Nâng cao kỹ năng, chủ động khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa chất độc, phóng xạ

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc tập huấn ứng phó y tế trong khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa hóa chất độc, phóng xạ khu vực miền bắc năm 2025.

Các đại biểu và học viên tham quan hành động diễn tập cấp cứu nhiễm xạ. (ẢNH: PV)
Các đại biểu và học viên tham quan hành động diễn tập cấp cứu nhiễm xạ. (ẢNH: PV)

Đối tượng tham dự tập huấn là cán bộ, nhân viên quân y đang công tác, làm việc tại các bệnh viện quân y khu vực phía bắc, Viện Y học dự phòng Quân đội và Viện Y học dự phòng Quân đội phía nam. Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quân y dự và chỉ đạo khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quân y cho biết: Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, các nguy cơ về thảm họa hóa chất độc, phóng xạ, hạt nhân vẫn tiềm ẩn và có thể xảy ra bất ngờ, gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng con người cũng như môi trường. Nhiệm vụ bảo đảm quân y trong ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa đòi hỏi chúng ta phải luôn chủ động, sẵn sàng về lực lượng, trang bị và kỹ năng chuyên môn. Khoá tập huấn lần này là cơ hội để bồi dưỡng, trao đổi và thông tin các kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết phục vụ công tác khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa chất độc, phóng xạ

taphuanyt2.jpg
Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quân phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Theo lịch trình, chương trình tập huấn lần này diễn ra trong các ngày từ 26 đến 28/10/2025, với các nội dung: khái quát công tác ứng phó y tế sự cố bức xạ, hạt nhân; nhiễm xạ ngoài và tẩy xạ; nhiễm xạ trong; thực hành xử trí cấp cứu y tế trong sự cố hóa chất; hướng dẫn thực hành phân loại và xử trí nạn nhân bước đầu; thảo luận các tình huống về ứng phó sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân…

Đợt tập huấn lần này có ý nghĩa thiết thực nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện kỹ năng thực hành cấp cứu, xử trí y tế trong các tình huống sự cố hóa chất độc, phóng xạ, góp phần nâng cao năng lực ứng phó của các bệnh viện quân y tại khu vực phía bắc và một số đơn vị liên quan.

“Đây cũng là cơ hội quý báu để các đồng chí học viên giao lưu, trao đổi, nâng cao kiến thức và kỹ năng, góp phần nâng cao hiệu quả khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa hóa chất độc, phóng xạ, hướng tới xây dựng hệ thống y tế an toàn, chủ động và bền vững.”- Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quân y nhấn mạnh.

Ngay sau buổi khai mạc, các đại biểu và học viên tham quan đội hình mẫu thực hiện hành động diễn tập cấp cứu nhiễm xạ tiếp nhận, phân loại, cấp cứu, tẩy xạ và tổ chức chuyển nạn nhân về tuyến sau.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.