Vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cảm ơn Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Lào, mang đến tình cảm hữu nghị chân thành, đoàn kết, gắn bó keo sơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em. Đó là tinh thần của mối quan hệ Việt Nam-Lào mẫu mực, thủy chung, trong sáng, có một không hai trên thế giới.
Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chụp ảnh chung. (Ảnh: NHAN SÁNG /TTXVN)
Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chụp ảnh chung. (Ảnh: NHAN SÁNG /TTXVN)

Đoàn kết, gắn bó keo sơn

Ngay từ đầu giờ sáng, khi chuyên cơ chở Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Viêng Chăn, ai cũng có thể cảm nhận được bầu không khí hữu nghị, thắm tình đồng chí anh em, đón tiếp trọng thị, chân tình của những người bạn Lào.

Tại nhiều tuyến phố dẫn đến Nhà Quốc hội Lào, hàng nghìn người dân trong trang phục truyền thống và kiều bào ta tại Lào cầm cờ và hoa đón Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Tô Lâm từ khi nhận nhiệm vụ mới, khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Tại lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đón Chủ tịch nước Tô Lâm tại nơi đỗ xe với tình cảm chân thành, nồng ấm tình đồng chí, anh em.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Tô Lâm từ khi nhận nhiệm vụ mới, khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Chuyến thăm là biểu hiện sinh động của mối quan hệ quốc tế mẫu mực, thủy chung, trong sáng, có một không hai trên thế giới. Nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng đã qua, mỗi người dân đều vô cùng tự hào về mối quan hệ đặc biệt của hai nước không ngừng phát triển và đơm hoa kết trái.

Dấu ấn nổi bật trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện qua hàng loạt hoạt động đối ngoại toàn diện và kết quả quan trọng đạt được. Gần 20 hoạt động của Chủ tịch nước trong hơn một ngày tại Lào đều diễn ra trong không khí hữu nghị, thắm tình đồng chí anh em, các nhà lãnh đạo đã trao đổi tin cậy, chân thành và thẳng thắn về các định hướng, biện pháp thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định: Chủ tịch nước Tô Lâm đã mang đến Lào tình cảm hữu nghị chân thành, đoàn kết, gắn bó keo sơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em; nhấn mạnh sẽ cùng Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục phát huy mối quan hệ có một không hai trên thế giới ngày càng bền vững và hiệu quả. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam dành cho Lào trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào ngày nay.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhấn mạnh, những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đạt được tiếp tục là nguồn động viên to lớn với Lào trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane cũng khẳng định, Chủ tịch nước Tô Lâm lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Lào thể hiện tình cảm hữu nghị, thắm tình đồng chí anh em của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Các cuộc hội đàm, hội kiến, gặp gỡ giữa Chủ tịch nước Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, với niềm tin và sự chân thành. Hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chung sức, đồng lòng, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết và hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, đưa sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc tiếp tục vững bước.

Sát cánh cùng nhau tiếp bước

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm cũng khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào; hỗ trợ Lào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XII, từ đó tiếp tục vun đắp sự tin cậy chiến lược giữa hai Đảng, hai nước.

Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith tái khẳng định tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam-Lào vào giai đoạn phát triển mới, đề ra phương hướng và biện pháp lớn nhằm nâng tầm hợp tác kinh tế xứng với tầm vóc của quan hệ chính trị.

Dấu ấn nổi bật trong quan hệ hai nước là Việt Nam hiện có 241 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký hơn 5,5 tỷ USD, duy trì vị trí thứ ba trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Lào. Kim ngạch thương mại Việt Nam-Lào 5 tháng đầu năm 2024 đạt 779,6 triệu USD (tăng 11% so mức cùng kỳ năm 2023).

Phát triển kinh tế luôn gắn với những giá trị nhân văn, bền vững, lâu dài. Điều đó được thể hiện rõ nét khi Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm Công ty viễn thông Star Telecom (Unitel)-liên doanh của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) tại Lào. Công ty đi đầu trong chuyển đổi số, chiếm thị phần 57%; nộp ngân sách Nhà nước Lào hơn 60 triệu USD mỗi năm, tạo nhiều công ăn việc làm cho 27 nghìn lao động; hỗ trợ tích cực cho Chính phủ Lào trong chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử.

Chủ tịch nước Tô Lâm căn dặn cán bộ, người lao động Công ty Star Telecom phải luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, tăng trưởng, phát triển bền vững. Hoạt động kinh doanh phải kết hợp với ngoại giao kinh tế và đối ngoại quốc phòng, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, đóng góp cho cộng đồng, lan tỏa các giá trị văn hóa cho các doanh nghiệp tại Lào. “Cần phải thượng tôn pháp luật, cạnh tranh phải lành mạnh, đúng luật; kinh doanh bằng sự tử tế và trân trọng thực sự đối với khách hàng” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Cùng với hoạt động kinh tế, hợp tác về văn hóa, giáo dục cũng có nhiều khởi sắc. Đề án hợp tác giáo dục Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030 tích cực được triển khai; hơn 14 nghìn lưu học sinh Lào đang học tập tại hơn 170 cơ sở giáo dục Việt Nam. Tặng món quà 30 nghìn USD cho Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng về những nỗ lực và sự trưởng thành của nhà trường, nhất là đóng góp trong việc tích cực thúc đẩy con em người Việt và các thế hệ trẻ của Lào hiểu biết văn hóa, con người Việt Nam và mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước.

Dấu ấn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện còn thể hiện trên tinh thần đồng chí anh em, Việt Nam hết lòng ủng hộ Lào đảm nhiệm thành công các trọng trách quốc tế trong năm 2024, trong đó có vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA.

Chủ tịch nước Tô Lâm công bố món quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em là 20 xe ô-tô điện VinFast để hỗ trợ Lào tổ chức thành công các hoạt động quan trọng trong năm Chủ tịch ASEAN 2024.

Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cũng dự lễ bấm nút kích hoạt dự án “Triển khai dự án hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”, một dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ số, Quốc gia số tại Lào và là minh chứng cho tình cảm hữu nghị vĩ đại Việt-Lào.

Chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện tình cảm đặc biệt, chân thành, đoàn kết, gắn bó, tiếp nối truyền thống mà Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Việt-Lào, hai nước chúng ta/Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” và Chủ tịch Kaysone Phomvihane khẳng định “Hai trái tim Lào-Việt Nam anh em vẫn mãi bên nhau không bao giờ xa cách” ■

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.