Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình giai đoạn 2025-2026

Dự án nhằm tăng cường hệ thống phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình tại Việt Nam, theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; Nghị định số 76/2023/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự sự kiện. (Ảnh: HNV)
Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự sự kiện. (Ảnh: HNV)

Sáng 25/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam, với sự hỗ trợ tài chính của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) khởi động dự án kéo dài hai năm mang tên “Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình giai đoạn 2025-2026”.

Lễ khởi động quy tụ gần 100 đại biểu đại diện các bộ, ngành, địa phương, các đối tác phát triển, tổ chức xã hội và cơ quan báo chí. Sự kiện diễn ra đúng dịp Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11), khai mạc Chiến dịch toàn cầu 16 ngày hành động và Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại Việt Nam.

Kết quả từ cuộc điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ năm 2019 cho thấy vẫn còn những thách thức mà chúng ta cần chung tay giải quyết: Gần 63% phụ nữ từng trải qua ít nhất một hình thức bạo lực do chồng/bạn tình gây ra trong đời; 31,6% trải qua bạo lực chỉ trong vòng 12 tháng trước khảo sát. Chi phí kinh tế do bạo lực gây ra rất lớn: trung bình phụ nữ mất 26% thu nhập hằng năm và tổng thiệt hại tương đương 1,81% GDP của Việt Nam; 90,4% phụ nữ sống trong bạo lực cho rằng bạo lực gây hại lớn: trung bình phụ nữ mất nhiều năm để thoát ra và hơn một nửa trong số họ (52,5%) không chia sẻ trải nghiệm này với bất kỳ ai.

ndo_br_khoidong3.jpg
Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phát biểu khai mạc, bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khẳng định cam kết của Chính phủ: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng để Việt Nam triển khai công tác phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình phù hợp với thực tiễn và chuyển đổi số.

Tuy nhiên, theo bà Thủy, bối cảnh mới đặt ra yêu cầu phải đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng cường chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân. "Sự hỗ trợ của UNFPA và KOICA sẽ giúp chúng ta triển khai các hoạt động có trọng tâm, góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em và củng cố gia đình Việt Nam”, Thứ trưởng nhìn nhận.

ndo_br_khoidong1.jpg
Ông Matt Jackson, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam.

Ông Matt Jackson, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, nhấn mạnh tính cấp thiết của việc xử lý đồng thời các hình thức bạo lực truyền thống và mới nổi. Phát biểu tại sự kiện, khẳng định: Bạo lực gia đình không chỉ vẫn còn là một gây ra nỗi đau thể xác, tinh thần cho người bị bạo lực thầm lặng mà còn ảnh hưởng đến đời sống của rất nhiều gia đình trên thế giới trong đó có Việt Nam.

"Để ứng phó hiệu quả với bạo lực gia đình, chúng ta không chỉ cần phải có đòi hỏi nhiều hơn các quy định về luật pháp mạnh mẽ mà còn phải có sự chung tay của xã hội, năng lực số và đầu tư bền vững để không một người bị hại bạo lực nào bị bỏ lại phía sau", ông Matt Jackson nói.

Dịp này, ông cũng bày tỏ tự hào khi UNFPA đã có mối quan hệ đối tác 45 năm với Chính phủ Việt Nam nhằm xây dựng các hệ thống bảo vệ mọi phụ nữ và trẻ em gái và vị thành niên, ở mọi không gian: trong gia đình, cộng đồng và trên môi trường mạng.

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022 và có hiệu lực từ 1/7/2023. Tuy thời gian có hiệu lực chưa dài nhưng đã mang lại hiệu quả nhất định trong đời sống gia đình-xã hội.

Cũng dịp này, Ban tổ chức đã thông báo và ra mắt Ban quản lý Dự án. Đồng thời, trong khuôn khổ chương trình, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) chính thức ghi dấu mốc quan trọng khẳng định sự hợp tác bền chặt nhằm nỗ lực phòng, chống bạo lực gia đình tại Việt Nam.

Tại sự kiện, các đại biểu đã được cung cấp các thông tin kết quả triển khai công tác phòng, chống bạo lực gia đình và chia sẻ thảo luận tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới. Các đại biểu thống nhất rằng, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022 và có hiệu lực từ 1/7/2023. Tuy thời gian có hiệu lực chưa dài nhưng đã mang lại hiệu quả nhất định trong đời sống gia đình-xã hội.

Theo đó, ông Khuất Văn Quý, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện đã giới thiệu tóm tắt kết quả bước đầu thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Song song, đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc đã nêu bật một số thách thức cũng như xu hướng mới trong giải quyết vấn người bị bạo lực gia đình và tăng cường các dịch vụ hỗ trợ.

ndo_br_khoidong4.jpg
Bà Vũ Thị Minh Phương, Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế.

Đông đảo đại biểu đều hy vọng dự án sẽ góp phần nâng cao nhận thức xã hội, hoàn thiện chính sách và cơ chế thực thi Luật Phòng chống bạo lực gia đình, qua đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của gia đình Việt Nam trong giai đoạn mới. Trao đổi với Báo Nhân Dân, bà Vũ Thị Minh Phương, Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế bày tỏ tin tưởng vào hiệu quả của việc triển khai dự án, với dự án cùng với quyết tâm cao của Chính phủ, năng lực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình ngày càng gia tăng, góp phần hiệu quả vào sự phát triển lành mạnh của gia đình, hạt nhân cơ bản và tế bào quan trọng làm nên sự bền vững của xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.

Trong những ngày qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 26 đoạn từ Buôn Ma Thuột về xã Krông Pắc thường xuyên xảy ra. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ hội Sầu riêng 2026

Mặc dù tối mai (15/8), Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 mới chính thức khai mạc nhưng từ đầu tháng 8 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 26 đoạn từ Km119 đến Km148 tỉnh Đắk Lắk thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến, có thời điểm tăng khoảng 300-400%.

Thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên)

Điện Biên bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập để phục vụ giám định ADN

Sau thời gian tích cực khai quật, lấy mẫu, sáng 14/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện. (Ảnh: ĐT)

Cử tri đề xuất tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế với người có thu nhập thấp mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo nhưng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo; có cơ chế hỗ trợ từ 50%-70% chi phí thuốc đặc trị nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.