Nghệ An triệt xóa đường dây đánh bạc trá hình qua sàn giao dịch quyền chọn nhị phân

Ngày 6/2, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa triệt xóa thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức chọn quyền nhị phân BO trên sàn giao dịch, bắt 12 đối tượng liên quan tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, xác định số tiền đánh bạc hơn 200 tỷ đồng.
Các đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ.
Các đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ.

Đầu tháng 11/2023, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện nhóm đánh bạc bằng hình thức chọn quyền nhị phân BO trên sàn giao dịch Kinance5.net hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An và một số tỉnh, thành phố trên cả nước do Hà Văn Hiếu (sinh năm 1999), trú tại xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, hiện trú tại xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai quản lý tài khoản tổng.

Với tài khoản tổng này, Hiếu lập ra nhiều đại lý cấp dưới ở các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đại lý tại Nghệ An là Lê Công Tuấn Anh (sinh năm 1996), trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ. Đồng bọn của Tuấn Anh là Phan Trọng Huy (sinh năm 1996), trú tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh và Trương Văn Công (sinh năm 1997), trú tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp.

Đối tượng cầm đầu đường dây Hà Văn Hiếu.

Đối tượng cầm đầu đường dây Hà Văn Hiếu.

Từ ngày 28/1/2024 đến ngày 3/2/2024, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các địa phương huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, triển khai đồng loạt 12 tổ công tác tiến hành bắt, khám xét các đối tượng trong đường dây này tại 12 địa điểm ở các địa phương: Nghệ An, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hà Nội, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh... là nhà ở của các đối tượng chủ chốt.

Các đối tượng đại lý tại Nghệ An bị bắt giữ.

Các đối tượng đại lý tại Nghệ An bị bắt giữ.

Ngoài 4 đối tượng trên, cơ quan công an còn bắt giữ thêm 8 đối tượng khác trong đường dây gồm: Nguyễn Văn Đại (sinh năm 1990), trú tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, hiện ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Trọng Chung (sinh năm 1993), trú tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 2004), trú tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Lê Minh Huỳnh (sinh năm 1995), trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; Lê Văn Minh Hiếu (sinh năm 1999), trú tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Nguyễn Văn Á (sinh năm 1990), trú tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1992), trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh và Phương Văn Tùng (sinh năm 1996), trú huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 16 điện thoại di động, 2 bộ máy tính bàn, 3 máy tính xách tay, 1 CPU. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trong các trang mạng từ đầu năm 2023 đến nay là khoảng 200 tỷ đồng.

Hiện, Công an Nghệ An đang mở rộng điều tra vụ án.

Bên cạnh đánh bạc bằng trò chơi trực tuyến, thời gian gần đây, đánh bạc theo hình thức quyền chọn nhị phân BO qua các sàn giao dịch diễn ra rất phức tạp. Hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân BO thực chất là hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người tham gia, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư hình thức này.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Bị can Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Văn Toàn (từ trái qua).

Khởi tố các đối tượng ném bom xăng vào nhà người phụ nữ

Ngày 1/5, Công an xã Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2007, ngụ xã Phú Tân) và Lê Văn Toàn (sinh năm 2004, cùng địa phương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Ảnh minh họa.

Bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của 7 bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Thạch Chanh Tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.