Ngành giáo dục Nghệ An hỗ trợ 1,2 tỷ đồng cho các trường học bị thiệt hại nặng do mưa lũ

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Thái Văn Thành cùng đoàn công tác của ngành giáo dục Nghệ An vừa đến trực tiếp trao gần 1,2 tỷ đồng cho các trường học, các điểm trường và các cán bộ, giáo viên nhà trường bị thiệt hại nặng nề sau trận lũ quét lịch sử ở miền tây xứ Nghệ do bão số 3 gây ra.

Ngành giáo dục Nghệ An trao tiền hỗ trợ cho các trường ở vùng lũ bị thiệt hại.
Ngành giáo dục Nghệ An trao tiền hỗ trợ cho các trường ở vùng lũ bị thiệt hại.

Đoàn công tác của Ngành giáo dục đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tại các trường, điểm trường bị thiệt hại nặng nề do lũ gây ra ở các xã miền tây Nghệ An. Ngành giáo dục Nghệ An cũng trao quà cho cán bộ, giáo viên bị thiệt hại nặng nề về nhà cửa và tài sản.

Tổng số tiền mà ngành giáo dục Nghệ An trao ban đầu cho các trường học, gia đình các giáo viên bị thiệt hại hoàn toàn và thiệt hại nặng là gần 1,2 tỷ đồng. Mức hỗ trợ các nhà trường từ 25-300 triệu đồng/trường và các giáo viên từ 5-10 triệu đồng/người.

z6890160217566-bcb82c3608745f795ba7c4d069afb451.jpg
Các cán bộ, giáo viên các trường học bị thiệt hại tài sản, nhà cửa cũng được trao tiền hỗ trợ. (Ảnh QUỐC HUY)

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đã tặng hơn 10.000 cuốn sách cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Bắc Lý 2 và Mỹ Lý 2.

z6890161480392-a86c47c1fc05a59382bfe7ec85d8a179.jpg
Trao tiền hỗ trợ cho Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2. (Ảnh: QUỐC HUY)

Trận lũ quét lịch sử xảy ra vào cuối tháng 7 vừa qua do bão số 3 gây ra đã làm cho hơn 50 điểm trường bị hư hỏng nặng; nhiều trang thiết bị dạy học, bàn ghế, sách vở, đồ dùng phục vụ bị hư hại hoàn toàn; nhiều gia đình giáo viên đã bị trôi nhà cửa, tài sản. Hậu quả do cơn lũ gây ra là rất lớn cho các địa phương và ngành giáo dục.

bna-may-vi-tinh-va-nhieu-thiet-bi-day-hoc-o-truong-pt-dtbt-thcs-luu-kien-da-bi-hu-hong-anh-ntcc.jpg
Nhiều điểm trường ở miền tây Nghệ An bị thiệt hại nặng nề do trận lũ lịch sử gây ra.

Những ngày qua, ngành giáo dục Nghệ An đã phát động "trường giúp trường", nhiều trường học trên toàn tỉnh đã trực tiếp về các địa phương, các nhà trường vùng rốn lũ để dọn dẹp, khắc phục thiệt hại và hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; ngành giáo dục Nghệ An cũng đã huy động được hơn 3 tỷ đồng từ các nguồn đóng góp để hỗ trợ các trường học và gia đình cán bộ, giáo viên bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

bna-nhieu-ban-ghe-bang-go-ep-cua-truong-pt-dtbt-thcs-luu-kien-da-khong-the-tai-su-dung-sau-lu-anh-ntcc.jpg
Các trường đang tập trung khắc phục hậu quả do lũ gây ra để chuẩn bị đón học sinh vào năm học mới.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành cho biết, hiện Chính phủ đã quyết định hỗ trợ tỉnh Nghệ An 300 tỷ đồng. Về phía tỉnh, cũng đã có kế hoạch cấp 50 tỷ đồng cho ngành giáo dục khắc phục mưa lũ. Số kinh phí này, Sở sẽ phân về cho các địa phương, nhà trường bị thiệt hại để kịp thời sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, bảo đảm đầy đủ cơ bản, phục vụ dạy học khi bước vào năm học mới. Ngành giáo dục cam đoan sẽ hỗ trợ hết mình cho nhà trường, giáo viên sớm ổn định cuộc sống và sớm trở lại năm học mới.

“Bà con nhân dân và giáo viên yên tâm không phải lo thiếu sách vở. Nhà trường báo cáo cụ thể những gì còn thiếu để Sở lên phương án bố trí đầy đủ cho các em học sinh yên tâm đến trường”, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết thêm.

Ngay trong tuần tới, Bộ Công an và Công an Nghệ An sẽ triển khai xây dựng mới Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 bị hư hỏng hoàn toàn do lũ.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.