Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ

Để tiếp tục phát huy truyền thống, Chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom, mìn Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Đức Soát nhấn mạnh, toàn thể cán bộ, hội viên, các cấp Hội đoàn kết, sáng tạo, tập trung xây dựng ổn định các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương; phát triển thêm những chi hội tại các vùng trọng điểm, vùng biên giới.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Ngày 7/11, tại Hà Nội, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom, mìn Việt Nam (11/11/2014-11/11/2024).

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội nhấn mạnh, lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom, mìn Việt Nam là dịp để cùng nhau ôn lại chặng đường xây dựng, phát triển của Hội; đánh giá những thành quả to lớn trong suốt 10 năm hoạt động không ngừng nghỉ của hơn 1.000 hội viên đến từ mọi tỉnh thành cả nước. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh, vì cuộc sống bình yên và phát triển của đất nước.

Trải qua 10 năm xây dựng và hoạt động, Hội đã kiện toàn, phát triển mạnh về tổ chức. Từ lúc ban đầu chỉ có năm Chi hội tại thành phố Hà Nội, đến nay đã phát triển có ba Hội cấp tỉnh, thành phố là: Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ngãi và 17 Chi hội cơ sở trực thuộc Trung ương Hội tại các tỉnh, thành phố trọng điểm.

Với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, bằng nỗ lực và quyết tâm, Hội đã tổ chức 35 đợt hỗ trợ tập trung trên địa bàn 28 tỉnh, thành phố trọng điểm, với tổng số người được hỗ trợ sinh kế của Hội là 6.000 người. Hàng triệu lượt người được Hội tuyên truyền trực tiếp và trên các phương tiện thông tin đại chúng về nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ.

Chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom, mìn Việt Nam Nguyễn Đức Soát đọc diễn văn tại buổi lễ.

Chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom, mìn Việt Nam Nguyễn Đức Soát đọc diễn văn tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, Hội thường xuyên tham gia và có nhiều đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu về lĩnh vực hỗ trợ giải quyết hậu quả bom mìn sau chiến tranh; khảo sát, tổng hợp đánh giá số liệu về nạn nhân bom, mìn trên cả nước; kiến nghị và đề xuất các giải pháp thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Để tiếp tục phát huy truyền thống, Chủ tịch Hội Nguyễn Đức Soát nhấn mạnh, trong thời gian tới, toàn thể cán bộ hội viên, các cấp Hội đoàn kết, sáng tạo, tập trung xây dựng ổn định các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương, phát triển thêm những chi hội tại các vùng trọng điểm, vùng biên giới.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực, tiềm năng trong nước và quốc tế. Làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn trong nhân dân; tiếp tục tổ chức các đợt hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn trên địa bàn cả nước một cách hiệu quả nhất, bằng nhiều hình thức hỗ trợ, nhằm phát triển kinh tế gia đình và ổn định cuộc sống.

Đồng thời, tích cực tham gia đóng góp trong công tác tham mưu, nghiên cứu về lĩnh vực hỗ trợ giải quyết hậu quả bom mìn sau chiến tranh theo yêu cầu của Nhà nước.

Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom, mìn Việt Nam được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Lao động- Thương binh và Xã hội.

Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom, mìn Việt Nam được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Lao động- Thương binh và Xã hội.

Dịp này, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom, mìn Việt Nam đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội, vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh; Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng, vì đã có thành tích xuất sắc trong hỗ trợ khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh, từ năm 2014 đến năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.