Nâng tầm giá trị gạch, gốm đỏ Vĩnh Long

Những năm gần đây, nhiều sản phẩm gạch, gốm đỏ độc đáo của Vĩnh Long được đưa ra thị trường nhiều hơn. Tỉnh Vĩnh Long đã quan tâm tổ chức nhiều sự kiện, vừa giúp nâng cao giá trị làng nghề gạch, gốm đỏ, vừa góp phần đưa sản phẩm của làng nghề truyền thống tiếp cận đến đông đảo khách hàng trong nước và quốc tế.
Du khách tham quan, trải nghiệm sản xuất sản phẩm gốm tại Vĩnh Long.
Du khách tham quan, trải nghiệm sản xuất sản phẩm gốm tại Vĩnh Long.

Mới đây, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Festival Gạch gốm đỏ - Kinh tế xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024 (từ 16-23/11). Đây không chỉ là dịp để tôn vinh những thế hệ đi trước đã tạo ra sản phẩm gạch, gốm đỏ trường tồn đến ngày nay, mà còn được xem là “di sản đương đại” để tiếp tục bảo tồn và phát triển…

Đa dạng sản phẩm làng nghề

Vào những ngày này, khi đến với làng nghề sản xuất gạch, gốm Kinh Thầy Cai, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, nhiều người dễ dàng nhận thấy khí thế sản xuất nhộn nhịp hẳn lên. Nhiều xe tải lớn, nhỏ trên bờ, nhiều sà-lan dưới sông liên tục vận chuyển sản phẩm. Làng nghề sản xuất gạch, gốm trở nên náo nhiệt hơn sau sự kiện Festival Gạch gốm đỏ - Kinh tế xanh vừa qua.

Ông Nguyễn Chí Hiếu ở xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Sau Festival, du khách đến đây nhiều hơn, hoạt động sản xuất của làng nghề cũng sôi nổi hơn. Hy vọng, nhiều sản phẩm của làng nghề sẽ được du khách ưa chuộng và đặt hàng nhiều hơn”. Ông Trần Quốc Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Gốm sứ Hiệp Lợi 3 chia sẻ: “Ngoài những mặt hàng truyền thống như chậu các loại, gần đây, công ty của chúng tôi sản xuất thêm các mặt hàng nhỏ, mặt hàng tiểu cảnh phục vụ khách du lịch. Bây giờ, nhu cầu của khách hàng cũng khá đa dạng. Công ty luôn cố gắng tạo ra những mẫu mã mới, những màu sắc mới, nhưng cái màu gốm đỏ của Vĩnh Long thì chúng tôi vẫn luôn giữ”.

Ông Nguyễn Văn Buôi, người luôn tâm huyết với các sản phẩm gạch, gốm đỏ Vĩnh Long, ngụ Phường 5, thành phố Vĩnh Long cho biết: “Gạch, gốm Vĩnh Long chủ yếu là màu đỏ. Nhưng gần đây, ngoài sáng tạo những mẫu mã mới, nhỏ gọn dành cho khách du lịch, chúng tôi còn tạo ra nhiều màu sắc khác mang đặc sản của vùng đất phèn ở Vĩnh Long. Hiện, trong khu vực nhà gốm, chúng tôi có hẳn gian trưng bày đủ loại các sản phẩm từ gốm cho du khách tha hồ lựa chọn. Chúng tôi còn cung cấp cho những ai có nhu cầu xây dựng những căn nhà lớn, nhỏ toàn bằng gốm nhằm bảo tồn và tôn vinh giá trị gạch, gốm đỏ tỉnh Vĩnh Long”.

Chủ tịch Hiệp hội Gạch gốm mỹ nghệ Vĩnh Long Đoàn Thị Ngọc Diệp cho biết: “Để nâng tầm gốm đỏ Vĩnh Long, vấn đề phát triển mẫu mã sản phẩm mới là rất cần thiết. Hiệp hội đã phối hợp triển khai Đề án hỗ trợ ngành công thương tỉnh trong việc thực hiện nghiên cứu thiết kế mẫu mã mới để các doanh nghiệp nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới đưa ra thị trường tiêu thụ. Các sản phẩm đang được khuyến khích là gốm tặng phẩm, gốm sử dụng cho du lịch để khi du khách đến Vĩnh Long sẽ mua được những món quà lưu niệm từ gốm đỏ…”.

