Ngăn chặn nạn khai thác cát lậu ở An Giang

Trước đây, hoạt động khai thác cát lậu xảy ra liên tục ở các dòng sông, kênh rạch thuộc tỉnh An Giang, trong đó có nạn khai thác cát lậu về đêm không chỉ gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, mà còn làm gia tăng sạt lở bờ sông và làm thất thoát tài nguyên… Thời gian qua, với sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh và sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, nạn khai thác cát lậu đã giảm hẳn. 

Ngành chức năng tỉnh An Giang ngăn chặn quyết liệt hoạt động khai thác cát lậu trên sông. Ảnh: Công an tỉnh
Ngành chức năng tỉnh An Giang ngăn chặn quyết liệt hoạt động khai thác cát lậu trên sông. Ảnh: Công an tỉnh

Con đường ven sông ở ấp Trung Châu, xã Mỹ Hiệp (huyện Chợ Mới) khá vắng lặng người qua lại. Ông Trần Văn Dựng, sống bằng nghề nông ở ấp Trung Châu cho biết, mấy năm trước, bờ sông này nhiều nhà dân nhưng nay đã dọn đi hết do sạt lở. Nhà ông Dựng từng cách bờ sông Tiền hơn 500 m, nhưng nay chỉ còn hơn 140 m. Ông Dựng nói, đất ven sông hay xảy ra sạt lở, nhưng lúc trước chỉ sạt từng mảnh nhỏ xuống.

Từ khi tệ nạn hút cát lậu xuất hiện thì sạt lở xảy ra nhiều hơn, đất sụp từng mảng lớn. Do bức xúc, ông Dựng và nhiều hộ dân trong ấp cùng làm đơn cầu cứu gửi ngành chức năng và trong đơn nêu rõ: Về đêm, các ghe hút cát lậu chạy máy hút cát gây tiếng động lớn ảnh hưởng tới giờ giấc sinh hoạt của người dân; việc khai thác cát lậu làm lãng phí tài nguyên nhà nước và gây sạt lở làm người dân mất nhà, mất đất.

Ông Dựng cho biết, nhận được đơn của người dân, ngành chức năng cử cán bộ tới kiểm tra, nhưng khi đó, các tàu thuyền bơm hút cát lậu không hoạt động; rồi vài ngày sau lại đến hút cát lậu tiếp. Người dân trong khu vực bức xúc ngăn cản thì các đối tượng khai thác cát lậu hăm dọa đòi đánh. 

Thực tế, khai thác cát lậu là nỗi ám ảnh của người dân ven sông Tiền, sông Hậu, bởi kèm theo đó là ẩn họa sạt lở bờ sông. Bà Nguyễn Thị Mai, ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới cho biết, lúc trước dọc sông Tiền nhiều ghe cát đến hút cát chui, cát lậu cho nên người dân thuê thuyền, đò ra ngăn chặn khai thác cát suýt dẫn đến va chạm. Còn ở các xã Vĩnh Xương, Vĩnh Hòa và thị xã Tân Châu giáp bờ sông với tỉnh Ðồng Tháp, về đêm các đối tượng khai thác cát lậu nhưng khi ngành chức năng thị xã Tân Châu kiểm tra, các đối tượng nổ máy cho tàu thuyền chạy qua bờ tỉnh Ðồng Tháp. Gần đây, do bị lực lượng ngành chức năng kiểm tra, ngăn chặn quyết liệt, cho nên nạn khai thác cát lậu trên địa bàn giảm hẳn.

Trao đổi về vấn đề này, Ðại tá Ðinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra tình trạng các đối tượng sử dụng các dụng cụ, phương tiện thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên các tuyến sông Tiền, sông Hậu và tình hình diễn biến khá phức tạp. Các đối tượng thường sử dụng những thủ đoạn như thường xuyên thay đổi quy luật, thời gian, địa bàn hoạt động; lợi dụng ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ của các cơ quan quản lý, lực lượng chức năng và đêm tối, rạng sáng để khai thác cát, sỏi trái phép; thậm chí các đối tượng còn thuê người cảnh giới từ xa để tránh sự phát hiện, kiểm tra, bắt giữ của lực lượng chức năng. Hoặc, có tình trạng một số tổ chức được UBND tỉnh cấp phép hoạt động nạo vét thông luồng đường thủy, hoặc giấy phép khai thác khoáng sản, đã lợi dụng khai thác ngoài phạm vi, không đúng thiết kế, không đúng trữ lượng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kê khai không đủ sản lượng cát, sỏi thực tế khai thác để trốn thuế, phí môi trường... Trước thực trạng nêu trên, Công an tỉnh đã phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 1495 về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản (cát sông, cát núi). Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch số 1382 về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đối với hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi lòng sông của các mỏ và dự án nạo vét thông luồng.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở TN và MT tỉnh đã ký kết Kế hoạch số 91 về “Phối hợp đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, hình sự, kinh tế, ma túy trên đường thủy nội địa”, được thực hiện từ tháng 1 đến 12-2021 trên địa bàn toàn tỉnh. Cụ thể, thành lập bốn tổ công tác, mỗi tổ chín người gồm cán bộ, chiến sĩ, công chức của ba đơn vị để nhanh chóng triển khai, thực hiện kế hoạch.

