Vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng ta, Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Valaxay Lengsavad, Phó Trưởng ban dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 15 đến 17/7.
Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hội đàm với Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: dangcongsan.vn
Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hội đàm với Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: dangcongsan.vn

Ngày 16/7, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương thân mật tiếp Đoàn. Đồng chí Valaxay Lengsavad chúc mừng những thành tựu quan trọng Việt Nam đạt được thời gian qua và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Valaxay Lengsavad bày tỏ vui mừng về quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực, nhấn mạnh vừa qua hai bên phối hợp triển khai có hiệu quả thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, trong đó có việc tổ chức tốt các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước đến Lào vừa qua của Chủ tịch nước Tô Lâm. Đồng chí cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Việt Nam dành cho Lào từ trước đến nay; thông báo về tình hình Lào gần đây; kết quả cuộc hội đàm và hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương của hai Đảng.

Đồng chí Lê Hoài Trung đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của toàn thể nhân dân Lào trong phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả lĩnh vực. Đồng chí tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; hoàn thành trọng trách vai trò Chủ tịch ASEAN, AIPA trong năm 2024.

Hai bên bày tỏ vui mừng và đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Đảng, hai nước, trong đó có sự đóng góp quan trọng của hai Ban Đối ngoại Trung ương của hai Đảng; khẳng định tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, Thỏa thuận hợp tác giữa hai Ban, góp phần đưa quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trước đó, Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng ta do đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó Trưởng ban dẫn đầu có cuộc hội đàm với Đoàn. Hai bên thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, quan hệ Việt Nam-Lào cũng như hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương của hai Đảng và một số nội dung hai bên cùng quan tâm.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.