Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia-Lào lần thứ 8

Các đại biểu tham dự sự kiện có chung nhận định, cơ chế Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới ba nước là kênh hợp tác thiết thực, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa ba nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực.

Toàn cảnh Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia-Lào lần thứ 8 tại Phnom Penh. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Toàn cảnh Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia-Lào lần thứ 8 tại Phnom Penh. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn có chuyến công tác tới Campuchia từ ngày 13-15/8 và tham dự Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia-Lào lần thứ 8.

Tham dự Hội nghị được tổ chức ở Thủ đô Phnom Penh, còn có đoàn đại biểu Tòa án tối cao Campuchia do ông Chiv Keng, Chánh án Tòa án tối cao làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao Lào do ông Phayvy Syboualypha, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn cùng tham dự.

Phát biểu ý kiến tại phiên khai mạc Hội nghị ngày 14/8, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng khẳng định sau mỗi kỳ Hội nghị, hợp tác giữa hệ thống Tòa án ba nước đều có bước phát triển mới cả về chiều rộng và chiều sâu. Những kết quả đó không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tòa án mỗi nước mà còn đóng góp thiết thực vào việc củng cố tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam, Campuchia và Lào.

ndo_tr_hoi-nghi-toa-an-clv-lan-thu-5.jpg
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo và thảo luận về bốn chủ đề quan trọng gồm: báo cáo kết quả thực hiện Tuyên bố chung của Hội nghị lần thứ 7 năm 2024; chia sẻ kinh nghiệm về công tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và xét xử các vụ án này; chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp dân sự và thương mại xuyên biên giới; chia sẻ kinh nghiệm xét xử các vụ án ma túy.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển của công nghệ, Tòa án ba nước cho rằng sự ổn định an ninh, kinh tế xuyên biên giới đang bị đe dọa bởi nhiều yếu tố như sự gia tăng của tội phạm xuyên biên giới, tội phạm sử dụng công nghệ cao và mua bán ma túy; cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác hiệu quả trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, trấn áp và xét xử các vụ án, vụ việc liên quan.

Đánh giá cao những tiến bộ đạt được trong việc thực hiện Thông cáo chung lần thứ 7, Hội nghị ghi nhận một số thách thức trong giải quyết các vụ án xuyên biên giới, đồng thời thống nhất tiếp tục thực hiện các thỏa thuận và tăng cường hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn, phù hợp luật hoặc các điều ước quốc tế mà mỗi nước là bên ký kết, nhằm bảo đảm duy trì an ninh, trật tự công cộng, sự ổn định, phát triển và bình yên của người dân tại các tỉnh giáp biên giới mỗi nước, góp phần giữ gìn hòa bình biên giới giữa ba nước.

ndo_tr_hoi-nghi-toa-an-clv-lan-thu-9.jpg
Đoàn đại biểu Việt Nam tại Hội nghị. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Nhằm nâng cao hiệu quả tương trợ tư pháp, hội nghị thống nhất tăng cường trao đổi thông tin qua các hình thức phù hợp, nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ số để thúc đẩy việc trao đổi thông tin; khẳng định sự cần thiết tăng cường hợp tác trong nâng cao năng lực cho các cán bộ tòa án tại các tỉnh giáp biên, khuyến khích tòa án các tỉnh giáp biên giới tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật của mỗi nước.

Hội nghị thống nhất Tòa án nhân dân tối cao Lào sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia-Lào lần thứ 9 vào năm 2028 tại Lào.

Bên lề Hội nghị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã lần lượt có các cuộc gặp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Phayvy Syboualypha và Chánh án Tòa án tối cao Campuchia Chiv Keng.

Tại các cuộc gặp, đồng chí Nguyễn Văn Quảng khẳng định, Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục cùng Tòa án tối cao Campuchia và Tòa án nhân dân tối cao Lào gìn giữ, vun đắp và phát huy hợp tác tốt đẹp giữa hệ thống Tòa án ba nước, để mỗi kỳ Hội nghị không chỉ là dịp trao đổi kinh nghiệm mà còn là cầu nối bền chặt của tình đoàn kết, tin cậy và trách nhiệm chung trong sự nghiệp bảo vệ công lý, thượng tôn pháp luật và phục vụ nhân dân.

Nhân dịp này, Chánh án Nguyễn Văn Quảng trân trọng mời Tòa án nhân dân tối cao Lào và Tòa án tối cao Campuchia tham dự Diễn đàn Tư pháp ASEAN-Trung Quốc lần thứ 4 tại Đà Nẵng.

ndo_tr_hoi-nghi-toa-an-clv-lan-thu-9-2.jpg
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng gặp Chánh án Tòa án tối cao Campuchia Chiv Keng bên lề Hội nghị. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã diện kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kính chuyển tới Quốc vương và Hoàng Thái hậu lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam; bày tỏ tin tưởng Hội nghị thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa Tòa án ba nước nói chung và Tòa án các tỉnh biên giới nói riêng, qua đó góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam, Campuchia và Lào.

Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và gặp gỡ các cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Campuchia.

ndo_tr_hoi-nghi-toa-an-clv-lan-thu-9-3.jpg
Đoàn công tác Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ đã chia sẻ thông tin về tình hình tại địa bàn với đoàn công tác, khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối vững chắc trong mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Campuchia và sẵn sàng phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam thúc đẩy hợp tác tốt đẹp giữa hệ thống Tòa án hai nước Việt Nam và Campuchia cũng như giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).

Học viên Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát tham quan Phòng truyền thống tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: MINH NGỌC)

Bước chuyển chiến lược, nâng tầm đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng

Trở về đơn vị, địa phương sau các khóa bồi dưỡng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức, nhiều học viên đến từ các tỉnh, thành phố, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa không chỉ được tiếp thụ kiến thức nền tảng về nghiệp vụ, chuyên môn mà còn được tiếp thêm động lực từ truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng.

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại sự kiện đối ngoại quốc phòng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tự do ngôn luận phải đi cùng trách nhiệm

Nghị định số 367/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí có hiệu lực từ ngày 26/9/2026. Ngay sau khi được ban hành, văn bản này trở thành mục tiêu công kích của một số tổ chức, cá nhân cực đoan, thiếu thiện chí. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. 

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững (Kết luận số 105-KL/TW, ngày 15/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới (Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 15/10/2026).

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: QUANG THỌ)

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng làm việc với thành phố Quảng Ninh

Chiều 15/10, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với thành phố Quảng Ninh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đất nước đang cần trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của người Bách khoa

[Video] Thời sự 24h ngày 15/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đất nước đang cần trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của người Bách khoa

Bản tin cập nhật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội; Thủ tướng chủ trì, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển VH-XH giai đoạn 2026- 2035; CTQH kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc; Lễ truy điệu, an táng liệt sĩ tại Tuyên Quang, Hải Phòng và Cần Thơ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nêu cao trách nhiệm đối với những vấn đề của Thủ đô, góp phần phát triển đất nước

Chiều 15/10, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và một số cơ quan, đơn vị có liên quan để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội nghị.