Ngành dệt may Việt Nam duy trì đà tăng trưởng trong năm 2025

Ngày 17/12, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VII (2025-2030) và tổng kết năm 2025.

Đại hội nhiệm kỳ VII Hiệp hội Dệt may Việt Nam (2025-2030).
Đại hội nhiệm kỳ VII Hiệp hội Dệt may Việt Nam (2025-2030).

Tại Đại hội, ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) cho biết, ngành dệt may đang chịu áp lực rất lớn từ chính sách mua hàng của một số nhãn hàng lớn trên toàn cầu. Đồng thời, ngành cũng chịu áp lực từ sự chuyển dịch lao động, những biến động địa chính trị phức tạp, các rào cản kỹ thuật mới về môi trường, chính sách bảo hộ gia tăng.

Tuy vậy, nhờ những định hướng chiến lược toàn diện của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, cùng sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, cùng với sự chủ động, linh hoạt của cộng đồng doanh nghiệp và vai trò kết nối hiệu quả của VITAS, ngành dệt may Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng; giữ vững vị thế trong Top 3 cường quốc xuất khẩu dệt may thế giới.

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu sự phục hồi ấn tượng của ngành với các chỉ số nổi bật như: kim ngạch xuất khẩu ước đạt 46 tỷ USD, tăng 5,6% so với năm 2024. Xuất siêu ước đạt 21 tỷ USD, khẳng định vai trò trụ cột trong cán cân thương mại quốc gia. Trong đó, tỷ lệ giá trị nội địa tăng thêm đạt khoảng 52%, cho thấy bước tiến lớn trong việc chủ động nguồn cung nguyên phụ liệu.

z7336814475997-2495b6a12d46bb990dbd000496695031-7549.jpg
Hiệp hội Dệt may Việt Nam công bố tình hình hoạt động giai đoạn 2020-2025.

Hiện nay, dệt may Việt Nam đã xuất khẩu tới 138 thị trường trên toàn cầu. Ngành cũng thích ứng nhanh với các giải pháp công nghệ, từ tự động hóa thiết bị, đầu tư công nghệ, nhằm tạo động lực và nâng cao khả năng cạnh tranh. Những thị trường trọng yếu nhất vẫn là Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, thị trường khối ASEAN và Trung Quốc; từng bước xuất khẩu sâu vào khối Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (SNG). Các thị trường châu Phi, Trung Đông cũng ghi nhận sự tăng trưởng tương đối lớn.

Bước sang nhiệm kỳ VII (2025-2030), Hiệp hội Dệt may Việt Nam đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 64,5-65 tỷ USD vào năm 2030, tốc độ tăng trưởng bình quân 6,5-7%/năm. Phát triển thị trường nội địa đạt quy mô 8-9 tỷ USD, nâng tầm thị trường thời trang-may mặc trong nước. Trọng tâm chiến lược là “Xanh hóa-Số hóa”, tăng tỷ lệ nội địa hóa lên trên 60% và xây dựng thương hiệu thời trang Việt Nam lớn mạnh.

Trong chiến lược phát triển, ngành dệt may Việt Nam sẽ tập trung vào 3 trụ cột chính là: đa dạng hóa xuất khẩu, thị trường, đối tác khách hàng và mặt hàng; thúc đẩy giải pháp công nghệ tự động hóa và phần mềm quản lý AI; xây dựng liên kết chuỗi trong hệ thống của hiệp hội và chia sẻ, học hỏi các mô hình quản lý hiệu quả. Các trụ cột này sẽ tạo động lực cho chiến lược phát triển bền vững của ngành dệt may Việt Nam.

z7336810227080-b801e58e7371d10d291cf5ed5b5a0223-4540.jpg
Ông Vũ Đức Giang tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam nhiệm kỳ VII.

Tại Đại hội nhiệm kỳ VII (2025-2030), Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã thông qua Tuyên bố và Nghị quyết của Đại hội, bầu Ban Chấp hành mới. Theo đó, ông Vũ Đức Giang tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Chỉ số MXV-Index

Năng lượng gây sức ép, MXV-Index giảm phiên thứ tư

Áp lực bán duy trì trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên 16/12. MXV-Index khép phiên giảm 1,2%, xuống 2.315 điểm, khi nhóm năng lượng tiếp tục dẫn dắt đà suy yếu, trong khi thị trường đường phát đi tín hiệu hình thành chuỗi giảm giá.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng ký kết biên bản với các đơn vị hàng không. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ngành hàng không đồng hành cùng du lịch Đà Nẵng bứt phá

Tối 17/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức chương trình Gặp gỡ “Hàng không đồng hành cùng du lịch Đà Nẵng 2025” nhằm ghi nhận và tri ân sự đồng hành của ngành hàng không trong việc kết nối, góp phần quan trọng vào sự phục hồi và tăng trưởng của ngành du lịch thành phố trong thời gian qua.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của các hợp tác xã, nông dân được hỗ trợ từ chương trình.

Tăng sức chống chịu, nâng giá trị nông sản

Sau gần 5 năm triển khai, Chương trình nông dân châu Á-Thái Bình Dương (APFP) đã hỗ trợ hiệu quả các hợp tác xã, tổ hợp tác nông dân nâng cao năng lực sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, góp phần tăng thu nhập và khả năng phục hồi sinh kế cho nông hộ, nhất là ở vùng khó khăn, chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Chứng khoán ngày 17/12: Sắc đỏ áp đảo thị trường, VN-Index đảo chiều giảm điểm

Phiên giao dịch ngày 17/12, áp lực bán lan rộng ở nhóm blue-chips khiến thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ sau phiên phục hồi ấn tượng hôm qua. Khối ngoại giao dịch thận trọng phản ánh tâm lý dè dặt trước diễn biến giằng co của thị trường. Chốt phiên, VN-Index giảm 5,52 điểm, xuống mức 1.673,66 điểm. 

Thương mại năm 2025 bứt phá từ nền tảng ổn định và hội nhập sâu rộng.

Thương mại năm 2025 bứt phá từ nền tảng ổn định và hội nhập sâu rộng

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với nhiều biến động, thương mại Việt Nam năm 2025 vẫn ghi nhận xuất nhập khẩu đạt mức cao. Kết quả này phản ánh rõ nét kinh tế vĩ mô ổn định, hiệu quả hội nhập quốc tế sâu rộng, cùng vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và nỗ lực của các doanh nghiệp.

Giao dịch tại điểm giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Ninh Bình.

Tín dụng chính sách: Điểm tựa vững chắc cho người dân Ninh Bình

Trong những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập) đã có bước tiến quan trọng, góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Đơn giản hóa quy trình, hồ sơ là trọng tâm trong cải cách thể chế tài chính hiện nay.

Cải cách điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính

Triển khai các nghị quyết lớn của Bộ Chính trị và Chính phủ về cải cách thể chế, Bộ Tài chính đang triển khai đồng bộ chương trình cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm giảm chi phí, thời gian tuân thủ, góp phần hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Cảng container Cái Mép nhộn nhịp đón tàu có tải trọng lớn sau khi nạo vét, cải tạo luồng tuyến.

Củng cố vị thế trên bản đồ hàng hải quốc tế

Đến nay, hai dự án trọng điểm ngành hàng hải gồm: nâng cấp tuyến luồng Cái Mép-Thị Vải từ phao số “0” vào khu bến cảng container Cái Mép và dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải Quy Nhơn, đủ năng lực cho tàu trọng tải 50.000DWT vào làm hàng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.