Trong hai tháng đầu năm triển khai và ra quân thực hiện Kế hoạch 91, các tổ công tác đã phối hợp thực hiện 136 ca tuần tra kiểm soát công khai, kết hợp vừa bảo đảm trật tự an toàn giao thông vừa đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường trên các tuyến đường thủy. Qua đó, đã kiểm tra phát hiện, lập biên bản 1.077 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 2,6 tỷ đồng. Ngoài ra, phát hiện 34 phương tiện vận chuyển cát sông (tổng số hơn 7.000 m3 cát) vi phạm về hoá đơn, chứng từ, hiện đã chuyển cho ngành thuế tiếp nhận để xác minh làm rõ, xử lý theo thẩm quyền; một trường hợp sử dụng các dụng cụ, phương tiện khai thác cát sông không có giấy phép đang được lực lượng chức năng điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định. Sau hơn hai tháng ra quân quyết liệt, qua nắm bắt tình hình, hầu hết các đối tượng khai thác cát sông không có giấy phép trên địa bàn gần đây đã có biểu hiện co cụm, không dám hoạt động.

Giám đốc Sở TN và MT tỉnh Nguyễn Việt Trí cho biết, hiện nay, qua rà soát lại trên địa bàn có năm phương tiện đã tháo dỡ máy bơm hút và chuyển đổi nghề; 32 phương tiện còn lắp máy bơm tự hành (chưa được đăng ký kiểm định), qua kiểm tra rà soát chưa phát hiện các phương tiện này có hoạt động. Trong năm 2020, Sở TN và MT đã phối hợp các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính 17 trường hợp khai thác cát sông không phép, với số tiền 406 triệu đồng; tịch thu bảy phương tiện khai thác cát; sáu trường hợp đang được lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xử lý và sáu trường hợp vận chuyển cát sông không có hóa đơn nguồn gốc hợp pháp. Riêng, đầu năm 2021, qua kiểm tra, phát hiện một trường hợp vi phạm khai thác cát sông không phép ở huyện Chợ Mới đang được lập hồ sơ xử lý.

Việc Sở TN và MT tỉnh, Công an tỉnh và Cục Thuế tỉnh An Giang   ký thực hiện Kế hoạch 91 và qua triển khai thực hiện trong ba tháng đầu năm đang cho thấy, bước đầu các vụ khai thác cát lậu, trái phép đã được kiểm soát, tình trạng vi phạm giảm đáng kể.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa: Cảng biển Hòn La (Quảng Trị).

Tăng cường xử phạt, siết chặt khắc phục hậu quả vi phạm trong lĩnh vực hàng hải

Nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động hàng hải, Chính phủ đã ban hành văn bản hợp nhất các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này. Các quy định mới chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2026.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam đối tượng vi phạm phòng cháy, chữa cháy gây ra vụ cháy ô-tô làm 2 người tử vong

Ngày 4/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (sinh năm 2002; trú xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Các bị can: Trần Trọng Nghĩa, Trần Thành Đồng, Nguyễn Thị Sương, Phạm Ngọc Hoài, Nguyễn Văn Mạnh (từ trái qua). (Ảnh: Công an An Giang)

An Giang: Khởi tố nhóm người chém thương tích vì mâu thuẫn gia đình

Ngày 3/5, Công an đặc khu Phú Quốc, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Sương (sinh năm 1966) và 4 bị can khác, cùng ngụ thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố các bị can.

Thanh Hóa: Khởi tố 3 bị can "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”

Ngày 3/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, “Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với: Trần Minh Cường, Lê Thanh Toàn đều trú tại xã Yên Thọ và Nguyễn Văn Lục, trú tại xã Như Thanh về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Bị can Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Văn Toàn (từ trái qua).

Khởi tố các đối tượng ném bom xăng vào nhà người phụ nữ

Ngày 1/5, Công an xã Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2007, ngụ xã Phú Tân) và Lê Văn Toàn (sinh năm 2004, cùng địa phương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Ảnh minh họa.

Bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của 7 bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng.