Nghiên cứu khoa học dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp

Sau 5 năm hoạt động, với một số cơ chế đặc thù, cơ sở vật chất và phòng thí nghiệm trang bị đầy đủ, đạt chuẩn quốc tế, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST) thu hút được các nhà khoa học tài năng để đồng hành nghiên cứu, thực hiện mục tiêu cung cấp các giải pháp công nghệ chiếm lĩnh thị trường, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam. Các nghiên cứu triển khai đều dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp, xã hội, một số công nghệ đã hình thành, chuẩn bị được thương mại hóa.

Hoạt động nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc.
Hoạt động nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc là dự án viện trợ không hoàn lại lớn nhất của Hàn Quốc dành cho Việt Nam từ trước đến nay. Viện được thành lập theo Nghị định số 50/NĐ-CP ngày 18/5/2015 của Chính phủ hoạt động vào năm 2017. Mục tiêu của viện là phát triển mô hình viện nghiên cứu ứng dụng kiểu mới, dựa trên tham khảo khuôn mẫu của Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST). 

Điểm mới của viện là cơ chế tài chính tự chủ, tự quyết; tạo môi trường nghiên cứu thân thiện với những điều kiện tối ưu cho các nhà khoa học thỏa sức đam mê nghiên cứu; hình thành các hợp đồng, dự án nghiên cứu dựa trên nhu cầu của thị trường, đặt hàng của doanh nghiệp. Các nhân sự của viện được hưởng hai lần lương cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ trong vòng 10 năm. Ngoài ra, họ còn hưởng phụ cấp thu hút từ nguồn vốn ODA được hỗ trợ bởi Chính phủ Hàn Quốc và nguồn lương từ  các đề tài, dự  án, các hợp đồng với doanh nghiệp. 

Đến nay, viện đã triển khai nhiều nghiên cứu trong các lĩnh vực trọng tâm như: Công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, cơ điện tử, công nghệ tích hợp, công nghệ thực phẩm, môi trường... Đối với lĩnh vực công nghệ thông tin, các nhà khoa học của viện đang hợp tác với Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc nghiên cứu hệ thống chụp hình đồng bộ nhiều camera Poliface và đã thử nghiệm thực tế hệ thống. 

Đối với lĩnh vực công nghệ tích hợp, viện đang tập trung phát triển hai dòng sản phẩm que thử sắc ký miễn dịch từ tính (MagLFIA) phát hiện dấu ấn ung thư vú và vi-rút cúm gia cầm. Lĩnh vực cơ điện tử đang phát triển các công nghệ lõi gồm mô-tơ hệ thống nam châm vĩnh cửu (PMSM) cho phương tiện chạy bằng điện và hệ thống điều khiển, sạc pin cho ô-tô điện. 

Năm 2019, viện đã mở một phòng thí nghiệm nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc để tận dụng trang thiết bị hiện đại cho nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ sinh học, tập trung nghiên cứu, phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ nguồn tài nguyên dược liệu và tri thức sử dụng dược liệu phong phú của Việt Nam. Viện phối hợp với nhiều doanh nghiệp sản xuất dược liệu trong nước để thực hiện các nghiên cứu và có thể ứng dụng ngay kết quả nghiên cứu vào doanh nghiệp. 

Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Traphaco Nguyễn Huy Văn cho biết, việc hợp tác là nhằm tận dụng thiết bị hiện đại, các chuyên gia hàng đầu, nhất là có sự tham gia của các nhà khoa học của Hàn Quốc phối hợp nghiên cứu. Công ty cổ phần Traphaco đặt nhiều kỳ vọng sẽ xác định được hoạt chất của một số loài đinh lăng tại Việt Nam để phục vụ cho việc nâng cấp chất lượng các sản phẩm hiện có và phát triển sản phẩm mới của doanh nghiệp trong thời gian tới. 

Viện cũng hợp tác với Công ty cổ phần Nam Dược để nghiên cứu nâng cao hiệu suất chiết xuất hoạt chất từ cây dây thìa canh, từ đó nâng cao chất lượng và tác dụng của sản phẩm Diabetna dùng để phòng, chống tiểu đường. Về phát triển sản phẩm mới, viện đang phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc thực hiện đề tài nghiên cứu sản phẩm phòng, chống cảm cúm từ bài thuốc cổ truyền của Việt Nam. Dự kiến trong khoảng ba năm sẽ có sản phẩm để chuyển giao cho doanh nghiệp sản xuất.  

PGS, TS Phương Thiện Thương, Phó Viện trưởng VKIST cho biết, sứ mệnh của viện là hỗ trợ, phục vụ nền công nghiệp để góp phần đưa công cuộc công nghiệp hóa của Việt Nam đi đến thành công. Giai đoạn đầu, viện lựa chọn cung cấp các giải pháp công nghệ phù hợp cho các doanh nghiệp Việt Nam để họ phát triển sản phẩm có tính cạnh tranh về công nghệ và thành công trên thị trường. Viện chú trọng tìm hiểu những nhu cầu của nền công nghiệp trong nước thông qua việc tổ chức các diễn đàn công nghiệp hằng năm, chủ động tìm đến doanh nghiệp để cùng chia sẻ các vấn đề cần phải giải quyết. 

