Ngày hội Cua Cà Mau, quyết tâm nâng tầm thương hiệu quốc gia “Hương rừng-Vị biển”

Tối 16/11, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, Lễ khai mạc Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II-năm 2025, với chủ đề “Cua Cà Mau: Hương rừng-Vị biển” đã diễn ra long trọng và ấn tượng.

Tiết mục văn nghệ tổng hợp mở màn Khai mạc Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II, năm 2025.
Tiết mục văn nghệ tổng hợp mở màn Khai mạc Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II, năm 2025.

Trong bài diễn văn khai mạc, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Ngày hội nhấn mạnh, đây là sự kiện văn hóa-kinh tế-du lịch đặc sắc, có ý nghĩa sâu sắc trong việc tôn vinh giá trị sản vật Cua Cà Mau, đồng thời quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng phát triển của tỉnh.

Theo đồng chí Phạm Văn Thiều, Cua Cà Mau không chỉ là một sản phẩm chất lượng cao với sản lượng dẫn đầu cả nước (hơn 36 ngàn tấn/năm), mà còn là biểu tượng văn hóa, là kết tinh giữa thiên nhiên và lao động của người dân vùng Đất Mũi-Cà Mau.

khai-mac-17-6467.jpg
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau và đông đảo quần chúng, nhân dân đến tham dự và thưởng thức chương trình hay trong đêm khai mạc Ngày hội Cua Cà Mau.

Đồng chí nhấn mạnh, chính hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng đã nuôi dưỡng nên thương hiệu cua nổi tiếng, được người tiêu dùng tin tưởng. Các mô hình nuôi tôm-cua-cá kết hợp dưới tán rừng được xem là hướng đi đúng đắn, vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa bảo vệ môi trường. Đây chính là giá trị cốt lõi mà Cà Mau luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy.

ndo_br_khai-mac-15-1125.jpg
Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đọc diễn văn khai mạc Ngày hội Cua Cà Mau.

Sau hợp nhất tỉnh, Cà Mau vẫn đứng đầu cả nước về diện tích nuôi trồng thủy sản với hơn 450.000ha. Trong đó, có hơn 365.000ha diện tích nuôi cua, với khoảng 169.000 hộ nuôi theo mô hình quảng canh-sinh thái. Đây cũng là thủy sản nuôi chủ lực thứ 2 tại Cà Mau, chỉ sau con tôm.

ndo_br_khai-mac-12-1964.jpg
Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (giữa) tham quan các gian hàng trưng bày đặc sản Cua Cà Mau.
ndo_br_khai-mac-13-5536.jpg

Từ tầm quan trọng nêu trên, Ngày hội Cua Cà Mau lần này tiếp tục thể hiện rõ quyết tâm của tỉnh Cà Mau trong việc xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị ngành hàng cua. Trong đó, lãnh đạo tỉnh Cà Mau nêu bật 5 định hướng chiến lược để phát triển bền vững.

ndo_br_khai-mac-5-1283.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (thứ 3 từ trái qua) ghé thăm gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội Cua Cà Mau.

Trước hết, đó là hoàn thiện chuỗi giá trị: Xây dựng quy trình từ con giống, quy trình nuôi, đến chế biến, tiêu thụ, hướng đến các chuẩn quốc tế như hữu cơ, GlobalGAP, VietGAP.

Kế đến là ứng dụng khoa học công nghệ: Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nghiên cứu giống mới và các mô hình nâng cao năng suất, chất lượng, như mô hình cua lột (cua cốm).

khai-mac-20-2873.jpg
Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vinh danh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành hàng cua Cà Mau.

Song hành đó là phát triển du lịch sinh thái: Gắn kết du lịch với sản phẩm cua, hình thành các tour tham quan-trải nghiệm-ẩm thực đặc trưng. Định hướng thứ tư là mở rộng hợp tác quốc tế: Mời gọi các nhà đầu tư chiến lược tham gia chế biến sâu, logistics và thương mại điện tử trong lĩnh vực thủy sản.

Sau cùng chính là truyền thông thương hiệu: Đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số để Cua Cà Mau trở thành thương hiệu quốc gia, niềm tự hào của Việt Nam trên bản đồ hải sản thế giới.

ndo_br_khai-mac-1-8538.jpg
Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam phát biểu trong đêm khai mạc Ngày hội Cua Cà Mau.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam, đánh giá cao vai trò của Cà Mau là “thủ phủ cua của Việt Nam”, với diện tích và sản lượng chiếm đa số của cả nước. Sản phẩm cua Cà Mau đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Đặc biệt, Thứ trưởng nhấn mạnh mô hình tôm-cua-rừng của tỉnh đã được quốc tế ghi nhận, thể hiện con đường phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, góp phần thực hiện cam kết Net-Zero 2050 của Việt Nam.

Thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Nam kỳ vọng các Bộ, ngành Trung ương phối hợp hỗ trợ Cà Mau trong 4 lĩnh vực then chốt, đặc biệt trong xây dựng “thương hiệu quốc gia” cho cua Cà Mau, hướng đến chuỗi giá trị toàn cầu, đưa Ngày hội Cua Cà Mau trở thành sự kiện văn hóa-du lịch cấp vùng, tiến tới lễ hội quốc gia…

Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II diễn ra từ ngày 16 đến hết ngày 22 tháng 11 năm 2025, với nhiều hoạt động phong phú, như: Không gian trưng bày, triển lãm thương mại với hơn 270 gian hàng OCOP và ẩm thực; Hội thảo quốc tế “Đổi mới sáng tạo phát triển bền vững ngành Cua biển Việt Nam”; cùng các hoạt động văn hóa-thể thao như: Liên hoan Đờn ca tài tử và Giải Marathon Cà Mau-Cúp PETRO Việt Nam…

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026–2030

[Infographic] Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026–2030

Ngày 16/3/2026, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030". Đây là bước đi quan trọng, khẳng định quyết tâm của Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số khu vực then chốt này nhằm nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hoạt động nhập khẩu ô-tô qua cảng Hải Phòng. (Ảnh: TTXVN)

Ô-tô nhập khẩu nguyên chiếc tăng về lượng nhưng giảm về giá trị

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, tháng 2/2026, lượng ô-tô nguyên chiếc các loại làm thủ tục nhập khẩu đạt 16.216 chiếc, tăng 7,8% so với tháng trước (tương ứng tăng 1.174 chiếc). Dù vậy, tổng trị giá nhập khẩu chỉ đạt khoảng 359 triệu USD, giảm 6,8%, cho thấy xu hướng tăng về số lượng nhưng giảm về giá trị bình quân.

Công trường thi công đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh lúc nào cũng rộn ràng tiếng máy móc thi công.

Nhộn nhịp công trường thi công tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Xuyên giữa địa hình núi rừng hiểm trở của “nước non Cao Bằng”, công trường đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh dài 121km, tổng mức đầu tư lên đến 25.550 tỷ đồng đang ngày đêm sục sôi khí thế thi công. Tuyến đường sẽ mở ra không gian phát triển cho vùng đông bắc và là minh chứng sinh động cho hiệu quả của mô hình PPP giao thông.

Nông dân Cần Thơ trữ nước ngọt trong vườn để tưới cho vườn cây ăn trái vào mùa khô.

Chủ động sản xuất nông nghiệp thích ứng với hạn mặn

Hiện nay, tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn đang làm ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, đời sống người dân thành phố Cần Thơ. Để chủ động thích ứng, ngành nông nghiệp Cần Thơ đang triển khai hàng loạt giải pháp cấp bách nhằm bảo vệ diện tích lúa, vườn cây ăn trái và ổn định đời sống nhân dân.

Khởi động Giờ Trái đất 2026, kêu gọi toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm.

Khởi động Giờ Trái đất 2026, kêu gọi toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, sáng 21/3, Bộ Công thương tổ chức Lễ phát động và Giải chạy hưởng ứng "Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026" tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Pharmacity - chuỗi nhà thuốc tiên phong cam kết không tăng giá thuốc, bảo đảm nguồn cung trên toàn hệ thống

Pharmacity - chuỗi nhà thuốc tiên phong cam kết không tăng giá thuốc, bảo đảm nguồn cung trên toàn hệ thống

Trong bối cảnh thị trường dược phẩm chịu nhiều biến động, việc bảo đảm người dân tiếp cận thuốc với giá hợp lý trở thành yêu cầu cấp thiết. Trước thực tế đó, Pharmacity cam kết giữ ổn định giá thuốc thiết yếu, đồng thời triển khai các giải pháp giúp người dân mua thuốc thuận tiện, tiết kiệm hơn.

Chế biến cà-phê xuất khẩu tại Công ty Simexco DakLak. (Ảnh MINH ANH)

Chuyển đổi xuất khẩu theo xu hướng tiêu dùng xanh

Năm 2026 được dự báo là “cột mốc” mới khi “tiêu dùng xanh” tại châu Âu không còn là những chiến dịch thúc đẩy trách nhiệm xã hội (CSR) tự nguyện của doanh nghiệp mà chính thức bị chi phối bởi các khuôn khổ pháp lý khắt khe. 

Dự án Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên làm thay đổi diện mạo giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Quản lý, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2026-2030

Theo định hướng thu hút, quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2026-2030, việc huy động và phân bổ vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài được thực hiện với quy mô và cơ cấu phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư phát triển của quốc gia, ngành và địa phương.

Người dân mua xăng tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên phố Thái Thịnh, Hà Nội.

Sớm đưa xăng E10 tiêu thụ đồng loạt trên thị trường

Tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông diễn biến ngày càng phức tạp, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ với an ninh năng lượng thế giới cũng như tại Việt Nam. Để bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, các ngành chức năng và doanh nghiệp đã chủ động nhận diện những tác động xấu, qua đó sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.