Nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh cho ngành logistics Việt Nam

Sáng 29/11, tại thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Logistics Việt Nam (VLF) với chủ đề “Logistics Việt Nam - Vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới”. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự diễn đàn. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự diễn đàn. (Ảnh: THANH GIANG)

Năm 2025, ngành dịch vụ logistics Việt Nam đứng trước nhiều thách thức và yêu cầu mới trong bối cảnh thế giới tiếp tục bất ổn: căng thẳng địa chính trị leo thang, xung đột quân sự Nga-Ukraine kéo dài, xung đột tại Trung Đông vẫn có khả năng tiếp diễn, chính sách thuế quan của Hoa Kỳ tác động mạnh mẽ đến thương mại quốc tế.

Cùng với đó là làn sóng chuyển dịch chuỗi cung ứng, yêu cầu phát triển logistics xanh và bền vững, cùng sự bùng nổ của thương mại điện tử xuyên biên giới, vừa mở ra cơ hội, vừa tạo áp lực cạnh tranh lớn cho doanh nghiệp Việt Nam.

Trong nước, năm nay cũng là thời điểm quan trọng để các bộ, ngành và địa phương hoàn thành các mục tiêu đề ra tại Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/2/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025, đồng thời thực hiện triển khai Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn ký ban hành vào ngày 9/10/2025.

ndo_br_a2-7578.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan một gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu nhân Diễn đàn Logistics Việt Nam. (Ảnh: THANH GIANG)

Đặc biệt, việc chuyển đổi sang mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ từ Chính phủ, phát triển kinh tế tư nhân và ứng dụng mạnh mẽ khoa học-công nghệ trong quản lý và điều hành logistics đang mở ra một giai đoạn chuyển biến mới, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa trung ương và địa phương, giữa khu vực công và khu vực tư.

ndo_br_a1-9101.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan các gian trưng bày sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp tại Diễn đàn Logistics Việt Nam. (Ảnh: THANH GIANG)

Diễn đàn Logistics Việt Nam là sự kiện thường niên do Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức từ 2013 đến nay nhằm thúc đẩy sự phát triển đồng bộ ngành dịch vụ logistics, tăng cường gắn kết logistics với sản xuất, xuất nhập khẩu và tạo không gian đối thoại giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội trong nước và quốc tế.

Qua 12 lần tổ chức, Diễn đàn đã trở thành một diễn đàn cấp quốc gia có uy tín, thu hút sự quan tâm và tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần quảng bá, thu hút đầu tư trong lĩnh vực logistics của vùng, địa phương nơi Diễn đàn được tổ chức.

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Logistics Việt Nam. (Ảnh: THANH GIANG)

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Logistics Việt Nam. (Ảnh: THANH GIANG)

Tại Diễn đàn, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp logistics, hiệp hội ngành nghề, chuyên gia và các tổ chức quốc tế trao đổi, thảo luận về các chính sách phát triển logistics tại Việt Nam; đánh giá tình hình phát triển ngành logistics Việt Nam, chỉ ra những thành tựu, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp cụ thể; thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp logistics và địa phương, giúp kết nối cung cầu dịch vụ logistics trên toàn quốc và với các đối tác quốc tế; đề xuất các chính sách và giải pháp chiến lược phát triển ngành, từ cải cách thủ tục hành chính đến đầu tư hạ tầng, đào tạo nhân lực và ứng dụng công nghệ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu ý kiến tại Diễn đàn. (Ảnh: THANH GIANG)

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu ý kiến tại Diễn đàn. (Ảnh: THANH GIANG)

Diễn đàn cũng sẽ cung cấp thông tin và xu hướng trong nước và quốc tế, từ đó giúp hoạch định chiến lược phát triển ngành logistics trung và dài hạn; thảo luận, khuyến nghị các doanh nghiệp logistics ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh...

ndo_br_a6.jpg
Một diễn giả trình bày về sự phát triển của ngành logistics Việt Nam tại Diễn đàn. (Ảnh: THANH GIANG)

Diễn đàn diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/11, có sự tham dự của khoảng 500 đại biểu trong nước và quốc tế, với 30 diễn giả tham luận, hơn 200 đối tác tham gia gặp gỡ kết nối hợp tác, cùng hơn 3.000 người theo dõi Diễn đàn trên các nền tảng trực tuyến. Trong ngày 29/11 diễn ra Phiên toàn thể Diễn đàn với chủ đề: "Logistics Việt Nam - Vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới”; Phiên chuyên đề với chủ đề: "Tìm cơ hội bứt phá cho logistics miền trung".

Tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

Phát biểu ý kiến tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đảng, Nhà nước rất quan tâm và đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng để phát triển ngành logistics. Nhìn lại thời gian qua, chúng ta thấy rõ, tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics nhanh và ổn định, đạt bình quân 14-16%/năm, đóng góp trực tiếp vào GDP hằng năm ở mức 4,5-5% GDP.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2023, Việt Nam xếp thứ 43/139 quốc gia về Chỉ số Năng lực logistics (LPI) và thuộc Top 5 trong ASEAN cùng với 4 quốc gia Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Diễn đàn Logistic Việt Nam. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Diễn đàn Logistic Việt Nam. (Ảnh: THANH GIANG)

Bên cạnh những mặt được, ngành logistics Việt Nam vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: chi phí logistics ở Việt Nam vẫn còn ở mức cao so với các nước trong khu vực (Singapore chỉ 8%, Malaysia 12%). Liên kết vùng, kết nối hạ tầng chưa đồng bộ, hạn chế, dễ bị tác động khi xảy ra thiên tai. Doanh nghiệp logistics quy mô nhỏ chiếm đa số; năng lực cạnh tranh yếu, thiếu vắng doanh nghiệp lớn. Chưa hình thành được trung tâm logistics cấp quốc gia trung chuyển hàng hóa quốc tế; thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, phù hợp với môi trường làm việc quốc tế…

Những hạn chế đó đòi hỏi chúng ta phải đổi mới tư duy phát triển, chuyển đổi trạng thái từ “hỗ trợ logistics nhỏ lẻ” sang “kiến tạo phát triển logistics hiện đại, thông minh”; thúc đẩy liên kết các vùng kinh tế, khu vực và quốc tế; coi dịch vụ logistics là yếu tố động lực, dịch vụ thiết yếu thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và từ tư duy “tập trung quản lý” sang “kiến tạo và phục vụ” theo đúng tinh thần Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng nhấn mạnh, những cái được trong phát triển logistics là đáng trân trọng nhưng chưa xứng tầm ưu thế về vị trí địa-chính trị, địa-kinh tế, tuy nhiên đầu tư cho logistics còn manh mún, chưa đúng mức nên ngành logistics vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng bình quân hơn 10%/năm liên tục trong 5 năm tới, tất cả các bộ, ngành, địa phương, các lĩnh vực, trong đó ngành logistics phải tăng trưởng 2 con số, cụ thể là 15-16%; đóng góp 6-7% vào GDP; chi phí logistics so với tổng sản phẩm trong nước giảm xuống mức trung bình của thế giới trong vòng 5 năm tới (11%)…

Do đó, Thủ tướng đặt ra các nhiệm vụ chung: hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách logistics bảo đảm tính ổn định, đồng bộ, minh bạch, khả thi, phân cấp, phân quyền tối đa, giảm mạnh thủ tục hành chính và các rào cản để giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Phát triển hạ tầng logistics “xanh”, “số”. Kết nối cơ sở dữ liệu logistics với Một cửa quốc gia. Triển khai lộ trình giảm phát thải, tăng cường chuyển đổi xanh về năng lượng trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ. Tăng cường hợp tác quốc tế về logistics xanh, logistics carbon thấp và duy trì tỷ trọng giá trị gia tăng ở mức cao khoảng 20-25% vào năm 2030.

Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển xanh; phát triển doanh nghiệp logistics lớn, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp đa quốc gia; xây dựng cơ chế huy động nguồn lực để phát triển logistics xanh, số, thông minh; quản trị logistics phải thông minh, muốn vậy phải có con người, hệ thống thông minh thông qua kết nối doanh nghiệp, cơ quan quản lý, hải quan, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, nhất là các startup công nghệ số, nền tảng kết nối vận tải, quản lý kho, thương mại điện tử.

Phát triển các dịch vụ phục vụ logistics như ngân hàng, bảo hiểm, trung tâm tài chính, chứng khoán, trung tâm y tế, giáo dục. Kết nối logistics Việt Nam với hệ thống logistics khu vực và quốc tế; ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong phát triển ngành logistics.

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau:

Bộ Công thương khẩn trương hướng dẫn, phối hợp cùng với các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội, doanh nghiệp logistics tổ chức thực hiện đúng lộ trình Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến 2050.

Bộ Tài chính kiện toàn tổ chức và cơ chế hoạt động của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và Tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899); yêu cầu quán triệt phương châm “phát triển hạ tầng logistics là nền tảng, phát triển dịch vụ logistics thông minh là động lực; phát triển logistics xanh, số, hiện đại là trung tâm”.

Bộ Xây dựng tiếp tục chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan xây dựng chặt chẽ quy hoạch phát triển hạ tầng logistics như giao thông, chống biến đổi khí hậu, hạ tầng xanh; triển khai thực hiện các quy hoạch, phát triển hạ tầng logistics bảo đảm thuận lợi nhất; khai thác không gian, không gian đất, không gian ngầm.

Trên cơ sở đó, các địa phương phải bám sát quy hoạch này, bảo đảm các quy hoạch phải kết nối vùng, địa phương, khu vực với nhau, kết nối quốc tế. Một số địa phương như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng phát triển nhanh Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do.