Đồng thời, viện tập trung hợp tác với các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ vì họ thiếu công nghệ và không đủ vốn để thay đổi công nghệ và sản phẩm. Việc triển khai các nội dung hợp tác nhằm tạo niềm tin với doanh nghiệp và hướng đến hợp tác lâu dài. 

TS Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ cho rằng, để viện hoạt động hiệu quả, cần sự chia sẻ từ doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đặt hàng và đầu tư cho giai đoạn nghiên cứu và thương mại hóa. Nếu doanh nghiệp không quan tâm đến ứng dụng công nghệ mới trong nước mà chỉ nhập khẩu công nghệ hoặc đi mua dây chuyền của nước ngoài thì các viện nghiên cứu trong nước không thể nào phát triển lành mạnh được. Doanh nghiệp mãi chỉ gia công lắp ráp, không thể có doanh nghiệp phát triển dựa trên nền tảng công nghệ, đổi mới sáng tạo.
 
Một số doanh nghiệp cho rằng, việc hợp tác với viện nghiên cứu công lập còn nhiều bất cập, liên quan các thủ tục hành chính, trong khi doanh nghiệp cần đưa sản phẩm ra thị trường rất nhanh theo nhu cầu. PGS, TS Phương Thiện Thương thừa nhận đó là một trong những vấn đề mà viện đang cố gắng giải quyết. Trước mắt, các nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp cơ sở được đặt hàng và quản lý theo quy trình của viện, hạn chế đến mức thấp nhất các thủ tục hành chính, đưa dự án vào nghiên cứu nhanh, tạo điều kiện thuận lợi ứng dụng vào doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Xu hướng vi phạm và các phương thức, thủ đoạn mới trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

[Infographic] Xu hướng vi phạm và các phương thức, thủ đoạn mới trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đang có xu hướng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như môi trường cạnh tranh lành mạnh.

[Video] Còn khoảng 34 triệu thuê bao chưa xác nhận chính chủ

[Video] Còn khoảng 34 triệu thuê bao chưa xác nhận chính chủ

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, việc triển khai Thông tư 08/2026 hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất trong tháng 4 vừa qua đã phát hiện có gần 900.000 thuê bao không chính chủ, 60 triệu thuê bao đã xác nhận sử dụng chính chủ và còn khoảng 34 triệu thuê bao vẫn chưa xác nhận.

Công tác dự báo và cảnh báo sớm chính là “tuyến phòng thủ” đầu tiên, giữ vai trò quyết định trong bảo vệ tính mạng người dân và tài sản. (Ảnh: TRỌNG TÙNG)

Rút ngắn thời gian phản ứng với thiên tai

Việc cảnh báo thiên tai sẽ chỉ thật sự hiệu quả khi thông tin nguy hiểm đến đúng người, đúng nơi và đúng thời điểm. Các mô hình tháp báo lũ thông minh và mạng quan trắc tự động đang giúp việc đưa dữ liệu về ngập lụt tới cộng đồng nhanh hơn, rút ngắn thời gian phản ứng của người dân khi thiên tai xảy ra.

Tiến sĩ Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc VNSC và ông Yasuo Ishii, Phó Chủ tịch cấp cao JAXA trao thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: VNSC)

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản

Ngày 2/5, tại Hà Nội, lãnh đạo Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) và lãnh đạo Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã ký kết, trao đổi “Văn bản Sửa đổi thỏa thuận giữa Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản về trao đổi dữ liệu vệ tinh”.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Đào tạo an ninh mạng tại CyRadar giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng thủ.

Tăng năng lực phòng vệ của doanh nghiệp

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam nhưng cũng kéo theo những rủi ro an ninh mạng phức tạp. Khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, khả năng bảo vệ hệ thống và thông tin không còn là vấn đề kỹ thuật mà trở thành năng lực phòng vệ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Lọc, Hóa dầu (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam).

Đầu tư hạ tầng nghiên cứu cho công nghệ chiến lược

Phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia là một trong những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Thực trạng lạc hậu về công nghệ đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại hạ tầng nghiên cứu theo hướng tập trung, đồng bộ và hiệu quả.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh tội phạm trên không gian mạng. (Ảnh: Công Vinh)

Nâng cao ý thức làm chủ, bảo vệ không gian mạng

Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định chủ trương của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, khi nhấn mạnh yêu cầu: Tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có thể chế vững, có trật tự xã hội ổn định, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng...

UAV được thử nghiệm phun thuốc cho cây cà-phê tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Cơ chế sandbox đã sang giai đoạn triển khai thực tế

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, bên cạnh chuẩn bị cấp phép mô hình thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên về phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) tại tỉnh Điện Biên, một số địa phương, doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đến việc triển khai thử nghiệm mô hình sandbox.