Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào

Tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào dẫn đầu sang dự Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chiều 25/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, dù ở cương vị nào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng luôn coi trọng hàng đầu, dành sự quan tâm đặc biệt, gắn bó với cách mạng Lào, gần gũi, thân thiết với các đồng chí lãnh đạo Lào.
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trân trọng chuyển lời chia buồn sâu sắc, lòng tiếc thương vô hạn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Lào xây dựng đất nước tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Đồng chí Thongloun Sisoulith đánh giá Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo ưu tú của thời đại mới, người kế tục sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đã có những đóng góp vô cùng to lớn, quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng chống, tham nhũng, tiêu cực và công tác đối ngoại, được nhân dân tin tưởng và đã đưa Việt Nam không ngừng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, vị thế của Việt Nam được nâng cao rõ rệt trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo ưu tú của thời đại mới, người kế tục sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Đồng chí Thongloun Sisoulith nêu bật những công lao to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng Lào, luôn dành sự quan tâm, củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam; nhấn mạnh sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào cũng mất đi một người đồng chí, người bạn lớn vô cùng gắn bó, thân thiết. Đồng chí cũng trao đổi một số nội dung hợp tác mà hai bên cùng quan tâm; ôn lại những kết quả cũng như những tình cảm đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc.

Đoàn cấp cao do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào dẫn đầu sang dự Lễ tang, thể hiện tình cảm đồng chí anh em sâu đậm, gắn bó thân thiết, thủy chung son sắt, kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Tô Lâm

Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã gửi điện chia buồn về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, để quốc tang hai ngày và đặc biệt đã cử Đoàn cấp cao do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào dẫn đầu sang dự Lễ tang, thể hiện tình cảm đồng chí anh em sâu đậm, gắn bó thân thiết, thủy chung son sắt, kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Quang cảnh buổi tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định dù ở cương vị nào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng luôn coi trọng hàng đầu, dành sự quan tâm đặc biệt, gắn bó với cách mạng Lào, gần gũi, thân thiết với các đồng chí lãnh đạo Lào, trong đó có cá nhân đồng chí Thongloun Sisoulith. Đồng chí luôn chăm lo và vun đắp cho quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào cũng như quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa ba Đảng, ba nước và nhân dân ba nước Việt Nam-Lào- Campuchia, coi đây là tất yếu khách quan, quy luật sống còn, nhân tố quan trọng hàng đầu đối với an ninh, phát triển của mỗi nước.

Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu mà Lào đạt được trong thời gian qua; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước của Lào và tin tưởng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith sẽ thực thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, hoàn thành đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN, AIPA trong năm 2024. Chủ tịch nước cũng trao đổi một số nội dung hợp tác giữa hai bên, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, kết nối hai nền kinh tế.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Tiếp tục thực hiện cập nhật về định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo

[Infographic] Tiếp tục thực hiện cập nhật về định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Các thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 tại Lễ xuất quân. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) và Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA).

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

[Ảnh] Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) và Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục thực hiện cập nhật về định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Nhân dịp năm mới, bà con kiều bào dâng hương và dựng cây nêu ở Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. (Ảnh: TRẦN GIANG)

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài là sự nối tiếp nhất quán chủ trương của Đảng, Nhà nước xác định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 21/9/2026, giờ địa phương (đêm cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.