Các bộ, ngành tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu logistics quốc gia bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, liên thông, kết nối; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong logistics nhằm phục vụ doanh nghiệp, người dân tốt nhất; hợp tác đầu tư logistics trên tinh thần “bình đẳng, cùng phát triển, cùng có lợi, cùng có trách nhiệm với xã hội, người lao động và bảo vệ môi trường; lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “Chính phủ kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc”, theo đó, Chính phủ phải kiến tạo ngành logistics phát triển; giữ vững ổn định chính trị-xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô; đẩy mạnh chuyển đổi trạng thái sang phục vụ kiến tạo, phục vụ người dân, doanh nghiệp; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược; phát triển mạnh các chuỗi cung ứng xanh, số; xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, công bằng, công khai, lành mạnh; khuyến khích tạo sự sáng tạo, bình đẳng.

Chính phủ kiên định phương châm hành động “5 thông”: “Thể chế thông thoáng-Hạ tầng thông suốt-Quản trị thông minh-Cách làm thông dụng- Hợp tác thông hiểu” để đưa logistics trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2035, Việt Nam thuộc nhóm 30 nước đứng đầu thế giới về Chỉ số Năng lực logistics (LPI).

Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp logistics tiếp tục đổi mới quản trị, liên kết chuỗi, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đồng thời phát huy tinh thần “tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, hợp tác”, vươn ra khu vực và thế giới. Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA), Hiệp hội Phát triển nhân lực logistics Việt Nam (VALOMA) và các Hiệp hội Logistics địa phương đóng vai trò cầu nối, góp ý chính sách, hỗ trợ đào tạo, xúc tiến thương mại dịch vụ logistics ra thị trường quốc tế.

Việt Nam có lợi thế để ngành logistics bứt phá, hội nhập và dẫn đầu ở khu vực nếu chúng ta có tầm “nhìn xa trông rộng”, “nghĩ sâu làm lớn”, biết phát huy trí tuệ, coi trọng thời gian và sự quyết đoán đúng lúc để biến thách thức thành cơ hội, biến ý chí thành hành động, biến tiềm năng, lợi thế thành sản phẩm.

Thủ tướng tin tưởng rằng, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta sẽ xây dựng thành công hệ sinh thái logistics quốc gia thông minh, xanh, số, hiện đại, hiệu quả và hội nhập, đưa Việt Nam trở thành trung tâm dịch vụ logistics hàng đầu khu vực Đông Nam Á, xa hơn nữa là châu Á và thế giới.

Thủ tướng chúc Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025 thành công tốt đẹp, lan tỏa tinh thần “Đoàn kết-Kiến tạo-Hợp tác-Phát triển”, tạo hệ sinh thái logistics quốc gia “Thông minh-Hiện đại-Cạnh tranh-Xanh, số, hiệu quả”.

Có thể bạn quan tâm

Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Chuyển xanh logistics: Đòn bẩy ứng phó biến động và kiến tạo tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, ngành logistics toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang chịu tác động mạnh mẽ từ các cú sốc về năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng. Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Hướng tới nền nông nghiệp carbon thấp là chìa khóa để Việt Nam khẳng định vị thế trong nền kinh tế xanh toàn cầu. (Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG)

Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị: Từ liên kết sản xuất đến kiến tạo hệ sinh thái bền vững

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang dần “chuyển mình” từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị, phát triển theo chuỗi giá trị đang không còn là lựa chọn, mà trở thành con đường tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh, cải thiện thu nhập cho nông dân và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Từ một người nông dân từng trải qua biến cố với thực phẩm bẩn, ông Nguyễn Ngọc Sáng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung (Tuyên Quang) đã lựa chọn con đường khó: Xây dựng chuỗi nông nghiệp sạch khép kín, nuôi lợn bằng thảo dược và theo đuổi mô hình kinh tế tuần hoàn.  

Một góc đô thị tại Vinhomes Oceanpark 2 (Hưng Yên).

Sức bật mạnh mẽ của Hưng Yên

Sau khi hợp nhất, tỉnh Hưng Yên có thế và lực rất lớn để tăng tốc phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nằm giữa vùng tăng trưởng động lực phía bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, tỉnh có điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống cho nhân dân.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng

Trong bối cảnh mùa hè năm 2026 được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trên diện rộng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

PV GAS đã tiếp nhận tàu PACIFIC SUCCESS với hơn 71.000 tấn LNG nhập khẩu từ Australia.

PV GAS nhập khẩu gần 120 nghìn tấn LNG và LPG

Ngày 29/4, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết, đơn vị đã nhập khẩu gần 120 nghìn tấn LNG và LPG nhằm bảo đảm duy trì ổn định cung ứng năng lượng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 29/4: VN-Index giảm gần 22 điểm, khối ngoại bán mạnh VIC

Phiên giao dịch ngày 29/4, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ghi nhận áp lực bán mạnh mẽ khiến các chỉ số chính giảm sâu. Ngành bất động sản có mức giảm mạnh nhất thị trường với 3,41% chủ yếu đến từ mã VIC, VHM, BCM. Chốt phiên, VN-Index giảm 21,74 điểm, xuống mức 1.854,1 điểm.