Các đồng chí: Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Ngoại giao, đồng chủ trì hội thảo.
Tham gia hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học, nhà ngoại giao, đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành, cơ quan của Việt Nam và đại diện các tổ chức quốc tế: Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu; đại diện các đại sứ quán Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Nhật Bản, Australia, Indonesia, Singapore, Campuchia... tại Việt Nam.
Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Hoàng Phúc Lâm nêu rõ: Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, trước vận hội mới và thách thức mới, Việt Nam quyết tâm phát huy hơn nữa vai trò tại các cơ chế đa phương, tích cực góp phần định hình tương lai chung vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
Hội thảo tập trung làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về đối ngoại đa phương của Việt Nam theo định hướng chiến lược Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.
Hội thảo phân tích sâu sự dịch chuyển địa chiến lược, cạnh tranh nước lớn, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đã và đang diễn ra nhanh chóng, khó lường, cùng sự trỗi dậy của các thể chế đa phương mới. Chỉ rõ những cơ hội để Việt Nam phát huy vai trò, chủ động và sáng tạo trong chính sách, hoàn thiện thể chế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường nghiên cứu, dự báo chiến lược, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, văn hóa, chuyển đổi số và ngoại giao phục vụ phát triển.
Đại diện các đoàn ngoại giao tham gia hội thảo đã cung cấp nhiều luận cứ, đánh giá cao những đóng góp ngày càng tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam đối với thế giới; cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ góp phần xây dựng đường lối, chính sách đối ngoại đa phương, nâng cao vị thế và năng lực đối ngoại của Việt Nam trên trường quốc tế vì hòa bình và thịnh vượng chung.