Ngành văn hóa, thể thao và du lịch: Giữ vững trận địa tư tưởng trong không gian số, quyết liệt về đích những tháng cuối năm

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực thực hiện mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025, ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) đã quyết liệt triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng vào phát triển bền vững, xây dựng văn hóa và con người Việt Nam trong thời đại mới.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp báo quý III/2025.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp báo quý III/2025.

Lan tỏa giá trị Việt, tạo động lực tinh thần xã hội

Chiều 10/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức họp báo thường kỳ quý III/2025, đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý cuối năm.

Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong quý III/2025, nhiều sự kiện văn hóa quy mô lớn được tổ chức thành công, tiêu biểu là Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa (28/8/1945-28/8/2025), với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các thế hệ cán bộ, nghệ sĩ, trí thức và nhân dân. Sự kiện không chỉ là dấu mốc đáng tự hào mà còn khẳng định vai trò tiên phong của văn hóa trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Những chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia như Việt Nam trong tôi, 80 năm Độc lập-Tự do-Hạnh phúc hay Tôi yêu Tổ quốc tôi được tổ chức đã góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, đoàn kết, cổ vũ niềm tin, khát vọng cống hiến trong toàn xã hội. Đặc biệt, chương trình Việt Nam trong tôi đã quyên góp hơn 4,2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả thiên tai, lan tỏa giá trị nhân văn Việt Nam.

Triển lãm 80 năm thành tựu kinh tế-xã hội "Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" được tổ chức đã thu hút hơn 10 triệu lượt khách tham quan, khẳng định sức sống mãnh liệt của văn hóa dân tộc, không ngừng tự đổi mới và hội nhập.

Ngoài ra, việc Quần thể Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới đã tăng thêm niềm tự hào mới về bản sắc Việt Nam trên trường quốc tế.

Hiện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, cùng hai chiến lược lớn về phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá thương hiệu quốc gia đến năm 2045. Đó là những định hướng chiến lược, đặt nền tảng cho chủ trương chấn hưng văn hóa Việt Nam.

Đặc biệt, trước thềm Đại hội XIV của Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai chiến dịch làm sạch không gian mạng, tăng cường giám sát, xử lý những thông tin sai lệch, xấu độc. Tỷ lệ gỡ bỏ nội dung vi phạm đạt trên 90% đã thể hiện rõ sự quyết liệt và năng lực quản lý của cơ quan chức năng trong việc giữ vững trận địa tư tưởng, văn hóa của đất nước.

Cụ thể trong quý III/2025, công tác xử lý thông tin xấu độc: Facebook đã chặn gỡ 10.713 bài viết chống phá Đảng, Nhà nước (tỷ lệ 96%); YouTube đã gỡ 705 video vi phạm (tỷ lệ 92%); TikTok đã chặn, gỡ bỏ 798 nội dung vi phạm (tỷ lệ 97%).

Thể thao khẳng định vị thế, du lịch đổi mới sáng tạo

Trong quý III, thể thao Việt Nam cũng đã gặt hái những thành tích đáng tự hào với 633 huy chương quốc tế (282 Huy chương Vàng, 172 Huy chương Bạc, 179 Huy chương Đồng). Nhiều đội tuyển lập công lớn như U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á, đội tuyển bóng chuyền nữ, cầu mây nữ vô địch khu vực và thế giới.

Trong quý III, Bộ đã ban hành Chỉ thị 354/CT-BVHTTDL đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khẳng định vai trò thể thao trong phát triển con người và khối đại đoàn kết toàn dân.

Lĩnh vực du lịch cũng tiếp tục đổi mới, thích ứng nhanh với nhu cầu của thị trường. Nhiều sự kiện xúc tiến, hội chợ du lịch, liên hoan âm nhạc và lễ hội truyền thống được tổ chức sôi động, góp phần khôi phục toàn diện du lịch Việt Nam trong nội khối kinh tế số.

Trong quý III, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Y tế đã ký kết hợp tác phát triển du lịch y tế hiệu quả và bền vững giai đoạn 2025-2030; bổ nhiệm ông Gregory John Norman là Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030; tổ chức hội nghị Lữ hành toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Hợp lực-Chọn điểm- Bứt tốc”, hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19-ITE HCMC 2025, hội nghị hợp tác du lịch Việt Nam-Đài Loan (Trung Quốc) lần thứ 12 tại Khánh Hòa...

Quyết liệt "về đích" trong năm bản lề

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Hữu Ngọc cho biết, trong quý IV năm 2025, Bộ tập trung vào các nhiệm vụ “về đích” năm 2025 và chuẩn bị cho các sự kiện chính trị quan trọng.

Hoàn thiện thể chế và văn hóa: Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Bộ sẽ hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết về chấn hưng và phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới để trình Bộ Chính trị xem xét, ban hành. Bộ cũng sẽ trình Thủ tướng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 84-KL/TW về việc tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Phục vụ Đại hội Đảng: Bộ sẽ tiếp tục công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bao gồm các chương trình nghệ thuật phục vụ phiên Khai mạc và hoạt động nghệ thuật bên lề. Bộ đang thiết kế mẫu huy hiệu đại biểu và maket trang trí Đại hội XIV của Đảng.

Phát triển Công nghiệp Văn hóa: Hoàn thiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu và lập bản đồ số về các ngành công nghiệp văn hóa, Đề án Giải thưởng sáng tạo và xây dựng thương hiệu quốc gia về các ngành công nghiệp văn hóa.

Hội chợ Triển lãm Mùa Thu: Bộ sẽ phối hợp với Bộ Công thương tổ chức Hội chợ triển lãm mùa Thu năm 2025 vào tháng 10/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Tại đây, Bộ sẽ tổ chức không gian riêng với chủ đề "Tinh hoa văn hóa Việt Nam".

Thể thao và Du lịch: Tập trung chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan và Đại hội Thể thao trẻ châu Á lần thứ 4 (AYG 4) tại Bahrain. Trong lĩnh vực du lịch, Bộ sẽ triển khai Kế hoạch tổ chức “Diễn đàn thường niên Du lịch xanh quốc gia” và Đề án “Một số mô hình phát triển du lịch đêm”.

Có thể bạn quan tâm

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.