Nâng cao hợp tác y tế Việt-Lào

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ tiếp tục hỗ trợ Bệnh viện Trung ương 103 Lào trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ khám, chữa bệnh, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ chuyên môn y dược, phục vụ tốt nhất cho sức khỏe nhân dân Lào.
Đại diện lãnh đạo 2 bệnh viện ký kết hợp tác y tế năm 2023.
Đại diện lãnh đạo 2 bệnh viện ký kết hợp tác y tế năm 2023.

Ngày 23/11, Bệnh viện Trung ương 103 Quân đội nhân dân Lào và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Việt Nam đã tiếp tục ký kết hợp tác y tế năm 2023.

Tham dự Hội nghị, về phía bạn có: Thiếu tướng Khampeng Phummakeo – Cục trưởng Cục Quân y, Quân đội nhân dân Lào, Đại tá Savengxay Dalasath – Giám đốc Bệnh viện Trung ương 103 Quân đội nhân dân Lào và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện cùng đoàn công tác.

Về phía Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có: Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, đại diện chỉ huy một số cơ quan, đơn vị trong bệnh viện.

Chuyển giao nhiều kỹ thuật mới cho ngành y tế Lào

Báo cáo tóm tắt về hoạt động hợp tác năm 2021, Đại tá, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, từ tháng 12/2021, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Trung ương 103 Lào đã trao đổi ý kiến về việc tổng kết hợp tác năm 2021 và đề xuất kế hoạch hoạt động năm 2022 giữa hai bệnh viện thông qua hệ thống Telemedicine.

Trước tình hình diễn biến dịch Covid-19, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã cố gắng để thực hiện một số nội dung cơ bản của kế hoạch hợp tác trong năm giữa 2 bệnh viện, qua đó đã góp phần giúp nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ chuyên môn y dược của Bệnh viện Trung ương 103 Lào.

Nhiều kỹ thuật mới được chuyển giao và đã triển khai phục vụ bộ đội và nhân dân các bộ tộc Lào có kết quả tốt.

Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ, Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhận định, sau 17 năm hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa 2 bệnh viện và ngành quân y 2 nước đã thu được kết quả đáng khích lệ.

Hoạt động hợp tác của hai bệnh viện đã góp phần tăng cường hiểu biết, tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước, hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và đặc biệt là sự đoàn kết hữu nghị anh em giữa cán bộ nhân viên hai bệnh viện.

Năm 2022, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận 8 cán bộ của Bệnh viện Trung ương 103 Lào sang thực tập nâng cao trình độ chuyên môn, gồm các chuyên ngành: Nội tiết, hồi sức cấp cứu, nội tim mạch và thận nhân tạo.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trao đổi thông tin hợp tác y tế với lãnh đạo Bệnh viện Trung ương 103 Lào.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trao đổi thông tin hợp tác y tế với lãnh đạo Bệnh viện Trung ương 103 Lào.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã cử các đoàn chuyên gia sang giúp Bệnh viện Trung ương 103 Lào trong thời gian 3 tháng gồm các chuyên ngành: Gây mê hồi sức, hồi sức tích cực, huyết học lâm sàng, phẫu thuật thẩm mỹ, dược, nâng cao chất lượng khám và điều trị của Bệnh viện Trung ương 103 Lào.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hỗ trợ Bệnh viện Trung ương 103 Lào trong công tác khám và nhận điều trị với 100 lượt người bệnh/năm.

Mặc dù trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 gây thiệt hại khó khăn cản trở về mọi mặt của xã hội, nhưng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn tiếp nhận cứu chữa thành công cho nhiều trường hợp cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước cũng như Quân đội Lào qua hệ thống Telemedicine và qua vận chuyển bằng đường không và đường bộ.

Bệnh viện cũng cử chuyên gia sang phối hợp quân dân y Lào (Bộ Y tế Lào) trong việc cấp cứu và điều trị cho các bộ cao cấp của Lào. Tổng số khám và điều trị 110 lượt bệnh nhân, trong đó có 46 bệnh nhân theo Nghị định thư đã ký kết giữa Bộ Quốc phòng hai bên (điều trị nội trú 20 bệnh nhân).

Khoa Quốc tế A16, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tham gia cấp cứu, điều trị thành công nhiều ca bệnh nặng và đặc biệt.

Tiếp tục hợp tác, nâng cao y tế nước bạn Lào

Tại lễ ký kết tiếp tục hợp tác trong năm 2023, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Mai Hồng Bàng cho biết, bệnh viện sẽ tiếp nhận 10 cán bộ của Bệnh viện Trung ương 103 (Lào) sang thực tập nâng cao trình độ chuyên môn, gồm các chuyên ngành: Nội soi phế quản, phẫu thuật cắt thùy phổi, nội tim mạch, hồi sức và siêu âm tim trong 6 tháng.

