Nghệ An triệt phá đường dây khám, điều trị xương khớp núp bóng cơ sở spa, làm đẹp

Núp bóng dưới hình thức cơ sở chăm sóc sắc đẹp, spa và xông hơi, nhóm đối tượng đã dựng lên một “phòng khám, điều trị xương khớp” trái phép, sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo gần 300 người trên cả nước, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp cơ sở “Phúc Tâm 8”, lực lượng chức năng thu giữ 2 phi thuyền tắm trắng, 10 máy xung điện, 7 máy đầm G5, 3 máy Bio-photon FS-20'9, 2 máy chiếu hồng ngoại, 3 máy Meiboyi cùng nhiều sản phẩm khác không rõ nguồn gốc, xuất xứ và một số tang vật liên quan khác. (Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN)
Tiến hành khám xét khẩn cấp cơ sở “Phúc Tâm 8”, lực lượng chức năng thu giữ 2 phi thuyền tắm trắng, 10 máy xung điện, 7 máy đầm G5, 3 máy Bio-photon FS-20'9, 2 máy chiếu hồng ngoại, 3 máy Meiboyi cùng nhiều sản phẩm khác không rõ nguồn gốc, xuất xứ và một số tang vật liên quan khác. (Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN)

Ngày 15/8, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, qua nắm bắt tình hình, lực lượng Công an phát hiện cơ sở “Phúc Tâm 8” (số 5, đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An), mặc dù đăng ký kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa và xông hơi, nhưng có nhiều biểu hiện tổ chức hoạt động tư vấn, khám, điều trị bệnh xương khớp trái phép với quy mô lớn.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Vi Văn Đông (sinh năm 2000), trú tại xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An, từng làm kỹ thuật viên xoa bóp tại một cơ sở điều trị xương khớp.

Nhận thấy lợi nhuận lớn từ hoạt động khám, chữa bệnh nên đã cấu kết với Vũ Thị Hà (sinh năm 1986), trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An để tổ chức hoạt động điều trị xương khớp trái phép.

Do không đủ điều kiện hành nghề trong lĩnh vực y, dược, Đông và Hà thống nhất mở cơ sở dưới hình thức dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa và xông hơi, sau đó “trá hình” hoạt động tư vấn, khám, chữa bệnh xương khớp.

Ngoài ra, còn có Phạm Bá Tài (sinh năm 1991), từng làm nhân viên bảo vệ tại cơ sở điều trị xương khớp mà Đông làm việc, trú tại tỉnh Lào Cai được thuê đứng tên chủ hộ kinh doanh nhằm che giấu vai trò của các đối tượng cầm đầu.

Các đối tượng tuyển dụng 2 lễ tân, 3 nhân viên tư vấn và 9 kỹ thuật viên, chủ yếu là những người từng làm việc cùng Đông và Hà.

images2109234-doc-q-khoi-to-4572.jpg
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đọc Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Đông, Vũ Thị Hà và Phạm Bá Tài về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN)

Để thu hút khách hàng, Đông liên hệ với đối tượng bên ngoài để chạy quảng cáo trên mạng xã hội, dựng hình ảnh giả về đội ngũ y, bác sĩ, trang thiết bị và công nghệ điều trị xương khớp. Các đối tượng quảng cáo phương pháp “sóng cao tần”, đưa ra những lời giới thiệu, cam kết như “không mổ - không tiêm - không đau”, “tư vấn đúng người, đúng bệnh”, được thăm khám bởi bác sĩ giỏi, hưởng bảo hiểm y tế và điều trị dứt điểm đến 95%.

Không dừng lại ở đó, trong quá trình điều trị, nhân viên tư vấn tiếp tục giả danh bác sĩ, giới thiệu phương pháp “tiêm nano canxi”, quảng cáo đây là phương pháp giúp phục hồi xương khớp nhanh chóng với giá từ 5-10 triệu đồng/mũi. Có trường hợp khách hàng đã mua các gói điều trị với tổng số tiền lên đến 57 triệu đồng. Thực tế, các đối tượng không thực hiện bất kỳ phương pháp điều trị như quảng cáo mà chỉ thực hiện “tiêm giả” trong lúc khách hàng đang được xoa bóp, massage nhằm tạo cảm giác người bệnh đang được điều trị chuyên sâu.

Các thiết bị được sử dụng tại cơ sở chủ yếu là máy spa cũ, máy massage, máy xung điện, lồng hồng ngoại... do Đông mua trên sàn thương mại điện tử, không có chức năng khám, chữa bệnh, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nhưng được các đối tượng quảng cáo là thiết bị điều trị công nghệ cao.

anh-123-9765.jpg
Đối tượng Vi Văn Đông bị bắt giữ. (Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN)

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng còn đặt mua 10 giấy chứng nhận đào tạo cho nhân viên.

Bằng phương thức, thủ đoạn trên, từ tháng 3/2026 đến nay, đường dây này đã lừa đảo gần 300 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, chủ yếu là người cao tuổi; trong đó có nhiều trường hợp hoàn cảnh khó khăn. Số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng. Qua sao kê tài khoản nhận tiền của Vi Văn Đông, cơ quan Công an xác định tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 9 tỷ đồng.

Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vi Văn Đông, Vũ Thị Hà và Phạm Bá Tài về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.