Phát động cuộc thi, đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Hải Phòng cho biết: Những năm qua, việc tổ chức cuộc thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; việc triển khai cuộc thi thời gian qua tại Hải Phòng đã có chuyển biến, được tổ chức tương đối bài bản, thu hút sự tham gia của nhiều lực lượng.
Năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, theo đó, Hải Phòng bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ hơn.
Cùng với đó, nhiều vấn đề phức tạp đặt ra trong công tác tư tưởng, nhất là trong các lĩnh vực như tổ chức bộ máy, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, thu hút đầu tư, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.
Đây đều là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh thông tin trái chiều, thậm chí bị lợi dụng để xuyên tạc, gây nhiễu; trên không gian mạng, thông tin thiếu kiểm chứng, các quan điểm sai trái, thù địch tiếp tục gia tăng, tác động nhanh đến nhận thức xã hội.
Thực tế nêu trên đòi hỏi công tác tư tưởng phải chủ động hơn, đi trước một bước; không chỉ định hướng mà còn phải dẫn dắt; không chỉ đúng mà phải trúng và thuyết phục.
Trong yêu cầu chung đó, cuộc thi chính luận cần được tổ chức bài bản hơn, thực chất hơn, lực lượng tham gia cuộc thi đông hơn, hướng tới tạo ra các sản phẩm có giá trị, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ chính trị của thành phố.
Để cuộc thi năm 2026 đạt kết quả thiết thực, đồng chí Nguyễn Quang Phúc đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng xác định việc tham gia cuộc thi là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng trong điều kiện mới, với yêu cầu số lượng tham gia đông hơn, chất lượng tác phẩm dự thi cao hơn, vừa là cuộc tuyên truyền, vận động, thống nhất nhận thức, ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.
Việc tổ chức xây dựng tác phẩm phải phù hợp thực tế, mang hơi thở cuộc sống; bám sát các lĩnh vực trọng điểm của thành phố như công nghiệp, cảng biển, logistics, phát triển đô thị, chuyển đổi số, mô hình chủ nghĩa xã hội, thành phố không ma túy, an sinh xã hội...
Coi trọng chất lượng tác phẩm, bảo đảm lập luận chặt chẽ, dẫn chứng xác thực, có sức thuyết phục, tính bút chiến cao; khắc phục tình trạng viết chung chung; mỗi tác phẩm không chỉ là kết quả nghiên cứu, mà còn là sự thể hiện nhận thức, bản lĩnh và trách nhiệm chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.