Nga tổng duyệt cho lễ duyệt binh nhân ngày Chiến thắng

Ngày 7/5, trên Quảng trường Đỏ, Nga tổ chức tổng duyệt cho lễ duyệt binh kỷ niệm 78 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại (9/5/1945-9/5/2023).
Nga tổng duyệt lễ duyệt binh. Ảnh: TASS
Nga tổng duyệt lễ duyệt binh. Ảnh: TASS

Từ sáng sớm, người dân Nga đã tập trung đông trên những con đường chính ở trung tâm Moskva, để chiêm ngưỡng đội hình duyệt binh và các vũ khí, khí tài quân sự. Giao thông bị hạn chế trên các tuyến phố trung tâm để phục vụ công tác tổng duyệt.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, hơn 10 nghìn người và khoảng 130 đơn vị thiết bị quân sự và vũ khí tham gia chuẩn bị duyệt binh năm nay. Ngoài binh sĩ, các lực lượng biên phòng, vệ binh quốc gia và Bộ Tình trạng khẩn cấp, học viên quân sự cũng tham gia duyệt binh.

Hòa cùng đoàn người trên phố Tverskaya, ông Evgeny Tserkovnikov cùng vợ và hai con từ Irkutsk đến thủ đô Moskva để tận mắt chiêm ngưỡng lễ duyệt binh Chiến thắng vào ngày 9/5 tới và tham quan thủ đô nước Nga.

Ông Tserkovnikov và gia đình tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THANH THỂ)

Ông Tserkovnikov và gia đình tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THANH THỂ)

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Tserkovnikov nhấn mạnh, ngày 9/5 là một trong những ngày lễ chính của Nga. Với gia đình ông, việc đưa con trẻ trải nghiệm lễ duyệt binh là điều cần thiết, để thế hệ trẻ cảm nhận được chiến công của các thế hệ đi trước, qua đó hun đúc tình yêu Tổ quốc, quê hương.

Là người dân Moskva và thường xuyên theo dõi duyệt binh, song với ông Evgeny, lễ duyệt binh năm nay vẫn mang lại cho ông và thành viên gia đình cảm xúc khó tả. Trong ngày tổng duyệt, ông dẫn cậu con trai lên trung tâm để vừa cảm nhận không khí ngày lễ đến gần, vừa kể cho con mình những câu chuyện lịch sử.

“Thật tuyệt vời khi lễ duyệt binh tiếp tục được tổ chức. Chúng tôi nhất định phải vui mừng, phấn khởi và tự hào về những chiến công của các thế hệ đi trước trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa phát-xít”, ông Evgeny nói.

Thủ đô Moskva cấm đường để phục vụ lễ duyệt binh. (Ảnh: THANH THỂ)

Thủ đô Moskva cấm đường để phục vụ lễ duyệt binh. (Ảnh: THANH THỂ)

Như nhiều năm trước đây, lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5 tới tiếp tục là sự kiện chính thu hút sự quan tâm của người dân. Dự kiến, lễ duyệt binh bắt đầu lúc 10 giờ sáng.

Trước đó, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, các binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine có thể tham gia duyệt binh. Cũng theo ông Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phát biểu tại buổi lễ này.

Cũng vào ngày 9/5 tới, cả nước Nga sẽ long trọng kỷ niệm 78 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, một ngày lễ tràn đầy niềm tự hào. Ngoài thủ đô Moskva, lễ duyệt binh cũng được tổ chức tại nhiều thành phố khác của Nga. Trước đó, một số khu vực ở Nga thông báo hủy duyệt binh vì lý do an ninh.

Ngày Chiến thắng 9/5 trở thành mốc son sáng ngời trong lịch sử thế giới, là ngày chiến thắng chung của các lực lượng dân chủ và hòa bình, nhất là nhân dân và Hồng quân Liên Xô, đập tan chủ nghĩa phát-xít.

Ông Evgeny chụp ảnh con trai. (Ảnh: THANH THỂ)

Ông Evgeny chụp ảnh con trai. (Ảnh: THANH THỂ)

Theo truyền thống, nhiều hoạt động kỷ niệm được diễn ra, nhằm tôn vinh những giá trị đích thực của thắng lợi lịch sử cách đây 78 năm, tri ân sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời giáo dục các thế hệ trẻ về những điều không được phép lãng quên.

Theo một cuộc khảo sát mới đây của Trung tâm Nghiên cứu dư luận toàn Nga, 65% số người được hỏi coi Ngày Chiến thắng 9/5 là ngày lễ chính của Nga. Xếp vị trí thứ hai là Dịp năm mới. Cũng theo cuộc khảo sát, hơn một nửa số người dân Nga ủng hộ chính sách đối ngoại của đất nước.

Trước đó, đại diện phong trào “Trung đoàn bất tử” cho biết không tổ chức tuần hành tại Moskva năm nay, do các vấn đề liên quan an ninh. Thay vào đó, các hình thức khác sẽ được tổ chức, như việc kêu gọi người dân điền thông tin vào dữ liệu trực tuyến về các cựu chiến binh, hay dán ảnh người thân là cựu chiến binh lên cửa kính ô-tô.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.