“Nặng lòng” với sản phẩm OCOP

Suốt mấy chục năm làm nghề mua bán chanh, tắc (quất) tươi, bà Phạm Thị Thanh Phượng, ngụ phường An Hội (tỉnh Vĩnh Long) mày mò nghiên cứu phương pháp bảo quản trái lâu hơn, bán được giá cao hơn. Cũng từ đó, sản phẩm của bà đã đạt chứng nhận OCOP hạng 4 sao, được thị trường ưa chuộng.

Từ những quả chanh, tắc, bà Phượng đã chế biến ra ba sản phẩm OCOP hạng 4 sao.
Từ những quả chanh, tắc, bà Phượng đã chế biến ra ba sản phẩm OCOP hạng 4 sao.

KHỞI NGHIỆP TỪ MUA BÁN NÔNG SẢN

Năm 1986, bà Phượng cùng chồng khởi nghiệp bằng nghề thu mua nông sản của người dân ngay từ vườn, sau đó mang ra chợ bán lại kiếm chút tiền lãi trang trải cuộc sống gia đình. Các loại nông sản mà vợ chồng bà nhắm đến là dừa, chuối, chanh, tắc, chôm chôm, nhãn… Bà Phượng kể: “Lúc đó kinh tế còn khó khăn nên nông sản giá rất thấp. Gia đình tôi mới khởi nghiệp không có vốn nhiều để thu mua dừa cho nên chuyển sang thu mua mặt hàng chủ lực là chanh tươi, tắc tươi để bỏ mối tại các chợ trong tỉnh Bến Tre (cũ). Lâu dần, chúng tôi cùng thương lái hùn tiền thuê xe tải chở lên Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền đông, miền trung để tiêu thụ”.

Vào tận vườn thu mua, bà Phượng nhiều lần chứng kiến người dân phải vứt bỏ chanh, tắc khi ế ẩm, không tiêu thụ kịp do dễ bị hư hỏng. Trong một lần tình cờ bà phát hiện tại chợ Long Hoa, tỉnh Tây Ninh (cũ) có bán chanh muối với giá cao mà bảo quản lâu hơn chanh tươi, người dân sử dụng sản phẩm làm nước giải khát rất ngon. Vì vậy, bà có ý tưởng vừa mua bán chanh tươi vừa mày mò nghiên cứu để làm chanh muối. Năm 2002, bà bắt tay vào làm chanh muối rồi bỏ mối cho thương lái bán lẻ cùng chanh tươi để kiếm thêm thu nhập. Sau đó, thông qua trung gian tại một tỉnh phía bắc, bà nhận làm chanh muối thô xuất sang Trung Quốc. Nhưng cũng có lần phía đối tác không mua hàng nên bà bị ế gần 500 tấn chanh muối, chỉ còn cách đổ bỏ.

Từ thất bại này, bà nghiên cứu làm ra các sản phẩm chanh muối chế biến sâu hơn, đóng hộp để tiêu thụ thị trường trong nước. Quả chanh, tắc sau khi muối được cắt nhỏ, ướp đường để làm ra các sản phẩm xí muội dùng pha chế nước giải khát. Đồng thời, bà cũng nghiên cứu làm mứt tắc đóng hộp phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Các sản phẩm chanh muối, chanh xí muội, tắc xí muội… của bà Phượng chủ yếu bán kèm theo sản phẩm chanh tươi tại các chợ truyền thống, quán nước giải khát rồi dần dần mở rộng thị trường tiêu thụ đến các đại lý, siêu thị nhỏ. Thành công với sản phẩm chanh, tắc chế biến, bà vẫn không quên nghề đầu tiên gia đình mình khởi nghiệp là mua bán chanh, tắc tươi. Vì vậy, hiện tại cơ sở của bà Phượng vẫn kinh doanh song song mặt hàng chanh, tắc tươi được thu mua từ nông dân rồi bỏ mối khắp nơi và chế biến các sản phẩm chanh muối để bán ra thị trường.