Bệnh viện Trung ương 103 Lào tiếp tục cử cán bộ, nhân viên tham gia các hội nghị khoa học. Các hội nghị khoa học này sẽ được truyền hình qua hệ thống Telemedicine kết nối với Bệnh viện Trung ương 103 Lào.

Về công tác chuyên gia và hỗ trợ chuyên môn, trong năm 2023, Bệnh viện Trung ương 103 Lào đề xuất Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cử 4 chuyên gia sang công tác 3 tháng gồm: Phẫu thuật nội soi hệ tiết niệu, truyền nhiễm, nội hô hấp và nội tim mạch.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp tục nhận bệnh nhân theo Nghị định thư ký giữa Bộ Quốc phòng 2 nước và do Bệnh viện Trung ương 103 Quân đội nhân dân Lào chuyển sang.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ tiếp tục hỗ trợ Bệnh viện Trung ương 103 đào tạo một số chuyên ngành sâu.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ tiếp tục hỗ trợ Bệnh viện Trung ương 103 đào tạo một số chuyên ngành sâu.

Trong trường hợp có bệnh nhân nặng, khó khăn trong chẩn đoán điều trị tại Bệnh viện Trung ương 103 Lào, theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Lào hoặc theo yêu cầu của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Lào, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ cử chuyên gia sang trực tiếp tham gia, tư vấn cấp cứu, điều trị hoặc hội chẩn qua Hệ thống Telemedicine kết nối giữa hai bệnh viện.

Thiếu tướng Khampheng Phummakeo, Cục trưởng Cục Quân y Lào đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đồng thời, ông cũng bày tỏ sự vui mừng vì 2 bệnh viện có sự ký kết hợp tác tiếp theo trong những năm tới, nhằm nâng cao chất lượng y tế của Lào, phục vụ người dân tốt nhất.

Đại tá Savengxay Dalasath, Giám đốc Bệnh viện 103 Lào đánh giá, 5 năm qua Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có những bước phát triển đột phá, cơ sở khang trang hiện đại, kỹ thuật chuyên sâu vươn tầm quốc tế.

“Chúng tôi tự hào có người bạn, người đồng chí đã phấn đấu nỗ lực trong những năm qua, phát triển thành một trong những cánh chim đầu đàn trong ngành y tế của Việt Nam, là địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và cả lãnh đạo cấp cao của Lào và bộ đôi, nhân dân Lào có nguyện vọng sang khám tại Bệnh viện TWQĐ 108.

Trong 2 năm qua, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề, ngăn cách các nước trên thế giới, nhưng hợp tác giữa 2 bệnh viện vẫn không ngừng nghỉ, ngăn cách; nhiều trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch chúng tôi vẫn chuyển tới Bệnh viện TWQĐ 108 và được các bạn tận tình tiếp đón và điều trị thành công”, Giám đốc Bệnh viện Trung ương 103 Lào bày tỏ.

Ông gửi lời chúc mừng những thành tựu của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chúc 2 bệnh viện có bước phát triển gắn bó keo sơn, đời đời bền vững.

Đoàn công tác của Bệnh viện Trung ương 103, Quân đội nhân dân Lào.

Đoàn công tác của Bệnh viện Trung ương 103, Quân đội nhân dân Lào.

Theo Trung tướng Mai Hồng Bàng, sau thời gian chuyển giao kỹ thuật, hiện Bệnh viện Trung ương 103 Lào đã vươn lên làm chủ một số chuyên ngành chuyên sâu ở vị trí toàn quốc như phẫu thuật lồng ngực. Một số lĩnh vực như nội, ngoại khoa, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cũng đã làm chủ được kỹ thuật.

Giám đốc Mai Hồng Bàng đề xuất Bệnh viện Trung ương 103 Lào nên có hướng đầu tư tập trung vào một số ngành mũi nhọn. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ tiếp tục hỗ trợ Bệnh viện Trung ương 103 đào tạo một số chuyên ngành sâu để khẳng định chuyên môn y tế quân đội ở vị trí toàn quốc.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ tham gia Hội nghị Khoa học quân y Việt-Lào lần thứ VII tổ chức tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vào tháng 11/2022.

Dự kiến cuối năm 2025, nhân dịp kỷ niệm sự hợp tác giữa hai bệnh viện tròn 20 năm sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học quân y Lào-Việt lần thứ VIII tại thủ đô Viêng Chăn.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.