Ngân hàng liên doanh Lào-Việt đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước Lào

Tối 15/8, tại thủ đô Vientiane của Lào, Ngân hàng liên doanh Lào-Việt trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (22/6/1999-22/6/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
Ngân hàng liên doanh Lào-Việt đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Lào. (Ảnh: Hải Tiến)
Ngân hàng liên doanh Lào-Việt đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Lào. (Ảnh: Hải Tiến)

Đến dự buổi lễ, có đồng chí Pany Yathotou, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào; Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú; đại diện các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương của Lào cùng đông đảo khách mời.

Năm 1999, trước yêu cầu nâng tầm quan hệ thương mại và đầu tư tương xứng quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, Chính phủ Việt Nam đã chọn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Chính phủ Lào đã chọn Ngân hàng Ngoại thương Lào (BCEL) là 2 ngân hàng quốc doanh hàng đầu của 2 nước để thực hiện liên doanh góp vốn thành lập Ngân hàng liên doanh Lào-Việt (LaoVietBank).

Ngày 22/6/1999, tại thủ đô Vientiane, Ngân hàng liên doanh Lào-Việt chính thức khai trương đi vào hoạt động, tạo nên một mốc lịch sử quan trọng, là liên doanh ngân hàng đầu tiên hoạt động tại nước ngoài của ngành ngân hàng Việt Nam. Sự ra đời của LaoVietBank không đơn thuần là một định chế tài chính-ngân hàng trong các tổ chức tín dụng tại Lào, mà còn là đơn vị liên doanh đặc biệt, vừa hoạt động kinh doanh vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị là “cầu nối” giữa hai nền kinh tế Việt Nam và Lào, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Hải Tiến)

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Hải Tiến)

Sau 25 năm hình thành và phát triển, đến nay LaoVietBank đã luôn thực hiện tốt vai trò là cầu nối thanh toán, chuyển đổi giữa hai nước bằng Việt Nam đồng (VND) và kíp Lào; giữ vai trò trung tâm thanh toán, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong hoạt động thanh toán song phương, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế hai nước phát triển.

Từ vốn điều lệ ban đầu 10 triệu USD, đến nay số vốn điều lệ LaoVietBank đã tăng lên 100 triệu USD, tổng tài sản LaoVietBank đạt trên 19 nghìn tỷ kíp, đóng góp cho ngân sách Nhà nước Lào hơn 1 nghìn tỷ kíp, trở thành một trong những ngân hàng thương mại có quy mô lớn nhất tại Lào với hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch khang trang, hiện đại, hiện diện tại 9/18 tỉnh, thành phố của Lào và hơn 400 cán bộ được đào tạo bài bản, dày dạn kinh nghiệm.

LaoVietBank đặc biệt chú trọng đầu tư công nghệ, cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng có hàm lượng công nghệ cao, hiện đại như LVB Digibank, eKYC, QRpay,…, đem lại sự thuận tiện và những trải nghiệm mới cho khách hàng. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, LaoVietBank còn giữ vai trò là Ngân hàng đi đầu trong công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, tài trợ xây dựng trang thiết bị cơ sở vật chất thiết yếu trong lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo và khắc phục thiên tai với nhiều hoạt động phong phú và giàu ý nghĩa. Tính đến nay, LaoVietBank đã đóng góp cho an sinh xã hội tại Lào với giá trị lên đến hơn 100 tỷ kíp.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào cùng lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chúc mừng LaoVietBank. (Ảnh: Hải Tiến)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào cùng lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chúc mừng LaoVietBank. (Ảnh: Hải Tiến)

Ghi nhận nỗ lực của các thế hệ cán bộ, nhân viên LaoVietBank trong hành trình 25 năm qua, Đảng và Nhà nước Lào đã trao nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý tặng LaoVietBank. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, LaoVietBank tiếp tục vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu đáng tự hào mà các thế hệ LaoVietBank đã cùng nhau xây đắp; nhấn mạnh LaoVietBank luôn tiên phong trong lĩnh vực hợp tác về ngân hàng giữa hai nước, thực hiện tốt các chủ trương, định hướng của hai Đảng, hai Nhà nước, hai Chính phủ; cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng tiện ích, hiện đại nhất cho khách hàng trải nghiệm…

Biểu dương những nỗ lực to lớn, thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực của LaoVietBank, đồng chí Vathana Dalaloy, Quyền Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lào cũng quan tâm giao nhiệm vụ cho LaoVietBank trong thời gian tới, gồm: thực hiện Chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2021-2025 định hướng năm 2030; tăng cường năng lực quản trị hệ thống và nâng cao chất lượng tín dụng; đổi mới và ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động ngân hàng; nâng cao năng lực tài chính...

Tổng Giám đốc LaoVietBank phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hải Tiến

Tổng Giám đốc LaoVietBank phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hải Tiến

Đại diện tập thể cán bộ, nhân viên LaoVietBank, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Vũ cam kết sẽ tiếp tục kế thừa, bồi đắp phát huy các giá trị kinh doanh, văn hóa đã được các thế hệ LaoVietBank xây dựng trong 25 năm qua, đó là: Hợp tác, tin cậy, đoàn kết gắn bó, xây dựng ngôi nhà chung, tiên phong đổi mới, thích ứng và vượt khó trong kinh doanh, đồng hành chia sẻ trong hợp tác với bạn hàng, đồng cảm sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng để LaoVietBank trở thành một định chế tài chính hiện đại trong top đầu ngân hàng tại Lào, góp phần tích cực cho hợp tác kinh tế của doanh nghiệp hai nước, sự phát triển của hệ thống ngân hàng Lào và phát triển kinh tế xã hội của đất nước Lào tươi đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.