XÂY DỰNG SẢN PHẨM OCOP CHO QUẢ CHANH, TẮC

Đến nay, bà Phượng đã cho ra thị trường 6 sản phẩm được chế biến từ quả chanh, tắc bao gồm: Chanh muối, chanh xí muội, tắc xí muội, chanh muối cam thảo, mứt chanh sấy dẻo, mứt tắc sấy giòn mang các nhãn hiệu Hải Phượng, Ngọc Ý. Bà Phượng cho biết: “Chỉ là sản phẩm chanh, tắc nhưng khi qua chế biến sẽ mang nét đặc trưng riêng để phù hợp thị hiếu người dùng. Hiện tại, cơ sở đang xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm này để giúp người tiêu dùng biết đến rộng rãi hơn, giúp sản phẩm chanh của bà con nông dân tại địa phương đi xa hơn”.

Nhờ được các cấp, ngành hỗ trợ, đến nay cơ sở của bà Phượng có 3 sản phẩm đạt chứng nhận đạt chuẩn OCOP hạng 4 sao, gồm: Chanh muối cam thảo Ngọc Ý, Chanh muối Hải Phượng, Chanh xí muội Ngọc Ý và một sản phẩm đạt OCOP hạng 3 sao là tắc xí muội Ngọc Ý. Năm 2019, sản phẩm chanh, tắc mang thương hiệu Hải Phượng, Ngọc Ý được chứng nhận tốp 10 thương hiệunhãn hiệu tin dùng. Bà Phạm Thị Thanh Phượng được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng Bằng khen đạt thành tích tốt trong 5 năm triển khai thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2025.

Năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (cũ) công nhận sản phẩm Chanh muối Hải Phượng, Chanh xí muội Ngọc Ý đạt chuẩn OCOP là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Cơ sở của bà Phượng cũng đang giải quyết việc làm cho 7 lao động tại địa phương với thu nhập ổn định. Thời gian tới, bà sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất, ứng dụng khoa học-công nghệ nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm để nâng sản phẩm OCOP từ 4 sao lên 5 sao; nhất là sẽ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Lâm Văn Tân cho biết: Tại tỉnh Vĩnh Long, chương trình OCOP đã được triển khai từ năm 2018 đến nay đạt được nhiều kết quả khả quan. Hiện toàn tỉnh có 1.083 sản phẩm OCOP, trong đó có 13 sản phẩm đạt 5 sao. Các sản phẩm bán ra thị trường có truy xuất nguồn gốc và đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, mẫu mã đẹp. Qua chương trình OCOP, tư duy của chủ thể nâng cao, biết khai thác lợi thế bản địa, đưa câu chuyện vào sản phẩm để nâng giá trị.

Thời gian tới, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục thực hiện các chính sách giúp các chủ thể xây dựng hồ sơ, phát triển vùng nguyên liệu, hỗ trợ công nghệ, đào tạo nghề, xây dựng thương hiệu truy xuất nguồn gốc. Đối với những sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP sẽ tiếp tục hỗ trợ để nâng hạng và tăng cường ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Có thể bạn quan tâm

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.

Máy xét nghiệm PCR của Công ty cổ phần Phù Sa Geonmics (Cần Thơ) được bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa hiệu quả.

Đẩy mạnh thương mại hóa tài sản trí tuệ

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ có nhiều bước tiến vượt bậc trong việc xác lập bảo hộ tài sản trí tuệ. Nhiều sản phẩm đặc trưng, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp sau khi được bảo hộ đã được đưa vào sản xuất, kinh doanh, mang lại giá trị gia tăng lớn cho doanh nghiệp.

Thu hoạch lúa tại xã Thạnh Thới An, Cần Thơ.

Cần Thơ tháo gỡ khó khăn trong cơ cấu lại nông nghiệp

Cần Thơ là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long nhưng bên cạnh sự phát triển vẫn còn nhiều bất cập, tình trạng “được mùa, rớt giá” cứ lặp đi lặp lại, khiến đời sống người nông dân gặp bất ổn.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vinh, Trưởng Công an phường Đại Thành thăm hỏi, kiểm tra hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại mô hình làm vườn của anh Xum.

Giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng

Hành trình tái hòa nhập cộng đồng của người sau cai nghiện ma túy luôn đối mặt với nhiều trở ngại. Bên cạnh sự mặc cảm, thiếu việc làm và sự đứt gãy trong các mối quan hệ xã hội, thiếu vốn sản xuất, kinh doanh cũng là rào cản khiến không ít người khó ổn định cuộc sống.