“Nghị quyết của Quốc hội sẽ bao gồm nội dung tăng xử phạt lái xe vi phạm nồng độ cồn”

NDĐT- Thông tin trên được Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đưa ra trong buổi trao đổi với báo chí chiều 10-6, liên quan một số nội dung trong dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc (bên phải) và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi chủ trì họp báo chiều 10-6.
Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc (bên phải) và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi chủ trì họp báo chiều 10-6.

Mở đầu cuộc họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc một lần nữa giải thích, làm rõ về việc xin ý kiến đại biểu Quốc hội về nội dung quy định đối với lái xe tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn trong dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Cụ thể hai phương án được xin ý kiến tại Quốc hội nhưng không quá bán tỷ lệ tán thành là: Phương án 1: Quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn; Phương án 2: Quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vượt mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

“Đây là xin ý kiến các phương án chứ chưa phải là biểu quyết thông qua dự thảo luật, trên cơ sở các phương án này, ban soạn thảo mới hoàn chỉnh dự án luật trình Quốc hội thông qua. Về phương án 2, ban soạn thảo muốn thể hiện quy định này trong Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia, các đại biểu không nhất trí thì quy định này vẫn ở trong Luật Giao thông đường bộ”, Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cho biết thêm, với hai phương án này Quốc hội đã biểu quyết và không nhất trí cả hai phương án thì đương nhiên cả hai phương án này không thể đưa vào luật được.

“Cần tránh hiểu sai rằng đại biểu Quốc hội không đồng tình với việc tăng nặng xử phạt đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn, phương án này Quốc hội biểu quyết không đưa vào Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia còn quy định về xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn vẫn được giữ nguyên như trong Luật Giao thông đường bộ. Trong Nghị quyết chung tới đây của Quốc hội, chúng tôi sẽ đưa vào nội dung liên quan việc sẽ giao Chính phủ tăng hình thức xử phạt lên đối với lái xe vi phạm nồng độ cồn”, Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh.

Đề nghị có lộ trình tăng thuế thu nhập đặc biệt đối với sản phẩm rượu, bia

Về việc tiếp thu các ý kiến của đại biểu Quốc hội nhằm tăng tính ngăn chặn và phòng ngừa việc tiếp cận và tiêu thụ rượu, bia cũng như hạn chế tác hại của rượu, bia, ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho biết, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã cùng cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến của đại biểu Quốc hội để tăng cường biện pháp ngăn chặn tình trạng lạm dụng rượu, bia gây tai nạn giao thông. Đặc biệt là ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đề nghị tiếp thu một số ý kiến trong đó có ý kiến quay trở lại Điều 3 là có lộ trình tăng thuế thu nhập đặc biệt đối với sản phẩm rượu, bia.

Bên cạnh đó, Điều 21 trong dự thảo luật cũng khuyến khích các giải pháp cấm tất cả các trường hợp người tham gia giao thông kể cả xe máy, ô-tô, tàu hoả sử dụng rượu, bia. Tuy nhiên, điều này không có tính chất pháp lý cao hơn như chúng ta xin ý kiến phương án 1 về quy định đối với lái xe vi phạm nồng độ cồn là cấm hoàn toàn, Điều 21 không cấm mà chỉ khuyến khích nên chúng ta phải tăng cường công tác giáo dục.

Theo ông Bùi Sỹ Lợi, Chính phủ cũng đề xuất đưa vào Nghị quyết chung của Quốc hội một nội dung về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng lạm dụng rượu, bia khi tham gia giao thông gây tai nạn giao thông. Chính phủ đang nghiên cứu sửa Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, nghiên cứu mức xử lý cứng rắn hơn, nếu đưa vào Nghị quyết như vậy thì Chính phủ sẽ có phương án xử lý tích cực hơn.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.