ dịch vụ và bảo vệ tài chính. Trong số 40 quốc gia của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), 15 nước đã triển khai hình thức BHYT bổ sung.
Tiến sĩ Nguyễn Khánh Phương cho rằng đối với người tham gia, BHYT bổ sung mang lại thêm lựa chọn, cho phép tiếp cận các dịch vụ và thuốc không thuộc phạm vi chi trả của BHYT xã hội, sử dụng dịch vụ tại các cơ sở y tế tư nhân không ký hợp đồng BHYT, cùng với chất lượng chăm sóc khách hàng tốt hơn.
Bà Phương nhấn mạnh vai trò quản lý nhà nước được xác định là then chốt, bao gồm việc thiết lập hành lang pháp lý, thanh tra, giám sát, cung cấp thông tin và bảo vệ quyền lợi người tham gia BHYT.