Nga tổng duyệt Lễ kỷ niệm 77 năm chiến thắng phát-xít

Ngày 7/5, tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga, diễn ra buổi tổng duyệt Lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945-9/5/2022).

Nga tổng duyệt Lễ kỷ niệm 77 năm chiến thắng phát-xít
Nga tổng duyệt Lễ kỷ niệm 77 năm chiến thắng phát-xít -0
Lễ tổng duyệt mừng 77 năm Ngày chiến thắng trên Quảng trường Đỏ. 
Nga tổng duyệt Lễ kỷ niệm 77 năm chiến thắng phát-xít -1
Khoảng 11 nghìn quân nhân, 131 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại, cùng 77 máy bay và trực thăng đã tham gia Lễ tổng duyệt kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm nay tại Moskva.
Nga tổng duyệt Lễ kỷ niệm 77 năm chiến thắng phát-xít -3
Các lực lượng bộ binh diễu qua lễ đài trong niềm tự hào của Ngày Chiến thắng. Tham gia duyệt binh trong hàng ngũ lực lượng bộ binh, có các sĩ quan và binh sĩ, lực lượng biên phòng, vệ binh quốc gia và Bộ tình trạng khẩn cấp, sinh viên các trường quân sự Nga…, được chia thành nhiều đội hình diễu qua lễ đài trên Quảng trường Đỏ. 
Nga tổng duyệt Lễ kỷ niệm 77 năm chiến thắng phát-xít -4
Diễu binh thiết bị quân sự theo truyền thống được mở đầu bằng những chiếc xe tăng T-34 huyền thoại. Theo sau là các mẫu xe phương tiện chiến đấu chủ lực T-72B3M và T-90M, T-14 Armata, cũng như phương tiện chiến đấu thuộc các đơn vị bộ binh cơ giới, lực lượng Binh chủng tên lửa… 
Nga tổng duyệt Lễ kỷ niệm 77 năm chiến thắng phát-xít -5
Đội hình máy bay vẽ Quốc kỳ Nga lên nền trời, luôn là tiết mục được trông đợi trong Ngày Chiến thắng. Các loại máy bay Mi-26, Mi-8 và Mi-35… bay qua Quảng trường Đỏ với những đội hình trên không vô cùng đẹp mắt và sau cùng là những chiếc máy bay bay theo đội hình, vẽ lên bầu trời hình ảnh Quốc kỳ Nga nổi bật với ba màu trắng xanh đỏ.(ẢNH: QUẾ ANH)
Nga tổng duyệt Lễ kỷ niệm 77 năm chiến thắng phát-xít -2Niềm vui, niềm tự hào của người dân Nga trong dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng. 

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trước buổi tổng duyệt hôm nay, các đội diễu hành và đoàn xe cơ giới đã thực hiện nhiều buổi diễn tập chung tại thao trường Alabino ở ngoại ô Moskva, nơi mô phỏng địa thế Quảng trường Đỏ

Buổi tổng duyệt thu hút rất đông người dân Nga và người nước ngoài tham dự. Ông Pavel Sokolov, đến từ tỉnh Rostov của Nga bày tỏ niềm vui, niềm vinh dự khi lần đầu tiên được chứng kiến buổi tổng duyệt rất hoành tráng. Ông cho biết: “Dù hôm nay chưa phải Ngày Chiến thắng 9/5, nhưng tôi thật sự hạnh phúc và vô cùng xúc động. Một cảm giác thật khó tả. Người Nga chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay”.

Cô Akseniya cho biết gia đình mình luôn giữ truyền thống hằng năm đều tham dự Lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng trên Quảng trưởng Đỏ. Cô Akseniya chia sẻ: “Với chúng tôi, đây là ngày lễ lớn, được tổ chức trong hàng chục năm nay. Tôi yêu thích tinh thần của các chiến sĩ”.

Trước đó, ngày 6/5, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov khẳng định, Ngày Chiến thắng 9/5 là ngày lễ chính của người Nga. Đối với người Nga, đây là ngày lễ mang đầy tính biểu tượng, với những cảm xúc đau thương, những ký ức bi tráng nhất về những hy sinh mất mát và niềm tự hào trong Ngày chiến thắng của cả dân tộc.

Ông Peskov cũng cho biết, theo truyền thống, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng, diễn ra vào ngày 9/5 tới.

Cũng trong ngày 9/5, các cuộc diễu hành quân sự dự kiến được tổ chức tại gần 30 thành phố trên khắp nước Nga, với sự tham gia của khoảng 65 nghìn người, 2,4 nghìn vũ khí và thiết bị quân sự cùng hơn 460 máy bay.

Lễ hội pháo hoa sẽ vẽ lên bầu trời những bức tranh hoành tráng và rực rỡ nhất trên khắp nước Nga trong đêm 9/5, hứa hẹn là một trong những sự kiện được mong chờ nhất trong Ngày Chiến thắng năm nay.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.