Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, quý I/2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ là 28,8%. Hơn 70% số lao động chưa có bằng cấp chuyên môn. Trong thời gian tới cần đẩy mạnh đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động.
Đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động.
Đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động.

Việt Nam vẫn trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, Việt Nam vẫn trong thời kỳ “dân số vàng”.

Thống kê quý I/2025 cho thấy lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước ước tính là 52,9 triệu người, tăng 532 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là 68,2%, giảm 0,8 điểm phần trăm so quý trước và giảm 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Lao động có việc làm quý I/2025 ước tính là 51,9 triệu người, giảm 234 nghìn người so quý trước và tăng 532,1 nghìn người so cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực thành thị là 20 triệu người, giảm 115,9 nghìn người so quý trước và tăng 433,6 nghìn người so cùng kỳ năm trước; khu vực nông thôn là 31,9 triệu người, giảm 118,1 nghìn người và tăng 98,5 nghìn người.

Cơ quan thống kê quốc gia nhận định, lao động có việc làm có xu hướng phát triển bình thường như thời kỳ trước dịch Covid-19, nhưng tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức chung vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức quý I/2025 là 64,3%, tăng 0,7 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Ông Nguyễn Huy Minh, Phó trưởng Ban Thống kê Dân số và Lao động nhận định: “Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng với quy mô dân số trong độ tuổi lao động từ 15 tuổi trở lên dồi dào và tăng hằng năm. Tuy có một số điểm tích cực trong thị trường lao động về lực lượng lao động, số lao động có việc làm cũng như thu nhập của người lao động, nhưng thị trường lao động quý I vẫn tồn tại nhiều thách thức”.

Còn 4% lực lượng lao động tiềm năng chưa được khai thác

Theo Cục Thống kê, tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng của Việt Nam thường dao động ở mức 4%. Tỷ lệ này ở quý I/2025 là 3,9%. Đa số lao động không sử dụng hết tiềm năng là những người từ 15 đến 34 tuổi (46,8%).

Điều này cho thấy, Việt Nam vẫn còn một bộ phận không nhỏ lực lượng lao động tiềm năng chưa được khai thác, đặc biệt là nhóm lao động trẻ.

Trong khi đó, lao động làm công việc tự sản, tự tiêu quý I/2025 là 3,8 triệu người, tăng 168,2 nghìn người so với quý trước và giảm 117,4 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Thống kê, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đặt ra yêu cầu cao về tay nghề, kỹ năng cũng như nền kinh tế có dấu hiệu suy thoái và thiếu tính ổn định, cơ hội để nhóm lao động này tìm kiếm được công việc tốt là rất khó khăn.

Tại cuộc họp báo, chỉ số quan trọng được đề cập đến là tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ quý I/2025 là 28,8%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Ông Nguyễn Huy Minh, Phó trưởng Ban Thống kê Dân số và Lao động cho rằng: “Thị trường lao động vẫn tiếp tục xu hướng phục hồi. Tuy nhiên, chất lượng của nguồn lao động vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động hiện đại, linh hoạt. Khoảng hơn 70% lao động chưa có bằng cấp chuyên môn. Trong bối cảnh chúng ta đặt kỳ vọng cao vào mức tăng trưởng kinh tế 8% và kỳ vọng vào việc đổi mới thì số lượng lao động cần phải nâng cao cả về chất lượng lẫn số lượng”.

Ông Nguyễn Huy Minh cũng nhấn mạnh đến việc cần tiếp tục nâng cao chất lượng người lao động để đáp ứng nhu cầu xã hội cũng như mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đặt ra.

Ông Nguyễn Huy Minh cho rằng, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp thì sự phân luồng trong đào tạo các cấp sẽ được triển khai rõ nét hơn từ cấp trung học phổ thông đến đào tạo nghề và đào tạo đại học. Và sắp tới, các cơ sở giáo dục này sẽ cần được đẩy mạnh và có cơ cấu đào tạo hợp lý cho thị trường lao động.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước trình quốc thư; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/7/2026.

Hai người em trai liệt sĩ Lương Bá Nho trực tiếp tham gia lấy mẫu máu với niềm hy vọng mong manh sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Hơn 50 năm mòn mỏi tìm liệt sĩ, vỡ òa hạnh phúc khi ADN xác nhận danh tính

Từ một tấm ảnh đã úa màu và những ký ức ngày chia tay, gia đình liệt sĩ Lương Bá Nho chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm người thân. Sau hơn nửa thế kỷ, kết quả giám định ADN không chỉ giúp xác định đúng danh tính liệt sĩ mà còn khép lại hành trình tìm kiếm của nhiều gia đình từng chịu nỗi đau chiến tranh.

Trong khi chờ người thân, bé bị bỏ rơi tạm thời được gia đình người dân phát hiện sự việc ban đầu tại xã Vĩnh Lộc chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh: Châu Pha)

Cà Mau tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân

Chiều 6/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Trần Thành Hon cho biết, chính quyền xã vừa có thông báo đến toàn thể nhân dân, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé bị bỏ rơi đến liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để đón cháu bé về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Nghĩa Lộ (Lào Cai) được kiểm tra, vận hành nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền núi Lào Cai

Từ một địa phương không được đánh giá cao về điều kiện bức xạ mặt trời, Lào Cai hiện đã có 542 khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 20 MWp. Kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch năng lượng đang từng bước lan tỏa.

Nông dân trên cánh đồng cây nha đam. (Ảnh: PV)

Ban hành nhiều chính sách ưu đãi về khuyến nông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 268/2026/NĐ-CP quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ, với nhiều chính sách ưu đãi trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; xây dựng và nhân rộng mô hình...

Trong khi đợi cầu Bắng Chộc hoàn thành thì người dân bản Bắng Chộc phải đi qua suối, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. (Ảnh: LÊ LAN)

Những dự án chậm tiến độ

Gần một năm trước (ngày 3/8/2025), kiểm tra việc khắc phục hậu quả lũ quét tại Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh khẩn trương đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm ổn định dân cư trên địa bàn. Ngay sau đó, tỉnh Điện Biên đã ban hành Lệnh xây dựng các công trình khắc phục hậu quả thiên tai.