Ngành xuất bản-phát hành nỗ lực vượt khó

Nắm bắt thị hiếu bạn đọc, sớm thích ứng, chuyển đổi hình thức kinh doanh, ngành xuất bản-phát hành tại thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng vực dậy sau đại dịch Covid-19, duy trì hiệu quả hoạt động. Thực tế cho thấy, nội dung xuất bản phẩm ngày một đa dạng, phong phú, từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc.

Nhiều bạn trẻ tìm mua sách tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, phường Bến Nghé, quận 1.
Nhiều bạn trẻ tìm mua sách tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, phường Bến Nghé, quận 1.

Năm 2021, ngành xuất bản-phát hành trên phạm vi cả nước đối mặt nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. Hoạt động xuất bản bị gián đoạn do giãn cách xã hội kéo dài; sức mua thị trường giảm; các chi phí nguyên, vật liệu tăng; thiếu kinh phí hoạt động; thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao… khiến một số cơ sở phát hành phải thu hẹp quy mô hoạt động, nhiều nhà sách đóng cửa, số lượng sách bán ra và doanh thu giảm sút, nhất là trong quý II và III/2021. 

Trong bối cảnh đó, nhiều nhà xuất bản, các đơn vị phát hành, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh, đã nhanh nhạy thích ứng, nắm bắt thị trường, nhu cầu của độc giả để chuyển đổi hình thức kinh doanh, tuyên truyền, quảng bá sách. Nhờ đó, tổng doanh thu toàn ngành năm 2021 đạt hơn 2.996 tỷ đồng, tăng hơn 12%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 384 tỷ đồng, tăng hơn 80% so năm 2020.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng cho biết, so với cả nước, các doanh nghiệp ngành xuất bản, in và phát hành của thành phố hoạt động tương đối nhộn nhịp, phát triển nhanh, bền vững, có nhiều cơ hội được làm việc, giao dịch, giao lưu với quốc tế và khu vực, được cọ sát và có nhiều tiềm năng phát triển, chuyển biến nhanh, phù hợp  hoàn cảnh, thay đổi điều kiện, yêu cầu của đối tác. Ngành xuất bản, in và phát hành thành phố tiếp tục phát triển và khẳng định là một trong các ngành nghề đi đầu cả nước về doanh thu toàn ngành. Cụ thể, doanh thu lĩnh vực xuất bản, phát hành ước đạt hơn 3.500 tỷ đồng/năm; lĩnh vực in ước đạt hơn 45.000 tỷ đồng/năm; duy trì ổn định ở mức tăng trưởng từ 6 đến 8%/năm; giải quyết việc làm cho lượng lớn lao động của ngành. 

Những năm gần đây, ngành xuất bản, phát hành thành phố Hồ Chí Minh đã nắm bắt xu thế chuyển đổi số, mạnh dạn đầu tư công nghệ hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý quy trình xuất bản, phát triển các loại hình xuất bản điện tử, phát hành trực tuyến, thúc đẩy ứng dụng công nghệ. Theo bà Phan Thị Thu Hà, Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ, để thích ứng với đại dịch Covid-19, Nhà xuất bản Trẻ đã đẩy nhanh ứng dụng các phần mềm vào hoạt động. Với mô hình Nhà xuất bản điện tử, các nhân viên có thể làm việc từ xa nhưng các khâu biên tập, thiết kế, mỹ thuật, kỹ thuật… vẫn phối hợp nhịp nhàng để bảo đảm tiến độ in ấn sách trong bối cảnh giãn cách xã hội.

Nhiều doanh nghiệp cũng mở những hình thức kinh doanh mới như: Mua bán sách trực tuyến qua mạng internet, ứng dụng công nghệ phát triển thương mại điện tử. Đi đầu trong lĩnh vực này là Công ty cổ phần Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh (Fahasa) với việc sớm áp dụng phương thức tra cứu-tìm thông tin sản phẩm một cách nhanh chóng, thuận tiện thông qua việc sử dụng “App định vị hàng hóa”. Fahasa ứng dụng thanh toán tự động cùng những tiện ích quẹt thẻ ngân hàng, ví Momo, Zalopay tiện lợi giúp khách hàng thanh toán dễ dàng... Những tiện ích nêu trên giúp Fahasa có được kết quả kinh doanh khá tốt từ thương mại điện tử. Từ tháng 7 đến tháng 10/2021, thương mại điện tử đóng góp cho Fahasa doanh thu mỗi tháng hơn 30 tỷ đồng. 

Bà Ngô Kim Thủy, Giám đốc Kinh doanh sách Quốc văn, Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam, chia sẻ, khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh, để đáp ứng nhu cầu cung ứng sách giáo khoa cho học sinh khi các cháu bắt đầu học online, công ty đã thành lập tổ “3 tại chỗ” ở các nhà sách và bộ phận kinh doanh online có thể tiếp nhận và xử lý hàng ngàn đơn hàng sách giáo khoa phát sinh. Bộ phận nghiệp vụ vẫn làm phiếu nhập, xuất lúc nửa đêm; nhập, xuất phân hàng trực tiếp từ xe tải... Dù khối lượng đơn hàng tăng và việc giao nhận trong thời điểm dịch bệnh rất khó khăn, nhưng công ty vẫn nỗ lực bảo đảm công tác cung ứng. Nhờ vậy, doanh thu sách giáo khoa năm 2021 đạt 92% so  cùng kỳ năm 2020…”.

Theo ông Lâm Đình Thắng, thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ doanh nghiệp và người dân thông qua việc xây dựng phần mềm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính nhanh, hiệu quả, tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian; đồng thời, phát huy vai trò tích cực của các tổ chức hiệp hội, hội, góp phần tạo thuận lợi cho việc phát triển ngành xuất bản, phát hành. Thời gian qua, các doanh nghiệp khởi nghiệp về xuất bản được ra đời nhiều hơn, đó cũng là thành quả từ việc ban hành các chính sách khuyến khích phát triển của thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.