Theo Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít, hiện trên địa bàn huyện có 56 cơ sở sản xuất gạch ngói bằng lò thủ công truyền thống còn hoạt động. Có 18 cơ sở với 24 lò Hoffman và 4 cơ sở với bốn lò nung liên hoàn và 13 cơ sở sản xuất gốm đang hoạt động. Tổng giá trị sản xuất gạch, gốm năm 2024 là 117,35 tỷ đồng, tăng 9,98% so với năm 2023. Trong đó, gạch đạt giá trị 102,681 tỷ đồng (tăng 10,62% so với năm 2023); gốm đạt giá trị 14,669 tỷ đồng (tăng 5,67% so với năm 2023)...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít Lê Thành Phương cho biết, tỉnh đang từng bước nâng cao giá trị của sản phẩm gốm đỏ Vĩnh Long. Song song việc đầu tư cải tiến sản xuất nhằm đa dạng các mẫu mã, địa phương cũng chú trọng phát triển các điểm tham quan, trải nghiệm về gốm như các cửa hàng trưng bày, mua bán đồ gốm mỹ nghệ, trang trí tiểu cảnh, tour tuyến du lịch làng nghề gạch gốm nhằm mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm gốm kết hợp với phát triển văn hóa-du lịch của địa phương...

Sớm triển khai Đồ án quy hoạch

Vùng đất Vĩnh Long trù phú nằm giữa đôi nhánh sông Tiền và sông Hậu, được thiên nhiên ưu đãi cho nguồn tài nguyên đất sét để hình thành nên ngành sản xuất gạch, gốm nổi tiếng nhất Đồng bằng sông Cửu Long. Trở về những năm 1980, cả vùng có gần 3.000 lò gạch trải dài gần 30 km thuộc huyện Long Hồ và Mang Thít, hoạt động quanh năm.

Người dân nơi đây sinh ra đã gắn bó với nghề, qua bao thế hệ đúc kết thành kỹ thuật nung chỉ bằng lò gạch. Đáng chú ý, sản phẩm gốm với màu đỏ đặc trưng từ đất sét tạo nét riêng cho gốm Vĩnh Long mà không nơi nào có được. Sản phẩm đã xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài như EU, Hoa Kỳ, châu Úc, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản,… được người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên, từ những năm 2010 trở lại đây, các cơ sở lò gạch gặp nhiều khó khăn nên quy mô và công suất hoạt động không còn như trước. Theo thống kê, hiện toàn tỉnh Vĩnh Long còn hơn 20 doanh nghiệp sản xuất gốm, sản lượng trung bình đạt khoảng 5 triệu sản phẩm, ước giá trị mang lại khoảng 400 tỷ đồng/năm.

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã công bố Đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu lò gạch, gốm huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đến năm 2045. Đồ án nhằm hiện thực hóa chủ trương xây dựng khu vực bảo tồn và phát triển di sản làng nghề gạch, gốm Mang Thít đã có lịch sử truyền thống hơn 100 năm qua. Theo đó, toàn bộ vùng di sản khoảng 3.060 ha thuộc 4 xã Mỹ An, Mỹ Phước, Nhơn Phú, Hòa Tịnh, huyện Mang Thít được bảo tồn lò gạch gốm. Hiện, đã có 364 hộ cam kết giữ lại 653 lò đã ngưng hoạt động để làm du lịch. Đây là cơ sở đưa làng nghề gạch, gốm đỏ Mang Thít trở thành di sản văn hóa đương đại trong tương lai.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm cho biết, Đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu lò gạch, gốm huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đến năm 2045 đánh dấu bước phát triển trong bối cảnh mới nhằm bảo tồn, phát huy và giữ gìn bản sắc riêng của khu vực, trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Vĩnh Long. Định hướng xây dựng là nơi này sẽ trở thành khu du lịch quốc gia, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh Vĩnh Long nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.